xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ thảm sát chấn động nước Mỹ: Lộ ra nhiều lỗ hổng

HOÀNG PHƯƠNG

Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định sẽ dùng tất cả quyền lực có thể để bảo vệ trẻ em và ngăn chặn những thảm kịch tương tự tái diễn

Cảnh sát bang Connecticut (Mỹ) hôm 16-12 chính thức xác nhận hung thủ vụ thảm sát tại Trường Tiểu học Sandy Hook ở thị trấn Newtown 2 ngày trước đó là Adam Lanza, 20 tuổi.

Thời điểm khó khăn nhất của nhiệm kỳ Obama

Cảnh sát cũng cho biết tên này đã bắn nhiều phát vào đầu mẹ mình trước khi xả hàng trăm phát đạn làm 26 người thiệt mạng ở trường Sandy Hook. Y đã thiệt mạng vì tự sát khi còn hàng trăm viên đạn chưa dùng đến. Ngoài khẩu súng trường Bushmaster AR-15 được dùng trong vụ tấn công, hung thủ còn mang theo 2 khẩu súng ngắn và để một súng săn trên xe đỗ ngoài trường.

Hiện nhà chức trách vẫn chưa cho biết lý do Lanza sát hại 26 người tại trường Sandy Hook. Dù vậy, Thống đốc bang Connecticut Dan Malloy nói với đài NBC News rằng dường như hung thủ có học tại trường này lúc nhỏ.

img

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến thị trấn Newtown để chia buồn với người thân các nạn nhân vụ thảm sát. Đây là lần thứ 4 ông Obama có chuyến đi đến một cộng đồng bị rúng động bởi thảm sát trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình.
Chỉ mới vào mùa hè này, ông đã có chuyến đi tương tự đến thành phố Aurora ở bang Colorado, nơi 12 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại một rạp chiếu phim. Dù vậy, khi đối mặt với những gì xảy ra với 20 nạn nhân trẻ em và 6 nạn nhân người lớn ở Newtown, ông Obama buộc phải thừa nhận rằng đó là thời điểm khó khăn nhất trong nhiệm kỳ của mình.
Phát biểu tại lễ tưởng niệm các nạn nhân, Tổng thống Obama khẳng định sẽ dùng tất cả quyền lực có thể để bảo vệ trẻ em và ngăn chặn những thảm kịch tương tự tái diễn. Ông thừa nhận nước Mỹ đã làm chưa đủ để bảo đảm mọi trẻ em nước này được sống “hạnh phúc và có lý tưởng” và điều này sẽ phải thay đổi.
Ông nói: “Chúng ta không thể chấp nhận để những vụ việc như thế xảy ra thường xuyên được. Liệu chúng ta có sẵn sàng nói rằng chúng ta bất lực trước những vụ tàn sát như thế?...”.

Lại tranh cãi về luật súng ống

Hãng tin AP nhận định giọng điệu mạnh mẽ nói trên làm dấy lên khả năng ông Obama sẽ theo đuổi những thay đổi về chính sách nhằm ngăn chặn nạn bạo lực liên quan đến súng ống. Nhà lãnh đạo Mỹ không cho biết nhiều chi tiết về những bước đi sắp tới mà chỉ nói rằng ông sẽ làm việc với các quan chức thực thi pháp luật, chuyên gia sức khỏe tâm thần, phụ huynh và nhà sư phạm trong những tuần tới để tìm giải pháp cho vấn đề.

Cam kết trên được đưa ra giữa lúc ông Obama đang đối mặt với sức ép từ nội bộ phe Dân chủ về việc siết chặt luật súng ống, một vấn đề ông tránh đề cập khi ra tranh cử nhiệm kỳ 2. Trong tiếng nói mới nhất yêu cầu kiểm soát chặt súng đạn, thượng nghị sĩ Dianne Feinstein cho biết bà sẽ đề xuất một dự luật cấm vũ khí tấn công ngay khi Quốc hội mới của Mỹ nhóm họp vào tháng 1-2013.
img

Người dân địa phương bật khóc tại nơi tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát ở Newtown hôm 15-12. Ảnh: AP

Ngoài ra, thượng nghị sĩ Dick Durbin cho biết các nhà làm luật sắp tới sẽ tổ chức các phiên điều trần về vấn đề kiểm soát súng.
Bên cạnh chuyện súng ống, vấn đề tâm thần cũng được quan tâm nhiều sau khi Adam Lanza được cho là một người bị rối loạn nhân cách và tự kỷ. Dù cảnh sát chưa công bố thông tin về tình trạng sức khỏe tâm thần của hung thủ nhưng có thể thấy rằng kẻ gây ra những vụ thảm sát trước đó đều có vấn đề nghiêm trọng về tâm thần.
Vì thế, theo báo USA Today, các gia đình và bác sĩ đang điều trị người bệnh tâm thần hy vọng rằng thảm kịch sẽ khiến đất nước tập trung trở lại vào vấn đề cải thiện dịch vụ y tế tâm thần.

Trường học tăng cường an ninh

Trong khi đó, các trường học khắp nước đã có những động thái tăng cường an ninh khi học sinh ngày 17-12 trở lại trường kể từ sau vụ thảm sát. Theo hãng tin AP, nhiều trường học đã yêu cầu cảnh sát địa phương tăng cường tuần tra, đồng thời tìm cách trấn an phụ huynh rằng họ luôn có phương án ứng phó những tình huống bạo lực bất ngờ.
Dù vậy, đối với không ít phụ huynh, việc loại bỏ được cảm giác lo sợ là điều hầu như không thể. Jessica Kornfeld, một người mẹ của cặp song sinh 10 tuổi ở bang Florida, bày tỏ: “Đối với nhà trường, họ cần giả vờ như mọi chuyện đều ổn. Tuy nhiên, sự thật là tôi giờ đây rất lo lắng mỗi khi đưa con đến trường”.

Riêng các quan chức Newtown không thể cho biết liệu Trường Sandy Hook có mở cửa trở lại hay không. Nhà chức trách đang cân nhắc gửi những học sinh còn lại đến một tòa nhà ở thị trấn Monroe gần đó. Dù vậy, đối với nhiều phụ huynh, giờ vẫn còn quá sớm để nói về chuyện cho con cái trở lại trường học.

Bắt một người dọa thảm sát trường tiểu học

Cảnh sát thị trấn Cedar Lake, bang Indiana đã bắt giữ Von Meyer, 60 tuổi, sau khi ông ta dọa sẽ “giết càng nhiều người càng tốt” tại một trường tiểu học địa phương hôm 14-12, cùng ngày xảy ra vụ thảm sát. Theo hãng tin AP, vụ bắt giữ diễn ra sau khi vợ ông Meyer gọi điện thoại báo cảnh sát rằng chồng bà dọa thiêu sống bà rồi đến trường tiểu học địa phương gây ra vụ thảm sát.

Tại nhà ông ta, cảnh sát đã tìm thấy 47 khẩu súng cùng nhiều đạn dược. Chi tiết về các loại súng chưa được tiết lộ nhưng theo cảnh sát, nhiều khẩu súng trong số này được cho là các hiện vật lịch sử.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo