xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vì đâu ông Trump thay tướng McMaster bằng "người cũ" thời nhà Bush?

Xuân Mai (Theo BBC,Reuters)

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22-3 quyết định thay Cố vấn An ninh Quốc gia HR McMaster bằng ông John Bolton.

Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, ông chủ Nhà Trắng cám ơn sự phục vụ của ông McMaster khi cho rằng ông đã làm một công việc tuyệt vời và sẽ luôn là bạn của tổng thống Mỹ. Dự kiến ông Bolton sẽ thay ông McMaster đảm nhận vị trí này vào ngày 4-4.

Đây là sự ra đi mới nhất của một quan chức cấp cao Nhà Trắng. Hồi tuần trước, ông Donald Trump đã sa thải cựu Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson qua mạng Twitter và thay thế ông bằng cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Mike Pompeo.

Vì đâu ông Trump thay tướng McMaster bằng người cũ thời nhà Bush? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donad Trump (phải) và Cố vấn an ninh quốc gia H.R.McMaster. Ảnh: Reuters

Ông Bolton, 69 tuổi, được xem là người có tư tưởng cứng rắn trong các vấn đề Iran, Triều Tiên. Quan chức này sẽ trở thành cố vấn an ninh quốc gia thứ 3 trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump chỉ trong vòng 14 tháng. Ông Bolton từng phục vụ trong chính quyền của cố Tổng thống Ronald Reagan, George H.W. Bush và George W. Bush.

Trước đó, ông McMaster được bổ nhiệm thay người tiền nhiệm Michael Flynn, người đã bị sa thải do liên quan đến các vấn đề về Nga.

Động thái mới nhất cho thấy ông chủ Nhà Trắng đang củng cố vị trí cho những cố vấn ủng hộ quan điểm của ông trong bối cảnh cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sắp diễn ra vào cuối tháng 5.

Tuyên bố sa thải được đưa ra một ngày sau khi ông Donald Trump tức giận vì rò rỉ thông tin cho rằng ông được khuyên không nên chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin tái đắc cử.

Vì đâu ông Trump thay tướng McMaster bằng người cũ thời nhà Bush? - Ảnh 2.

Luật sư John Dowd. Ảnh: Reuters

Vấn đề thay đổi nhân sự trong Nhà Trắng vẫn chưa kết thúc khi luật sư hàng đầu của Tổng thống Donald Trump từ chức hôm 22-3, cùng tuần tổng thống Mỹ bổ sung một luật sư khác vào đội ngũ của mình.

Ông Dowd, người đại diện cho ông Donald Trump trong cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ, gia nhập đội ngũ pháp lý của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 6 năm ngoái và dẫn đầu nhóm này sau khi ông Marc Kasowitz, một luật sư riêng lâu năm của ông chủ Nhà Trắng, từ chức. Trả lời với hãng tin Reuters, ông Dowd cho biết bản thân yêu mến tổng thống Mỹ và chúc ông thành công trong vai trò của mình nhưng từ chối đưa ra lý do từ chức.

Tuy nhiên, theo New York Times, ông Dowd được cho là quyết định từ bỏ công việc sau khi Tổng thống Mỹ không chấp nhận lời khuyên hợp tác với công tố viên đặc biệt Robert S. Mueller, người dẫn đầu cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ vào năm 2016.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo