xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Tay súng tự đốt nhà "bẫy" lính cứu hỏa

Đỗ Quyên (Theo BBC, Memphis)

(NLĐO)- Một người thiệt mạng và ba người bị thương trong một vụ xả súng và kéo theo sau đó là giẫm đạp lên nhau trên đường Beale thuộc thành phố Memphis, Tennessee (Mỹ) trong ngày Noel (24-12). Ở New York, hai lính cứu hỏa đã bị bắn chết và hai người khác bị thương.

img
Cảnh sát trưởng Webster - ông Gerald Pickering (trái). Ảnh: BBC


Vào lúc 6 giờ sáng ở Webster, một khu ngoại ô thành phố Rochester (bang New York), một người đàn ông nổ súng vào các nhân viên tình trạng khẩn cấp đang làm việc trong ngày Giáng sinh khiến hai lính cứu hỏa thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Cảnh sát trưởng Webster - ông Gerald Pickering- cho biết hai người bị thương nặng đã được chuyển đến bệnh viện và dường như chỉ có một tay súng tiến hành vụ này. Hai lính cứu hỏa thiệt mạng được xác định là Tomasz Kaczowka và Mike Chiapperini.

Được biết Tomasz Kaczowka và Mike Chiapperini cùng đồng đội tới hiện trường vụ cháy lớn với ngọn lửa lan tới 7 ngôi nhà và sơ tán toàn bộ người dân trong khu vực, tuy nhiên họ lại bị bắn.
 

img



img
 
img
Hai lính cứu hỏa bị bắn chết khi tới giải cứu đám cháy ở Webster. (Ảnh từ video Sky News)

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Nghi phạm được xác định là William Spengler, 62 tuổi, từng thụ án 17 năm tù vì tội giết bà ngoại vào những năm 1980. Xác của y cũng được tìm thấy tại hiện trường. Cảnh sát cho biết chính nghi phạm đã gây ra đám cháy để bẫy "lực lượng cứu hộ" và cuối cùng có vẻ như y đã tự bắn vào đầu mình.

Hiện chưa tìm thấy tung tích chị gái của Spengler và cảnh sát lo ngại rằng bà có thể đã mắc kẹt trong đám cháy.
 
Trước đó, vào khoảng 3 giờ 10, một vụ xả súng khác xảy ra gần hộp đêm Crave ở Memphis.
 
“Mọi người ngã xuống và tôi biết có việc chẳng lành, sau đó những tiếng súng nổi lên”,  Teesie Lester – một nhân chứng cho biết. 
 
Các nhân chứng khác cho biết vụ xả súng gây ra một vụ giẫm đạp lên nhau làm một phụ nữ bị trọng thương và phải vào viện cấp cứu.

“Mọi người dồn đẩy nhau để tránh đạn”, một nhân chứng khác có tên Michael Ruffin cho biết.
 
Khi vụ xả súng kết thúc, có 3 người đã trúng đạn: một người đàn ông 24 tuổi qua đời trong bệnh viện, một cô gái 22 tuổi đang nguy kịch và một người 18 tuổi cũng được đưa tới bệnh viện nhưng vết thương không nặng.

Vài phút sau vụ xả súng, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường. Hiện vẫn chưa có ai bị bắt giữ và danh tính các nạn nhân cũng chưa được công bố.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo