xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc sợ ra tòa

MỸ NHUNG

Trung Quốc đang gây sức ép lên ASEAN nhằm buộc Philippines rút đơn kiện đồng thời răn đe các nước khác tận dụng vụ kiện này

Tranh chấp trên biển Đông có bước ngoặt mới vào tháng 1-2013 khi Philippines kiện Trung Quốc ra Tòa án Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (ITLOS).

Vừa đấm vừa xoa

Tờ Thời báo Hoàn Cầu ngày 25-3 mạnh miệng: “Trung Quốc không sợ vụ kiện này. Hành động của Philippines vi phạm quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Theo UNCLOS, trước khi tranh chấp biên giới biển được giải quyết, các bên liên quan nên đưa ra thỏa thuận mang tính quá độ thay vì có những hành động đơn phương làm sai lệch phán quyết cuối cùng”.

Một mặt tiếp tục khăng khăng chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough, tâm điểm tranh chấp với Philippines; mặt khác, Thời báo Hoàn Cầu “nhắc khéo” Manila rằng nếu xảy ra xung đột vũ trang, chưa chắc Mỹ sẽ bênh vực đồng minh dù 2 nước đã ký Hiệp ước Phòng thủ chung năm 1951. “Gây rắc rối cũng là Philippines, mất mặt trước thế giới cũng là Philippines” - tờ báo viết.

img
Không chỉ “né” tòa án, Trung Quốc còn tăng cường dọa dẫm bằng cách cho tàu chiến chạy khắp biển Đông.
Ảnh: TÂN HOA XÃ

Vừa đấm vừa xoa là thế song Trung Quốc kiên quyết từ chối tham dự phiên tòa quốc tế này. Tuy nhiên, ngày 24-3 vừa qua, Philippines cho biết chánh án ITLOS Shunji Yanai đã chỉ định thẩm phán người Ba Lan Stanislaw Pawlak đại diện cho Trung Quốc. Phía Philippines chỉ định thẩm phán người Đức kiêm cựu chánh án ITLOS Rudy Wolfrum làm đại diện. Nếu 3 thành viên còn lại của hội đồng trọng tài được chỉ định, quá trình xét xử sẽ tiến hành mà không cần Trung Quốc có mặt.

Đủ kiểu dọa dẫm

Theo trang tin Sankei (Nhật Bản) mới đây, để ngăn cản việc xét xử vắng mặt này, Trung Quốc đang gây áp lực đối với các nước ASEAN, trong đó có Singapore và Malaysia nhằm thúc ép Philippines rút đơn kiện. Ngoài ra, Bắc Kinh còn có ý đồ cô lập Philippines với sách lược phân hóa ASEAN, đồng thời răn đe khiến các nước khác trong khu vực không có cơ hội tận dụng vụ kiện của Philippines.

Trong khi đó, tờ The Philippine Star hôm 30-3 dẫn phân tích của Trung tâm An ninh Mỹ mới (CNAS) cho rằng giới lãnh đạo Trung Quốc có thể đàm phán ngầm với Philippines bởi nếu tiếp tục vụ kiện, Bắc Kinh sẽ rơi vào thế bất lợi do những tuyên bố chủ quyền của họ trên biển Đông “thiếu cơ sở pháp lý quốc tế”.

Nhà phân tích Peter Dutton của CNAS nhận định cái giá mà Bắc Kinh đưa ra có thể là trao cho Manila quyền tiếp cận bãi cạn Scarborough, bảo đảm việc khai thác dầu khí không bị quấy rối. Cũng theo ông Dutton, Trung Quốc còn 3 lựa chọn khác.
Một là kiện ngược Philippines (cách này không khả thi); hai là tiếp tục từ chối ra tòa và hy vọng vào một phán quyết có lợi, nếu thua thì Trung Quốc vẫn có thể tuyên bố không công nhận bản án (Bắc Kinh có thể chọn cách này); ba là cô lập và ép Philippines vào thế phải bỏ kiện (cách này có thể  khiến Trung Quốc bị phản đòn và bị cộng đồng quốc tế phản đối nhiều hơn).
Không chỉ tìm cách “đi đêm”, Trung Quốc còn không ngừng phô trương sức mạnh hải quân bằng cách bố trí tàu chiến khắp biển Đông. Chuyến tập trận mới nhất với sự dẫn đầu của tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn xuống đến tận “điểm cực Nam” của đường lưỡi bò phi lý là bãi James, cách Malaysia chỉ 80 km nhưng cách đường bờ biển Trung Quốc đến 1.800 km.
Điều này đặc biệt gây lo ngại do nó cho thấy giới lãnh đạo mới của Trung Quốc sẽ không chùn bước trên biển Đông. Tuy nhiên, theo Trung tâm Nghiên cứu toàn cầu hóa của Canada, đứng đằng sau căng thẳng trên biển Đông thực chất vẫn là sự đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo