xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ý đồ liên bang của người Kurd bị phản ứng đồng loạt

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Ba khu vực do người Kurd kiểm soát ở miền Bắc Syria hôm 17-3 đã đồng ý thiết lập “Hệ thống dân chủ liên bang của Rojava – miền Bắc Syria” sau một cuộc họp tổ chức ở thị trấn Rmeilan, tỉnh Hasaka.

Theo hãng tin Reuters, Rojava là tên gọi của người Kurd ở miền Bắc Syria. Các quan chức tham dự cuộc họp cho biết họ sẽ tiến tới việc bầu lãnh đạo chung của 3 khu vực cùng một ủy ban gồm 31 thành viên, trong đó sẽ chuẩn bị “tầm nhìn chính trị và pháp lý” cho hệ thống trong vòng 6 tháng.

Mục đích của hệ thống liên bang nói trên, theo tài liệu được công bố tại cuộc họp, là để “thiết lập khu vực tự trị dân chủ… trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, y tế, giáo dục, quốc phòng và văn hóa”.

 


Người Kurd thảo luận hệ thống liên bang tại cuộc họp tổ chức ở thị trấn Rmeilan, tỉnh Hasaka hôm 16-3. Ảnh: REUTERS

Người Kurd thảo luận hệ thống liên bang tại cuộc họp tổ chức ở thị trấn Rmeilan, tỉnh Hasaka hôm 16-3. Ảnh: REUTERS

 

Cả chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ đều phản ứng mạnh mẽ trước thông tin trên. Động thái trên được đánh giá có thể làm phức tạp thêm cuộc hòa đàm do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn.

Hãng tin SANA dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Syria cho biết: “Thông báo không có giá trị pháp lý cũng như không có bất kỳ tác động nào về pháp lý, chính trị, xã hội hoặc kinh tế nếu nó không phản ánh ý chí của toàn bộ người dân Syria”.

Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh: “Syria vẫn phải là một nhà nước duy nhất không thể bị suy yếu. Người dân Syria phải quyết định về tương lai của mình bằng thỏa thuận và hiến pháp. Bất cứ hành động đơn phương nào cũng làm tổn hại đến sự thống nhất của Syria”.

Ngay cả Washington cũng không hài lòng mặc dù vốn ủng hộ các chiến binh người Kurd - lực lượng đã giúp liên quân Mỹ chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiệu quả trên mặt đất.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói: “Chúng tôi không hỗ trợ khu vực bán tự trị hoặc tự quản bên trong Syria. Những gì chúng tôi muốn thấy là sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Syria với một chính phủ không do ông Bashar al-Assad dẫn dắt. Toàn vẹn, thống nhất, không giáo phái, đó là mục tiêu”.

Cũng trong ngày 17-3, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria Staffan de Mistura thừa nhận vẫn còn khoảng cách đáng kể giữa các bên tham gia cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva - Thụy Sĩ.

Song song đó, ông khẳng định “sẽ không có cuộc thảo luận về thể chế liên bang cho Syria” trong bối cảnh người Kurd muốn lập vùng tự quản ở miền Bắc nước này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo