xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vai trò của Taliban Pakistan

THẢO HƯƠNG

Trong kế hoạch khủng bố nước Mỹ, Faisal Shahzad không chỉ nhắm vào Quảng trường Thời Đại mà còn nhắm 4 mục tiêu khác ở New York

Theo nguồn tin Cơ quan Điều tra Mỹ, Shahzad đã khai với các điều tra viên rằng nếu âm mưu đánh bom ở Quảng trường Thời Đại thành công, anh ta sẽ thực  hiện tiếp 4 vụ khác nhắm vào các mục tiêu mà nói ra ai cũng biết địa điểm.

Đó là Trung tâm Rockfeller, ga cuối  trung tâm xe điện ngầm, trung tâm tài chính thế giới nằm đối diện tòa tháp đôi bị đánh sập ngày 11-9-2001 và trụ sở  nhà thầu quân sự Sikorsky, công ty sản xuất  trực thăng nổi tiếng Black Hawk.


Michael Balboni, cựu cố vấn an ninh nội địa bang New York, nhận định: “Đó là những mục tiêu mang tính biểu tượng thường tập trung nhiều người. Nếu bị đánh bom chắc chắn sẽ có rất nhiều người chết”.


Nguồn tin của cơ quan điều tra còn cho biết thêm Shahzad đã chọn ngày và giờ đánh bom  tính toán rất cẩn thận. Ngày gây án là ngày thứ bảy, 1-5 hoặc 8-5 và giờ hành động cho tất cả 5 âm mưu đánh bom nói trên là 18 giờ 30 phút, giờ có đông khách.


Việc mua pháo bông, phân đạm để chế tạo bom và xe hơi để cài bom cũng được tiến hành một cách khôn ngoan, kéo dài nhiều ngày khác nhau, theo chỉ đạo của một người Pakistan nằm trong đường dây của tổ chức Taliban Pakistan vì “làm như vậy sẽ ít bị nghi ngờ”.


Mỹ nói có chứng cứ...


Ngày 13-5, Chính phủ Pakistan tuyên bố đã bắt được 5 kẻ tình nghi dính  líu vào  âm mưu đánh bom ở New York. Những người này thường xuyên sinh hoạt ở một thánh đường Hồi giáo ở Karachi, nơi lui tới của Shahzad  trong chuyến đi cuối cùng đến Pakistan hồi đầu năm nay.


Theo chính quyền Pakistan, những kẻ tình nghi  có quan hệ với Tehrik-e-Taliban Pakistan (TPP), một tổ chức mà John Brennen , cố vấn chống khủng bố của Nhà Trắng, mô tả “có quan hệ chặt chẽ với Al-Qaeda”. Trong số 5 người nói trên, có một người tên Tauseef, bạn của Shahzad. Theo cơ quan tình báo Pakistan, Tauseef  là người giúp Shahzad vào trại huấn luyện của Taliban.

img
Tổng thống Obama đang nghe cảnh sát New York báo cáo về
âm mưu đánh bom ở Quảng trường Thời Đại chiều 1-5. Ảnh: AP


Tại Mỹ, ngày 9-5, Bộ trưởng Tư pháp  Eric Holder tuyên bố trên đài truyền hình ABC rằng Mỹ có những bằng chứng về mối quan hệ giữa nghi can Shahzad và Taliban Pakistan. Holder khẳng định: “Chúng tôi biết họ (Taliban Pakistan) đã giúp (Shahzad) thực hiện vụ đánh bom hụt. Chúng tôi cũng biết họ cung cấp tiền bạc và Shahzad đã hành động theo sự chỉ đạo của họ”.


FBI (Cảnh sát Liên bang Mỹ) đã nghiên cứu các cuộc điện đàm, hộp thư điện tử của Shahzad và phát hiện  mối liên hệ với Taliban Pakistan.


Hơn nữa, bản thân Shahzad cũng khai rằng y đã học cách chế tạo và sử dụng bom tại một trung tâm huấn luyện của Taliban ở Pakistan, theo nhật báo Wall Street Journal.


Những  nghi vấn


Taliban Pakistan đã có những động thái trái ngược nhau về vụ đánh bom hụt ở New York. Lúc đầu, họ nhận trách nhiệm về vụ này nhưng sau đó lại phủ nhận.


Nhật báo Le Temps, xuất bản tại Thụy Sĩ, nghi ngờ những lời khai quá “thật tình” của Faisal Shahzad. Theo tờ báo này, nghi can số một “nói quá nhiều”, có thể làm các nhà điều tra Mỹ bối rối.


Dưới con mắt các nhà điều tra, Shahzad là nghi can trong mơ. Âm mưu đánh bom của y giống như người mới học nghề khủng bố. Đã vậy, y còn để lại biết bao nhiêu dấu vết khiến y bị bắt một cách dễ dàng trong một thời gian kỷ lục (53 giờ sau khi hành động).


Thay vì gây khó khăn cho cơ quan điều tra bằng cách ngậm miệng như hến, Shahzad cung cấp một lượng thông tin khổng lồ, trong đó  có thể có cả thông tin giả nhằm đánh lạc hướng điều tra.


Chỉ sau hai ngày bắt được Shahzad, mọi việc có vẻ rõ ràng. Chàng thanh niên Pakistan nhập quốc tịch Mỹ không giấu giếm rằng Taliban đứng đằng sau vụ án. Nhưng theo Le Temps, khai là một chuyện còn sự thật lại là một chuyện khác .


Quả thật Faisal Shahzad từng đi Pakistan rất nhiều lần trong mấy năm gần đây. Câu hỏi đặt ra là y về thăm gia đình hay thắt chặt mối quan hệ với tổ chức TPP hoặc y về để hoàn tất khóa huấn luyện  quân sự?


Shahzad khai với các nhà điều tra rằng y đã gặp các nhà lãnh đạo Taliban Pakistan và học hỏi cách chế tạo bom và pha chế chất nổ tại một trại huấn luyện ở Waziristan, tỉnh biên giới giáp ranh với Afghanistan.


Tuy nhiên, nhiều chuyên gia chống khủng bố Mỹ tỏ ra nghi ngờ: Một người Mỹ đến từ nước Mỹ hăng hái tham gia đội quân thánh chiến trước hết sẽ bị Taliban nghi ngờ là gián điệp của Mỹ. Shahzad chắc chắn sẽ phải trải qua một thời kỳ kiểm tra gắt gao để đánh giá mức độ trung thành và đức tính hy sinh vì lý tưởng thánh chiến.


Một người như Shahzad mới bị bắt, chưa bị tra khảo gì nhiều mà đã nhanh chóng khuất phục kẻ thù, khai tuốt tuồn tuột những bí mật của tổ chức hẳn có điều gì đó không bình thường, theo Le Temps.


Nhật báo The Times, xuất bản tại London, dẫn lời một quan chức cao cấp đề nghị giấu tên của chính quyền ông Obama  thừa nhận rằng: “Chúng tôi không bắt được tận tay day tận mặt Taliban Pakistan chỉ đạo vụ đánh bom ở New York”.


Ngay cả việc bắt được 3 người tình nghi nằm trong đường dây “ngân hàng bí mật” Hawala cũng không chứng minh một cách rõ ràng Taliban tài trợ vụ đánh bom hụt. Những người này bị bắt vì tội “cư trú bất hợp pháp”.


Ngoài ra, FBI nói Shahzad nhận được 4.000 USD từ đường dây Hawala nhưng chưa thể xác định Shahzad có dùng số tiền này để thực hiện âm mưu đánh bom ở New York.


Tóm lại, các nhà điều tra Mỹ còn nhiều việc phải làm trước khi có thể khẳng định rằng Taliban Pakistan ném đá giấu tay trong vụ án có nhiều ẩn số này.


Shahzad đã bị truy tố với 5 tội danh: âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt; âm mưu giết và làm bị thương người Mỹ; sử dụng và chở thiết bị hủy diệt; chuyên chở thiết bị gây nổ và âm mưu hủy hoại nhà cửa, xe cộ và các tài sản khác. Nếu xét có tội, Shahzad sẽ lãnh án chung thân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo