xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc thúc công dân khẩn trương rời Afghanistan

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Trung Quốc yêu cầu các công dân nước này rời khỏi Afghanistan càng sớm càng tốt trong bối cảnh phong trào Taliban tái chiếm nhiều vùng lãnh thổ tại đây.

Báo South China Morning Post (SCMP) ngày 21-6 dẫn lời Đại sứ quán Trung Quốc tại Afghanistan cho biết các công dân và tổ chức Trung Quốc cần thực hiện biện pháp phòng ngừa bổ sung và tăng cường chuẩn bị khi tình hình trở nên xấu đi.

"Năm nay, xung đột ở Afghanistan không thay đổi. Các cuộc tấn công khủng bố xảy ra thường xuyên và tình hình an ninh đang trở nên nghiêm trọng và phức tạp hơn" - Đại sứ quán Trung Quốc tuyên bố, đồng thời thúc giục công dân Trung Quốc thận trọng và lập tức rời khỏi Afghanistan thông qua các chuyến bay thương mại quốc tế.

Bắc Kinh đổ lỗi cho sự trỗi dậy của Taliban là do Mỹ và NATO đột ngột rút quân khỏi Afghanistan sau gần 2 thập kỷ hiện diện tại quốc gia này.

Trung Quốc thúc công dân khẩn trương rời Afghanistan - Ảnh 1.

Mỹ sẽ rút khỏi Afghanistan hoàn toàn vào ngày 11-9 tới. Ảnh: TNS

Bạo lực ngày càng gia tăng ở Afghanistan khiến Bắc Kinh lo ngại rằng bất ổn và khủng bố có thể lan tới biên giới mình, bao gồm vùng tự trị Tân Cương. Điều đó cũng có thể đe dọa các dự án cơ sở hạ tầng của Trung Quốc, bao gồm sáng kiến ​​"Vành đai và Con đường".

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại một cuộc họp với phái đoàn Afghanistan và Pakistan hồi tháng 6 rằng việc Mỹ rút quân đã tạo ra một "thách thức" đối với Afghanistan nhưng có thể mang lại lợi ích an ninh lâu dài.

Ông Vương nhấn mạnh Bắc Kinh ủng hộ các cuộc đàm phán giữa chính phủ Afghanistan và Taliban, đồng thời kêu gọi Mỹ nên "rút quân có kế hoạch".

Hồi tháng trước, hàng loạt vụ nổ xảy ra tại ngôi trường dành cho nữ sinh ở thủ đô Kabul khiến hơn 60 người thiệt mạng. Taliban đã tăng cường các cuộc tấn công và tái chiếm nhiều quận/huyện chiến lược - hầu hết tại miền Bắc Afghanistan - trước khi Mỹ rút quân hoàn toàn theo kế hoạch vào ngày 11-9 tới.

Theo dữ liệu của báo The New York Times, trong 24 giờ qua, ít nhất 12 quận/huyện đã rơi vào tay Taliban. Kể từ ngày 1-5, phong trào này đã chiếm hơn 50 quận/huyện, trong khi lực lượng chính phủ Afghanistan chỉ tái chiếm được vài quận/huyện trong số đó.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị gặp Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani vào ngày 25-6 tới. Ông Ghani được cho là sẽ cố gắng đảm bảo sự hỗ trợ của Washington đối với người dân Afghanistan bất chấp việc Mỹ rút quân.

Nhà Trắng ngày 20-6 tuyên bố Mỹ sẽ làm việc chặt chẽ với Afghanistan để đảm bảo quốc gia này "không biến thành nơi trú ẩn an toàn cho các nhóm khủng bố, từ đó gây ra mối đe dọa đối với nước Mỹ".

Mặc dù vậy, các quan chức hàng đầu Lầu Năm Góc cảnh báo về hậu quả của việc rút quân khỏi Afghanistan, bao gồm nguy cơ một nhóm cực đoan như al-Qaeda sẽ trỗi dậy ở đó trong vài năm tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo