xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Valentine 2013: Bó hồng 2,8 triệu đồng!

H. Bình (Tổng hợp)

(NLĐO) – Các nước trên thế giới tổ chức nhiều hoạt động vui chơi vào lễ Valentine năm nay, nhộn nhịp nhất là tại các nước châu Á khi ngày lễ này rơi đúng vào dịp Tết Nguyên đán.

1. Tại thành phố Trùng Khánh – Trung Quốc, các nam thanh niên, trong đó có cả những người nước ngoài, đua nhau cõng vợ và bạn gái vượt qua 300 bậc thang để viết những lời thề thốt ở bức tường bên trong “túp lều tình yêu”, hoặc cùng nhau bóp khóa tình yêu với ước nguyện sống trọn đời bên nhau. Bên cạnh những sự kiện vui chơi như thi hôn lâu nhất, những chương trình game show để chọn ra người tình tuyệt vời nhất..., nhiều cặp đôi còn chọn ngày đặc biệt này để cưới nhau. Ảnh: CHINA NEWS


img
Thi cõng và bóp khóa tình yêu
 
img
Viết lời cầu chúc
 
img
Thi hôn
 
2. Ở Nhật Bản, phụ nữ đổ xô đi mua chocolate vì đây là dịp bày tỏ tình cảm với “người ấy”. Theo điều tra của các hãng phân phối chocolate, trung bình một người phụ nữ Nhật Bản bỏ ra khoảng hơn 100 USD cho dịp lễ này. Do đó, các tiệm chocolate luôn tìm ra nhiều mẫu mã để thu hút khách hàng, chẳng hạn như chocolate 3D.
 
Một tháng sau Ngày lễ tình nhân ở Nhật Bản là Ngày lễ tình nhân trắng White Day. Đây là dịp để đấng mày râu đáp lễ. Quà tặng được ưa thích thường là chocolate trắng. Ảnh:  BLOOMBERG 
 
img
 
img

3. Tại bang Texas – Mỹ, thương hiệu chocolate Dallas đã tạo những đôi giày cao gót, một món đồ thời trang mà phái đẹp rất yêu thích, vào dịp Valentine năm nay.
 
Để làm ra những tác phẩm độc đáo này, bà Andrea Pedraza - chủ thương hiệu Dallas - cẩn thận rót vào các khuôn mẫu giày chocolate tan chảy và trang trí tỉ mỉ từng chi tiết như hoa, nơ, hình trái tim... Giá của những đôi giày ngọt ngào này dao động từ 30-50 USD. Ảnh: EURONEWS
 
img

Cũng vào dịp lễ Valentine năm nay, dự kiến 6 triệu người Mỹ cầu hôn và tính đến chuyện hôn nhân, tức là nhiều hơn khoảng 2 triệu so với năm ngoái. 62% người được hỏi cho biết họ sẽ sử dụng điện thoại, email hoặc các mạng xã hội để bày tỏ tình yêu vào ngày 14-2. Dĩ nhiên, thông điệp phổ biến nhất sẽ là “Anh yêu em”. 
 
4. Ở đất nước láng giềng Thái Lan, hoa hồng được xếp vào hàng cao nhất thế giới, khiến các anh chàng phải bấm bụng chịu “chém”. Giá trung bình của một tá hoa hồng ở các nước giàu có là 3.000 baht (khoảng 2,1 triệu đồng), nhưng ở Thái Lan lên đến 4.000 baht (khoảng 2,8 triệu đồng). Thậm chí, nếu hoa hồng được nhập khẩu từ Hà Lan, hoặc là hoa hồng đen, một bó hoa có thể vào khoảng 9.000 đến 10.000 baht. Ảnh: THE BANGKOK POST
 
img

5. Trong khi đó, ở đất nước bị bom đạn “giày xéo”, hoa hồng đỏ, hoa tulip, đồ chơi hình trái tim và gấu bông vẫn được bày bán trên khán đài Rawda tại thủ đô Damascus – Syria. Tuy nhiên, rất ít người quan tâm đến những món đồ được bày bán cũng như tổ chức các sự kiện vui chơi vào dịp Valentine. Ảnh: NAHARNET
 
img
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo