xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine: Bắt cóc 20 con tin và dọa nổ tung xe buýt

Gia Minh (Theo Daily Star)

(NLĐO) - Sáng 21-7 (giờ địa phương) một người đàn ông có vũ trang và mang theo thuốc nổ đã bắt giữ một xe buýt với 20 con tin tại TP Lutsk - Ukraine, cảnh sát đã bắt đầu phong tỏa khu vực trung tâm.

Nghi phạm được xác định là Maxim Plokhoy.

Những tiếng súng đã được nghe thấy tại quảng trường Teatralnaya, có ít nhất 5 đội cảnh sát tại hiện trường.

Xe buýt vẫn ở trung tâm quảng trường với các cửa sổ bị vỡ, rèm cửa kéo kín và hành khách bị mắc kẹt bên trong.

Ukraine: Đang diễn ra bắt cóc 20 con tin và nghi phạm dọa nổ tung xe buýt  - Ảnh 1.

Nghi phạm Maxim Plokhoy. Ảnh: east2west

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các sĩ quan vũ trang đang vây quanh nơi đang diễn ra vụ bắt cóc.

Video quay tại hiện trường đã xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy nghi phạm Plokhoy có trang bị súng trường.

Nghi phạm đã đăng một danh sách lạnh lùng gồm các yêu cầu trên mạng truyền thông xã hội VK của Nga.

Ukraine: Đang diễn ra bắt cóc 20 con tin và nghi phạm dọa nổ tung xe buýt  - Ảnh 2.

Cảnh sát vũ trang đang bao vây trung tâm thành phố. Ảnh: Daily Star

Plokhoy đã gọi nhiều chính trị gia cấp cao của Ukraine, bao gồm cả Tổng thống Zelensky và các quan chức khác là "những kẻ khủng bố".

Hiện vẫn chưa có báo cáo về thương vong.

Cảnh sát cho biết trong một tuyên bố: "Sáng nay chúng tôi nhận được tin nhắn nói rằng một người đàn ông đã bắt giữ một chiếc xe buýt với khoảng 20 con tin ở trung tâm TP Lutsk, anh ta có mang chất nổ và vũ khí".

Mọi hoạt động để giải phóng con tin đang được triển khai trong khu vực.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine, ông Arsen Avakov, đã bay tới Lutsk để hỗ trợ điều tra.

Người đứng đầu Sở cảnh sát quốc gia Ukraine ở thị trấn Volyn, Yuriy Kroshko, cho biết kẻ bắt giữ con tin đã không đưa ra bất kỳ yêu cầu cụ thể nào.

Ukraine: Đang diễn ra bắt cóc 20 con tin và nghi phạm dọa nổ tung xe buýt  - Ảnh 3.

Chính quyền đang thương lượng với nghi phạm qua điện thoại. Ảnh: Daily Star

Nhà chức trách đang đàm phán với anh ta qua điện thoại nhưng họ không còn nói nữa, anh ta xác nhận.

Ông Kroshko cho biết trên Facebook: Ông đã đăng các yêu cầu của mình lên Twitter và không đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Ông nói thêm: "Các biện pháp giải phóng con tin đang được thực hiện, các lực lượng đặc biệt đã đến và có nhiều cảnh sát có khả năng thực hiện nhiệm vụ vô hiệu hóa tội phạm".


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo