xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Úc: Cháy rừng dữ dội, hàng ngàn người mắc kẹt

Lê Thoa (Theo BBC)

(NLĐO) – Vụ cháy rừng dữ dội đang diễn ra trên đảo Tasmania, Úc khiến hàng ngàn người bị mắc kẹt và phá hủy ít nhất 100 ngôi nhà.

Hầu hết các bang của Úc đang chịu đựng một đợt nóng dữ dội, riêng nhiệt độ bang Tasmanian trước đó đã đạt tới mức kỷ lục 41 độ C. Sức nóng sau đó đã giảm dần, trời cũng bớt gió giúp lực lượng cứu hỏa dập lửa nhanh hơn.

Tuy nhiên, hàng ngàn người vẫn còn mắc kẹt tại các trung tâm sơ tán vào đêm 5-1 (giờ địa phương). Hàng chục đám cháy vẫn bùng lên ngoài tầm kiểm soát.
 
img
Cảnh cháy rừng dữ dội ở Úc. Ảnh: The Australian
 
Phóng viên BBC đang ở Sydney cho biết vùng thảo nguyên phía Đông nam nước Úc đang chìm trong ngọn lửa lớn nhất kể từ thảm họa “Ngày thứ Bảy đen tối” cách đây gần 4 năm thiêu rụi toàn bộ tài sản của 173 người dân tại vùng nông thôn bang Victoria.
 
Cũng theo nguồn tin này, Úc đang trải qua một sự kết hợp của đợt nóng kỷ lục, gió mạnh, hạn hán tồi tệ nhất tại Tasmania. Trên đảo Tasmania, ít nhất 100 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn, nhiều tài sản trong cộng đồng Dunalley, phía đông thủ phủ Hobart, bị thiêu rụi như trường học, đồn cảnh sát...

Một ngư dân của Dunalley nói trên đài phát thanh ABC: “Tất cả những gì tôi có thể làm làm là lái xe ra ngoài, băng qua đường, dừng lại và nhìn vào toàn bộ ngôi nhà chìm trong biển lửa, giống như trong phim vậy”.
 
Nhiều người dân cũng cho biết họ phải nhảy xuống con kênh của thị trấn để bảo vệ mình khỏi bức tường lửa. Đường chính đến bán đảo Tasmania cũng đã bị gián đoạn, khiến hàng ngàn người mắc kẹt tại đây. Đa số những người này là khách du lịch tới khu cảng lịch sử Port Arthur, số khác trú ẩn ngoài bãi biển.
 
img
img
Nhân viên cứu hỏa dập lửa. Ảnh: The Times
 
img
Nhà cửa hoang tàn sau khi đám cháy đi qua. Ảnh: The Australian
 
Một đội tàu nhỏ địa phương đã được huy động nhằm mang đồ cứu trợ đến cho những người dân sơ tán. Quyền cảnh sát trưởng khu vực, ông Scott Tilyar, cho biết đây là "đêm dài đối với nhiều người, nhưng quan trọng là người dân đã được an toàn".

Thủ tướng Úc Julia Gillard kêu gọi người dân chú ý đến sự an toàn bản thân trong cảnh hỗn loạn.

Hiện phần lớn miền Nam nước Úc vẫn còn ở tình trạng nóng nảy lửa, cháy lai rai. Một bản tin trên báo Sydney Morning Herald cho biết một phụ nữ đã chết trong lúc đi bộ dưới nhiệt độ 40 độ ở Cape Otway, bang Victoria.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Nguồn: BBC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo