xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS hội nghị thượng đỉnh G7

Ukraine xác nhận Tổng thống Zelensky sẽ đến G7

Ukraine xác nhận Tổng thống Zelensky sẽ đến G7

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ có mặt tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima - Nhật Bản vào cuối tuần này, theo người đứng đầu hội đồng quốc phòng Ukraine Oleksii Danilov.

Đội tàu chiến Trung Quốc đi vòng quanh Nhật Bản trước thềm hội nghị G7

Đội tàu chiến Trung Quốc đi vòng quanh Nhật Bản trước thềm hội nghị G7

(NLĐO) - Một đội tàu chiến của hải quân Trung Quốc dẫn đầu bởi tàu khu trục tên lửa dẫn được Type 055 Lhasa đã thực hiện chuyến đi vòng quanh các đảo chính của Nhật Bản trong 12 ngày.

Tổng thống Ukraine nêu thời điểm muốn kết thúc xung đột với Nga

Tổng thống Ukraine nêu thời điểm muốn kết thúc xung đột với Nga

(NLĐO) - Hôm 27-6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các nhà lãnh đạo Nhóm 7 nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) rằng ông muốn xung đột với Nga kết thúc vào cuối năm nay.

Mỹ công bố kế hoạch lớn đối trọng Trung Quốc tại G7

Mỹ công bố kế hoạch lớn đối trọng Trung Quốc tại G7

(NLĐO) - Nhà Trắng hôm 26-6 cho biết Mỹ đặt mục tiêu huy động 200 tỉ USD tiền tài trợ trong các lĩnh vực công cộng và tư nhân nhằm đối trọng với sáng kiến "Vành đai và Con đường" của Trung Quốc.

Thượng đỉnh G7 nhiều nỗi lo

Thượng đỉnh G7 nhiều nỗi lo

Theo chân các nhà lãnh đạo vào thượng đỉnh G7 là giá năng lượng và thực phẩm tăng vọt, cùng với nhiều mục tiêu chống biến đổi khí hậu bị đánh đổi

Trung Quốc nổi giận với tuyên bố chung của G7

Trung Quốc nổi giận với tuyên bố chung của G7

(NLĐO) - Ngày 14-6, Trung Quốc chỉ trích tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh G7 là can thiệp thô bạo vấn đề nội bộ của nước này và kêu gọi ngừng phỉ báng Trung Quốc.

G7 hợp tác đối phó Trung Quốc

G7 hợp tác đối phó Trung Quốc

(NLĐO) – Các nhà lãnh đạo G7 (nhóm 7 nền công nghiệp hàng đầu thế giới) đã công bố một dự án cơ sở hạ tầng để cạnh tranh với Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc.

Thủ tướng Úc đề nghị WTO trừng phạt Trung Quốc

Thủ tướng Úc đề nghị WTO trừng phạt Trung Quốc

(NLĐO) - Trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức tại Anh từ ngày 11 đến 13-6 tới, Thủ tướng Úc Scott Morrison kêu gọi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trừng phạt "những hành vi xấu".

Đề nghị tổ chức Hội nghị G7 ở sân golf riêng, Tổng thống Trump bị điều tra

Đề nghị tổ chức Hội nghị G7 ở sân golf riêng, Tổng thống Trump bị điều tra

(NLĐO) - Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ ngày 28-8 (giờ địa phương) cho biết họ sẽ tiến hành cuộc điều tra liên quan đến đề nghị của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh G7 năm tới tại sân golf ở khu vực Miami của ông.

Dự Thượng đỉnh G7, Thủ tướng Úc ca ngợi vai trò của Việt Nam

Dự Thượng đỉnh G7, Thủ tướng Úc ca ngợi vai trò của Việt Nam

(NLĐO) – Trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã ca ngợi vai trò tích cực của Việt Nam trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, báo The Australian đưa tin ngày 26-8.

Ông Trump hối hận vì không đánh thuế Trung Quốc cao hơn

Ông Trump hối hận vì không đánh thuế Trung Quốc cao hơn

(NLĐO) - Nhà Trắng tiết lộ Tổng thống Donald Trump hối hận vì ông đã không đánh thuế Trung Quốc cao hơn vào tuần trước.

Khi ông Trump "thảy kẹo" cho bà Merkel

Khi ông Trump "thảy kẹo" cho bà Merkel

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ném những viên kẹo Starbust về phía Thủ tướng Đức Angela Merkel trong hội nghị thượng đỉnh G7 khi bà Merkel gây áp lực ép ông Trump ký một tuyên bố chung.

Những phát ngôn bây giờ mới tiết lộ của ông Trump tại G7

Những phát ngôn bây giờ mới tiết lộ của ông Trump tại G7

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe rằng ông có thể gửi 25 triệu người Mexico đến Nhật Bản .

Việt Nam không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế

Việt Nam không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh khu vực biển Đông - Đông Nam Á phải là vùng biển hòa bình, an toàn

Thủ tướng lên tiếng tại G7: Biển Đông phải là vùng biển hòa bình

Thủ tướng lên tiếng tại G7: Biển Đông phải là vùng biển hòa bình

(NLĐO)- Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định mục tiêu gìn giữ đại dương xanh, môi trường sinh tồn của nhân loại chỉ có được khi hòa bình, ổn định và hợp tác lan tỏa trên các vùng biển, trong đó có biển Đông.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo