xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xúc động cảnh cha chia tay con gái để ra chiến trường ở Ukraine

Bằng Hưng

(NLĐO) - Một binh sĩ Ukraine ôm con gái vào lòng rồi khóc nức nở trước khi từ biệt cô bé để trở lại chiến trường trong cuộc xung đột với Nga.

Đoạn video xúc động được kênh NDTV (Ấn Độ) đăng tải hôm 24-2, ngày Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Cuộc chia ly nói trên không xác định rõ địa điểm cụ thể trong khi Nga tấn công ở Kiev và một số thành phố khác, chứ không chỉ tại 2 khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine.

Xúc động cảnh cha chia tay con gái để ra chiến trường

"Người đàn ông Ukraine ôm con gái nhỏ của mình tại khu vực an toàn dành cho dân thường, từ đây cô bé được di tản đến một nơi trú ẩn" - NDTV đưa tin - "Người cha sau khi từ biệt con gái đã trở lại chiến trường chiến đấu…".

Trong video, cả người cha và cô con gái đều khóc nức nở.

Xúc động cảnh cha chia tay con gái để ra chiến trường ở Ukraine - Ảnh 2.

Cảnh người cha chia tay con gái để trở lại chiến trường ở Ukraine. Ảnh: NDTV

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã phá hủy 74 căn cứ quân sự của Ukraine trong khi Kiev ghi nhận 203 cuộc tấn công của Moscow kể từ sáng sớm 24-2.

Theo hãng tin RIA Novosti, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết: "Kết quả của các cuộc tấn công do lực lượng vũ trang Nga thực hiện, 74 cơ sở quân sự của Ukraine đã bị phá hủy - bao gồm 11 sân bay, 3 trung tâm chỉ huy, 18 trạm radar của các hệ thống tên lửa chống máy bay S-300 và Buk-M1. Một máy bay trực thăng quân sự Ukraine và 4 máy bay không người lái cũng bị bắn hạ".

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố các vụ tấn công là nhằm bảo vệ hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine.

Quyết định của Moscow vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của phương Tây và họ tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt "chưa từng có" đối với Nga.

Theo đài RT (Nga), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24-2 cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã đặt ra các mục tiêu cho chiến dịch quân sự ở Ukraine và ông sẽ quyết định thời điểm kết thúc chiến dịch "dựa trên kết quả và hiệu quả". Tuy nhiên, ông Peskov không nêu thời gian cụ thể.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo