xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tự tử vì cảnh sát không điều tra vụ cưỡng hiếp

P.Nghĩa (Theo NDTV)

(NLĐO) – Sau khi bị 4 người đàn ông cưỡng hiếp, một thiếu nữ 18 tuổi ở Ấn Độ đã tới đồn cảnh sát trình báo. Tuyệt thực bốn ngày để chờ giải quyết nhưng không được hồi đáp, cô gái liền uống thuốc độc tự tử.

Theo lời nạn nhân kể lại, cô bị 4 gã đàn ông cưỡng hiếp khi đang đi học về, hôm 2-2. Sau đó, cô gái trẻ tới đồn cảnh sát trong khu vực để nộp đơn tố cáo.

Thiếu nữ 18 tuổi ở Ấn Độ tự tử vì cảnh sát không điều tra vụ cưỡng hiếp. Ảnh: NDTV
Thiếu nữ 18 tuổi ở Ấn Độ tự tử vì cảnh sát không điều tra vụ cưỡng hiếp. Ảnh: NDTV

Liên tục 4 ngày, nạn nhân không ăn uống để chờ cơ quan chức năng giải quyết vụ việc khi viên sĩ quan phụ trách hứa rằng thủ phạm sẽ bị bắt giữ trong vòng 24 giờ.

Khi biết cảnh sát chỉ hứa suông, thiếu nữ 18 tuổi đã uống thuốc độc tự tử nhưng được đưa tới bệnh viện kịp thời nên đã sống sót.

Tại bệnh viện, cô gái cho biết: “Họ nói rằng chuyện không có gì to tát cả. Cảnh sát chẳng làm gì để giải quyết vụ việc. Họ đã nhận hối lộ và đứng về phía thủ phạm”.

Còn 4 tên “yêu râu xanh” sau đó cũng tổ chức một cuộc biểu tình tuyên bố rằng mình vô tội.

Hiện cảnh sát vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm y tế để xác định cô gái có bị cưỡng hiếp thật hay không.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo