xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ Kim Jong-nam: Malaysia sẽ ra lệnh bắt nhà ngoại giao Triều Tiên

Bảo Hạnh (Theo Reuters)

(NLĐO) - Ngày 25-2, Malaysia thông báo nước này sẽ ra lệnh bắt giữ một nhà ngoại giao Triều Tiên để thẩm vấn về cái chết của ông Kim Jong-nam nếu người này không tình nguyện hợp tác với cảnh sát.

Trước đó, Malaysia tuyên bố ông Hyon Kwang Song, 44 tuổi, bí thư thứ hai tại đại sứ quán Triều Tiên ở thủ đô Kuala Lumpur, bị truy nã để thẩm vấn về vụ sát hại người anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Abdul Samah May, cảnh sát trưởng tại bang Selangor, cho biết họ sẽ cho người này thời gian "hợp lý" để trình diện trước khi cảnh sát có hành động tiếp theo.

Theo lời ông Samah, nếu người có liên quan không chủ động hợp tác, cảnh sát sẽ ban hành một chỉ thị theo luật pháp Malaysia, "ép buộc" họ phải xuất hiện trước đội điều tra. "Và nếu anh ta không trình diện theo chỉ thị thì chúng tôi sẽ đi bước tiếp theo: lấy lệnh bắt giữ từ tòa án" - ông Samah trả lời phóng viên.

Hiện vẫn chưa rõ liệu có thể bắt giữ được quan chức đại sứ quán này vì cảnh sát cho biết ông Hyon có quyền miễn trừ ngoại giao.


Thông tin của ông Hyon Kwang Song, thư ký đại sứ quán Triều Tiên ở Malaysia. Ảnh: REUTERS

Thông tin của ông Hyon Kwang Song, thư ký đại sứ quán Triều Tiên ở Malaysia. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát Malaysia hôm 25-2 cho hay sẽ kiểm tra sân bay Kuala Lumpur để tìm kiếm dấu vết của chất độc nghi dùng trong vụ tấn công ông Kim Jong-nam. Cuộc kiểm tra bắt đầu từ 1 giờ sáng 26-2 (giờ địa phương).

Trong vụ án ông Kim Jong-nam, có tổng cộng 8 người Triều Tiên bị truy nã vì có liên quan, trong đó bao gồm ông Hyon. Một người đang bị Malaysia giam giữ, 4 người được tin là bỏ trốn về Triều Tiên trong khi 2 người còn lại vẫn ở Malaysia. Hôm 25-2, ông Samah cho biết cảnh sát đang cố gắng xác định vị trí của nghi can còn lại, tên Ri Ji U.

Ông Kim Jong-nam bị giết chết vào ngày 13-2 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur bằng độc chất thần kinh VX, một chất hóa học bị Liên Hiệp Quốc liệt vào hàng vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt. Trong số 2 nữ nghi phạm, có một người bị ảnh hưởng bởi VX và bị nôn mửa.

Theo các quan chức của đại sứ quán Indonesia, họ đã gặp nghi phạm Siti Aishah hôm 25-2 và cho biết cô này được trả 400 ringgit để tham gia vào một "trò chơi khăm". "Aishah chỉ nói chung chung rằng có người yêu cầu cô làm thế. Cô ta được đưa cho một loại dầu, giống như dầu em bé" - trích lời phó đại sứ Indonesia Andreano Erwin. Hiện vẫn chưa có cáo buộc nào nhắm vào cô này.

Theo thông tin từ cảnh sát Malaysia, 2 người phụ nữ đã diễn tập vụ tấn công trước khi ra tay và được chỉ dẫn rửa tay sau khi hoàn thành công việc.

Ông Samah cũng xác nhận cơ quan chức năng đã lục soát một căn hộ cao cấp có liên quan tới vụ án ở ngoại ô Kuala Lumpur hồi đầu tuần này. Các nhà điều tra vẫn đang tìm bất kỳ dấu vết nào về hóa chất trong căn hộ. Ngoài ra, họ còn rà soát các địa điểm mà những nghi phạm có thể đến để lấy hóa chất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo