xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ khủng bố Paris: Còn 2 nghi phạm chạy trốn

P.Nghĩa (Theo Sputnik News, Reuters)

(NLĐO) – Một đoạn video giám sát tại hiện trường vụ tấn công khủng bố ở Paris – Pháp tối 13-11 cho thấy còn một nghi phạm thứ 9 ngoài 7 tên bị tiêu diệt và 1 tên được cho là đang chạy trốn.

Theo hãng tin AP, trong đoạn camera quay được ở vỉa hè một quán bar trên phố Fontaine au Roi, 2 tên khủng bố cầm súng xả đạn vào các nạn nhân và tên thứ ba ngồi chờ trong một chiếc xe hơi. Tên này sau đó không được nhắc tới và nhiều khả năng đã chạy thoát.

Ngoài 7 tay súng tự kích hoạt đai lưng nhồi thuốc nổ hoặc bị cảnh sát Pháp bắn chết, nghi can thứ tám, Salah Abdeslam (26 tuổi), hiện là mục tiêu của một cuộc săn lùng quốc tế. Hắn được cho là trốn về Bỉ ngày 14-11 ngay sau các vụ tấn công.

Theo điều tra mới nhất, Salah và anh trai Brahim - kẻ nổ bom tự sát ngoài 1 quán bar trên đường Voltaire - đã thuê nhà gần Paris vào những ngày sắp xảy ra vụ tấn công, một tên đặt phòng khách sạn ở vùng Alfortville còn tên kia thue nhà ở Bobigny. Cả 2 khu vực này đều ở Đông Nam Paris.

Quan chức Bộ Nội vụ Áo Karl-Heinz Grundboeck xác nhận hồi tháng 9, Salah từ Đức đến Áo cùng 2 người bạn đồng hành không xác định. Cảnh sát cũng tìm thấy ống tiêm trong phòng khách sạn của Salah, còn Brahim bị cho là nghiện cần sa.

 

Một trong sáu địa điểm bị tấn công ở Paris tối 13-11. Ảnh: Reuters
Một trong sáu địa điểm bị tấn công ở Paris tối 13-11. Ảnh: Reuters

 

Tối 17-11, ít nhất 32 người đã thiệt mạng, 80 người bị thương sau khi một thiết bị nổ được kích hoạt tại khu chợ đông người ở thành phố Yola, miền Bắc Nigeria.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm song Yola từng là nơi xảy ra các cuộc tấn công của phiến quân Boko Haram.

Các nguồn tin thân cận với cuộc điều tra trước đó nói với đài CNN hôm 17-11 rằng có thể còn một nghi can khác ngoài Abdeslam vẫn đang lẩn trốn. Các nhà điều tra cũng tìm thấy một điện thoại di động mà họ tin rằng có liên quan đến những kẻ tấn công. Nó được phát hiện trong thùng rác gần phòng hòa nhạc Bataclan, chứa mẩu tin nhắn nội dung “Chúng ta hãy đi thôi”.

Nhà chức trách Pháp còn đang tìm hiểu một chiếc Renault Clio màu đen - đăng ký ở Bỉ - có thể là phương tiện chở những kẻ khủng bố vào Pháp.

Cơ quan điều tra Pháp cũng xác định giọng nói trong đoạn ghi âm IS nhận trách nhiệm vụ tấn công Paris trên mạng thuộc về công dân Pháp Fabien Clain, 36 tuổi, người Toulouse. Hắn đang ở Syria và từng có quan hệ thân cận với Mohamed Merah, kẻ giết 7 người ở Toulouse hồi năm 2012.

Trong khi đó, cảnh sát Đức vừa cho biết họ sẽ thả 7 người (gồm 3 người nước ngoài) bị bắt giam hôm 17-11 tại thị trấn Alsdorf (giáp biên giới Bỉ và Hà Lan) vì không tìm thấy bằng chứng những người này liên quan đến vụ khủng bố Paris. Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere trong một cuộc họp báo xác nhận 7 người kể trên không dính dáng trực tiếp đến các vụ đánh bom và xả súng tối 13-11 ở Pháp.

Trước đó, Đức bắt một người đàn ông Algeria đang ở trong một trung tâm tị nạn ở miền Tây nước này. Người đàn ông bị bắt nói với người tị nạn Syria tại trung tâm này rằng sợ hãi và khủng bố sẽ lan rộng ở thủ đô nước Pháp.

 

Cảnh sát Đức truy tìm nghi can ở thị trấn Alsdorf. Ảnh: Reuters
Cảnh sát Đức truy tìm nghi can ở thị trấn Alsdorf. Ảnh: Reuters

 

Anh đang xét xử một cặp vợ chồng với cáo buộc âm mưu đánh bom tự sát ở London. Mohammed Rehman, 25 tuổi, và cô vợ 24 tuổi Sana Ahmed Khan bị bắt sau khi lên Twitter hỏi về địa điểm nên đánh bom. Tại nhà 2 người này tích trữ vật liệu chế tạo bom và nhiều hóa chất.

Ông De Maiziere cho biết thêm không có bằng chứng cho thấy nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã sử dụng các tuyến đường người tị nạn di chuyển vào châu Âu để trà trộn vào Pháp. Nhóm này đã nhận trách nhiệm vụ khủng bố liên hoàn nói trên.

Một loạt các vụ nổ súng và đánh bom liều chết ở Paris tối 13-11 làm ít nhất 129 người chết và hàng trăm người bị thương. Pháp đã bắt giữ 23 người bị tình nghi có liên quan đến vụ việc. Bỉ cũng tiến hành một cuộc điều tra riêng sau khi có tin nghi can chủ mưu các vụ khủng bố Abdelhamid Abaaoud là công dân nước này.

Hôm 17-11, luật sư của 2 nghi phạm Mohammed Amri (27 tuổi) và Hamza Attou (21 tuổi) – bị bắt ở quận Molenbeek, ngoại ô Brussels – Bỉ về tội “âm mưu và tham gia khủng bố” - thừa nhận 2 kẻ này đã lái xe đến Pháp để đón Salah Abdeslam bỏ trốn.

Ngoài ra, các nhà điều tra cho biết Amri và Attou có thể đã cung cấp những quả bom cho vụ khủng bố Paris. Ammonium nitrate (vật liệu chế tạo bom) sau đó được tìm thấy trong nhà 2 kẻ này.

Tuy nhiên, luật sư của Amri là Xavier Carette cho biết anh ta làm việc cho một tổ chức từ thiện và không biết gì về âm mưu khủng bố. Abdeslam gọi điện cho anh ta khoảng 2 giờ sau vụ tấn công, nói rằng xe của hắn bị hỏng. Amri lái xe 280 km tới Paris cùng Attou để đón Abdeslam.

Trên đường, xe của 3 người bị cảnh sát Pháp chặn ba lần nhưng cuối cùng đều được cho đi. Sau khi đến Brussels, Abdeslam biến mất. Hôm 17-11, cảnh sát truy đuổi một chiếc xe ở biên giới Pháp - Bỉ bị tình nghi có Abdeslam bên trong cùng hai người khác. Chiếc xe Citroen này tông qua một trạm thu phí và khi cảnh sát chặn được nó thì trong xe chỉ có lái xe. Người này đã bị bắt giữ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo