xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ xả súng ở Mỹ: Đội đặc nhiệm bị ngăn đến hiện trường?

H.Bình (Theo BBC, CNN)

(NLĐO) – Cảnh sát đã ra lệnh xem xét lại thông tin một đội cảnh sát vũ trang bị cấm đến giải quyết vụ xả súng ở căn cứ hải quân Navy Yard lâu đời nhất của nước Mỹ hôm 16-9 làm 12 người chết.

Một nguồn tin nói với đài BBC rằng lực lượng đặc biệt này được lệnh rời khỏi hiện trường thay vì trợ giúp giới chức thành phố giải quyết vụ việc. Các nguồn tin cảnh sát cho rằng nhiều người sẽ được cứu nếu lực lượng nói trên tiến vào căn cứ hải quân.
 
Trong khi đó, với nhiều người, những chuyện xảy ra tại căn cứ hải quân sẽ không phai mờ. Chẳng hạn, John Weaver, người lính đã gắn bó với Navy Yard 13 năm. Ông nhớ mồn một cảnh tượng tay súng Aaron Alexis bắn đồng đội mình. “Hung thủ nhắm và bắn thẳng vào cô. Phát đạn bay vào phía sau tai cô” - ông nói với đài CNN trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng tối 18-9.
img
John Weaver tại buổi phỏng vấn hôm 18-9. Ảnh: ABC NEWS

John Weaver nói: “Tôi đã gặp may. Đó là sinh nhật của tôi và tôi thấy mình là người may mắn vào ngày hôm đó vì bình yên vô sự”. Theo lời John Weaver, các nhà điều tra liên bang đang làm việc để lý giải vụ xả súng hôm 16-9. Các nhà chức trách đã thu thập được máy tính của Alexis và tài sản khác từ khách sạn, vốn là nơi tay súng trải qua những ngày cuối cùng. Họ cũng nói chuyện với những người mà Alexis gặp kể từ khi đến Washington 3 tuần trước.

Mẹ của Alexis đã xin lỗi về hành động của con trai. Bà nói rằng bà rất mừng. “Lúc này đây, Alexis đang ở một nơi mà nó không có thể làm hại bất cứ ai. Tôi không biết tại sao nó hành động như thế. Trái tim tôi hầu như vỡ làm trăm mảnh khi biết những gì xảy ra” – bà thổ lộ.

Các quan chức bệnh viện cho biết 1 trong 3 nạn nhân nhập viện đã được ra viện. Phó Tổng thống Joe Biden đã đến thăm những người bị thương, còn Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến tham dự một lễ tưởng niệm cho các nạn nhân tại căn cứ hải quân vào ngày 22-9.
img
Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến tham dự một lễ tưởng niệm cho các nạn nhân
tại căn cứ hải quân vào ngày 22-9. Ảnh: ABC NEWS
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo