xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Yemen muốn làm cách mạng Jasmine thứ hai

Thu Hằng (Theo CNN)

(NLĐO)- Theo Yemen Post, hàng trăm sinh viên và các nhà hoạt động đã tiến hành cuộc biểu tình hôm 22-1 tại đại học Sanaa ở thủ đô Yemen nhằm vào tổng thống Ali Abdullah Saleh, người đã lãnh đạo quốc gia 32 năm.

img
Hàng trăm sinh viên và các nhà hoạt động  biểu tình hôm 22-1 tại đại học Sanaa

Lực lượng biểu tình chia là hai nhóm, nhóm biểu tình lớn hơn yêu cầu tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức trong khi nhóm còn lại muốn ông vẫn tại vị.

Theo tổng biên tập tờ Yemen Post, Hakim Almasmari, cuộc biểu tình hôm 22-1 tại Yemen là cuộc biểu tình đầu tiên kể từ khi người Tunisia ép buộc tổng thống của họ từ chức, cũng như rời bỏ khỏi đất nước bắc Phi này.

Ông Almasmari khẳng định rằng cuộc biểu tình ở Yemen không mang tính chất bạo động. 1500 nhâm viên bảo vệ đã có mặt.

Những người biểu tình giương cao biểu ngữ phản đối tổng thống Ali Abdullah Saleh, nhiều câu còn đề cập tới cả vụ biểu tình ở Tunisia 7 ngày trước như “Ông Ali, hãy gia nhập với người bạn Ben Ali đi thôi.”

Một người biểu tình có tên Shajie Muhsin nói với Xinhua rằng: “Sau Tunisia cuộc cách mạng Jasmine sẽ nổ ra tại Yemen.”

Trong khi đó nhóm biểu tình ủng hộ ông Ali Abdullah Saleh lại giương lên những bức hình ông Saleh đi khắp nơi.

Lực lượng cảnh sát cố gắng giải tán đoàn biểu tình mà không dùng vũ khí.

img
Bản đồ Yemen

Cuộc nổi dậy ở Tunisia một trong những quốc gia lâu đời nhất thế giới Arab đã nhem nhóm lên nhiều bất ổn ở nhiều nơi khác trong khu vực bao gồm Algeria và Egypt. Nhiều chuyên gia quốc tế đã lo ngại rằng Tunisia có thể là quân domino bị đổ đầu tiên. Có vẻ như suy đoán này có vẻ đang đi vào thực tế khi không lâu sau sự kiện Tunisia là bạo động theo kiểu Tunisia ở Albania và giờ đây là tại Yemen.

Hồi đầu năm nay, quốc hội Yemen bắt đầu tranh luận về Hiến pháp sửa đổi và bổ sung. Những sửa đổi về việc không hạn chế nhiệm kỳ tổng thống khiến người lo ngại rằng tổng thống Saleh định làm tổng thống suốt đời.

Ngoài ra người dân Yemen cũng rất lo ngại về tình trạng thiều nhiên liệu trầm trọng sẽ gây nên những hàng dài vô tận ở các trạm xăng ở đất nước kiệt quệ này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo