xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine xác nhận Tổng thống Zelensky sẽ đến G7

Anh Thư

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ có mặt tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima - Nhật Bản vào cuối tuần này, theo người đứng đầu hội đồng quốc phòng Ukraine Oleksii Danilov.

Trước đó, một số bản tin của The Financial Times, Bloomberg... đã trích dẫn nguồn tin riêng về chuyến đi của Tổng thống Ukraine Zelensky, có nguồn tin cho rằng ông sẽ đến trên một chuyên cơ được bảo vệ đặc biệt.

Theo The New York Times đưa tin trưa 19-5, ông Oleksii Danilov đã chính thức xác nhận sự hiện diện sắp tới của Tổng thống Zelensky tại Hội nghị thượng đỉnh G7, nhưng cho biết thông tin chi tiết về chuyến đi của ông sẽ được bảo mật vì lý do an ninh.

Ukraine xác nhận Tổng thống Zelensky sẽ đến G7 - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp gỡ Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong chuyến công du của ông Kishida sang Ukriane hồi tháng 3 - Ảnh: REUTERS

"Những điều rất quan trọng sẽ được thực hiện ở đó. Vì vậy, sự hiện diện trực tiếp của Tổng thống Zelensky là rất quan trọng để bảo vệ lợi ích của chúng ta" ông Danilov nói với người dân trên truyền hình quốc gia Ukraine.

Ông Danilov cũng cho biết ông Zelensky sẽ "đưa ra các đề xuất rõ ràng và lập luận rõ ràng liên quan đến các sự kiện diễn ra trên lãnh thổ Ukraine".

Lãnh đạo các quốc gia G7 tập trung tại Hiroshima - bao gồm Tổng thống Mỹ JoeBiden và những người đồng cấp từ Nhật Bản, Canada, Anh, Pháp, Đức và Ý - sẽ thảo luận trong ba ngày tới về tất cả các khía cạnh của cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Họ có thể sẽ thảo luận về việc thực thi các biện pháp trừng phạt, liệu có cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev hay không và khả năng đàm phán hòa bình.

Một số quan chức cho biết các nhà lãnh đạo của Ấn Độ, Brazil và các quốc gia khác cũng có mặt tại cuộc họp với tư cách quan sát viên và sự hiện diện của ông Zelensky có thể tác động đến lập trường của họ.

Trước đó, Tổng thống Ukraine đã nói trong bài phát biểu tối 18-5: "Chúng ta có nhiệm vụ duy trì động lực hỗ trợ và liên lạc quốc tế cho Ukraine. Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ này".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo