xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

UAV nghi của Triều Tiên vượt biên, chiến đấu cơ Hàn Quốc xuất kích bắn hạ

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Quân đội Hàn Quốc đã nổ súng cảnh cáo và huy động chiến đấu cơ sau khi "máy bay không người lái (UAV) của Triều Tiên bay vào không phận nước này".

AP dẫn lời giới chức Hàn Quốc cho biết quân đội nước này đã nổ súng cảnh cáo và cho chiến đấu cơ xuất kích sau khi "UAV của Triều Tiên bay vào không phận Hàn Quốc ngày 26-12". Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo trong hoạt động thử nghiệm mới nhất.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, một số "UAV của Triều Tiên đã vượt qua biên giới liên Triều và bị phát hiện trên lãnh thổ của Hàn Quốc vào sáng 26-12". Sau đó, quân đội Hàn Quốc phát cảnh báo và bắn cảnh cáo trước khi tung chiến đấu cơ và trực thăng tấn công "bắn hạ UAV của Triều Tiên".

UAV Triều Tiên vượt biên, chiến đấu cơ Hàn Quốc xuất kích bắn hạ - Ảnh 1.

UAV nghi của Triều Tiên bị rơi ở Hàn Quốc năm 2017. Ảnh: AP

Đây là lần mới nhất UAV Triều Tiên bay vào không phận Hàn Quốc kể từ năm 2017. Thời điểm đó, một chiếc UAV nghi của Triều Tiên được tìm thấy bị rơi ở Hàn Quốc. Các quan chức quân đội Hàn Quốc nói rằng nó đã "chụp ảnh một hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Hàn Quốc".

Triều Tiên trước đây từng quảng cáo về chương trình máy bay không người lái của mình. Các quan chức Hàn Quốc thống kê Triều Tiên có khoảng 300 UAV. Năm 2014, một số UAV nghi của Triều Tiên được tìm thấy ở phía Nam biên giới liên Triều. Các chuyên gia cho rằng UAV Triều Tiên sở hữu công nghệ thấp nhưng có thể được xem là mối đe dọa an ninh tiềm ẩn.

Cuối tuần trước, Triều Tiên bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía Đông nước này, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS). Vụ phóng thử được coi là sự phản đối của Bình Nhưỡng đối với cuộc tập trận không quân chung giữa Seoul và Washington.

Năm nay, Triều Tiên đã tiến hành nhiều vụ thử tên lửa. Các chuyên gia tin rằng đây là nỗ lực của Triều Tiên nhằm cải thiện vũ khí và gây áp lực buộc các đối thủ phải nhượng bộ, chẳng hạn như dỡ bỏ lệnh trừng phạt trong các cuộc đàm phán trong tương lai. 

Gần đây, Triều Tiên cũng tuyên bố đã thực hiện các cuộc thử nghiệm vệ tinh do thám đầu tiên và tên lửa đạn đạo liên lục địa cơ động hơn có khả năng vươn tới lục địa Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo