xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine tuyên bố bước tiến lớn ở Bakhmut, Anh - Hà Lan - Bỉ có thể "hỗ trợ đặc biệt"

Anh Thư

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết chỉ trong vài ngày qua, các lực lượng quân sự nước này đã giải phóng nhiều khu vực quan trọng ở phía Bắc và phía Nam thành phố "chảo lửa" Bakhmut.

"Quân đội của chúng tôi đã giải phóng khoảng 20 km2 vùng ngoại ô Bakhmut ở phía Bắc và phía Nam thành phố" - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukriane Hanna Maliar tuyên bố trên Telegram.

Ukraine tuyên bố bước tiến lớn ở Bakhmut, Anh - Hà Lan - Bỉ có thể hỗ trợ đặc biệt - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine tại một vị trí tiền tuyến gần Bakhmut hôm 15-5 - Ảnh: AP

Tuy nhiên bà Maliar cũng thừa nhận Nga cũng đạt được một số tiến bộ khác như đưa lính dù vào và tiếp tục phá hủy thành phố bằng pháo binh, với lợi thế về người và vũ khí. Nhưng bà cho rằng Nga đã không thể thực hiện được các kế hoạch mà họ muốn ở Bakhmut kể từ mùa hè năm ngoái, theo CNN.

Còn tại thủ đô Kiev, còi báo động lại tiếp tục vang lên vào tối 16-5 sau "mưa không kích" sáng cùng ngày. Theo các nhóm giám sát địa phương, 4 mục tiêu trên không đang di chuyển về phía Kiev trong khoảng thời gian báo động.

Những hồi còi báo động đã kết thúc sau khoảng 1 giờ.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Thủ tướng Hà Lan mark Rutte cho biết hôm 16-5 rằng họ đang nỗ lực xây dựng một liên minh quốc tế để giúp Ukraine mua máy bay chiến đấu hiện đại F-16, là loại máy bay tiêm kích đa năng do Mỹ sản xuất và đang được nhiều nước châu Âu sử dụng.

Ukraine tuyên bố bước tiến lớn ở Bakhmut, Anh - Hà Lan - Bỉ có thể hỗ trợ đặc biệt - Ảnh 3.

Một chiếc máy bay chiến đấu F-16 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhanh chóng bày tỏ sự hoan nghênh về tin tức đặc biệt này trên Telegram: "Chúng tôi rất cần những chiếc F-16 và rất biết ơn các đồng minh vì quyết định này, bao gồm cả việc đào tạo phi công. Đặc biệt, Bỉ đã xác nhận sẵn sàng huấn luyện".

Nga cảnh báo sẽ tăng cường sản xuất "phương tiện hủy diệt"

"Bây giờ không có cam kết quốc tế nào bị đình chỉ trước đây có thể ngăn chúng tôi đặt vũ khí của mình ở bất cứ nơi nào chúng tôi muốn để bảo vệ lợi ích quốc gia" - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dimitry Medvedev tuyên bố hôm 16-5, sau khi Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga bác bỏ Hiệp ước về Các lực lượng thông thường ở châu Âu (CFE) được nước này ký kết từ năm 1990.

Theo hãng tin TASS, ông Medvedev cũng cảnh báo rằng Nga sẽ "tăng tối đa việc sản xuất vũ khí, thiết bị quân sự đặc biệt và phương tiện hủy diệt".

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố tại một cuộc phiên họp toàn thể của Duma Quốc gia Nga rằng phương Tây đã phản ứng với việc Nga rút khỏi CFE với "một số biện pháp báo động", nhưng cũng khẳng định "không có cơ sở cho bất kỳ cuộc thảo luận bào ở đây".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo