xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc tử hình tiếp 3 "kẻ khủng bố" Tân Cương

H.Bình (Theo BBC, Global Times)

(NLĐO) - Một tòa án Trung Quốc đã tuyên án tử hình đối với 3 người và 25 năm tù giam đối với một người liên quan đến vụ bất ổn bạo lực tại Tân Cương hôm 26-6 vừa qua, làm 35 người thiệt mạng .

Trong vụ bạo loạn hôm 26-6, một nhóm người cầm dao đã tấn công các đồn cảnh sát và các khu vực khác tại thị trấn Lukqun trước khi cảnh sát nổ súng. Tòa án tại Tân Cương gọi cuộc bạo động đó là “cuộc tấn công khủng bố” bố do một nhóm có “những hoạt động cực đoan dựa trên tôn giáo” gây ra.

img
Hôm 26-6, một nhóm người cầm dao đã tấn công các đồn cảnh sát và các khu vực khác
tại thị trấn Lukqun. Ảnh: CCTV

Tân Hoa Xã ngày 13-9 cho biết tòa án đã tuyên án tử hình đối với 3 đối tượng người Duy Ngô Nhĩ là Ahmatniyaz Sidiq, Urayim Eli and Abdulla Esrapil vì tội “khủng bố gây bạo động” giết người và là thành viên của một tổ chức khủng bố. Trong đó, Sidiq bị buộc tội dẫn đầu nhóm người gây bạo loạn và cố ý phóng hỏa.

Theo tòa án, Sidiq đã “truyền bá tôn giáo cực đoan” và “xem video kích động bạo lực từ các tổ chức khủng bố nước ngoài”. Sadiq thành lập một nhóm khủng bố gồm 17 thành viên. Vài ngày trước khi tấn công đồn cảnh sát, nhóm này mua 26 dao rựa, 21 con dao nhỏ và xăng. 

Một đối tượng khác là Akram Usman bị kết án 25 năm tù vì tham gia vào nhóm người bạo loạn, giết người và cố ý gây hỏa hoạn.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo