xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine: Quân ly khai tiếp tục đẩy lùi Kiev

Đỗ Quyên (Theo Reuters)

(NLĐO)- Các tay súng lực lượng ly khai thân Nga hôm 28-1 cho biết đã đẩy lùi lực lượng quân đội chính phủ Ukraine ra khỏi 2 quận ngoại ô Donetsk và sẽ tiếp tục mở rộng kiểm soát ra toàn bộ khu vực.

 

Các chuyên gia của Tổ chức An Nninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đang xem xét các mảnh đạn pháo sau vụ tấn công ở Mariupol, miền Đông Ukraine hôm 24-1-2015. Ảnh: Reuters

Các chuyên gia của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đang xem xét các mảnh đạn pháo sau vụ tấn công ở Mariupol, miền Đông Ukraine hôm 24-1-2015. Ảnh: Reuters

 

Những thắng thế của lực lượng ly khai từ tuần trước đã làm đứt đoạn lệnh ngừng bắn kéo dài 5 tháng qua, nối lại cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.000 người và đẩy Moscow và tình trạng tiếp tục phải đối mặt với các đe dọa trừng phạt từ phương Tây. Lực lượng miền Đông này cho biết mục tiêu ban đầu của họ là đẩy lùi quân chính phủ và đưa thành phố ra khỏi tầm đạn pháo, đòng thời cải thiện sự kiểm soát đối với các thành trì chính.

Ông Eduard Basurin, phó chỉ huy lực lượng ly khai ở Donetsk, cho biết các tay súng đã đánh đuổi binh lính chính phủ ra khỏi ngoại thành Maryinka và trung tâm thị trấn Pesky, gần sân bay Donetsk.

Trong khi đó, các bộ trưởng tài chính các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) cùng ngày vừa thống nhất chi khoản vay 1,8 tỉ euro (tương đương với 2 tỉ USD) cho Ukraine nhằm trợ giúp quốc gia đang lún sâu trong chiến sự này tránh khỏi nguy cơ vỡ nợ.

Các ngoại trưởng nhóm họp tại Brussels cho biết một số chính phủ châu Âu, trong đó có Anh, còn hối thúc cung cấp cho Ukraine 2,6 tỉ euro trong các khoản vay trung hạn trong 2 năm 2015-2016.

Trong một diễn biến khác, phản hồi vụ việc 3 công dân Nga bị Tòa án Liên bang Mỹ buộc tội thu thập thông tin tình báo và chiêu mộ công dân New York tham gia đường dây tình báo, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich gọi đây bước đi mới nhất trong chiến dịch chống Moscow của Washington. “Chúng tôi yêu cầu các cơ quan an ninh Mỹ chấm dứt hàng loạt hành động khiêu khích này nhằm vào các đại diện của Nga" – ông Lukashevich nhấn mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo