xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Albania biểu tình kiểu Tunisia

Lưu Nguyễn

Thủ tướng Sali Berisha cảnh báo không thể để xảy ra biểu tình lật đổ chính quyền kiểu Tunisia tại Albania

Ba người thiệt mạng trong cuộc xung đột với cảnh sát khi hơn 20.000 người xuống đường biểu tình chống chính quyền tại thủ đô Tirana của Albania hôm 21-1. Thủ tướng Sali Berisha gọi đây là âm mưu lật đổ chính quyền của phe đối lập.

 
Theo hãng tin AP, người biểu tình ném đá và đốt cháy 15 xe cảnh sát trong khi hàng trăm cảnh sát được huy động dùng dùi cui, súng bắn đạn cao su, lựu đạn cay và vòi rồng để giải tán người biểu tình. Cuối cùng, hầu hết người biểu tình đã rời khỏi các đại lộ chính trong đêm 21-1.
 
Chính quyền cho biết đã có khoảng 130 người bị thương trong đó có cả người biểu tình lẫn cảnh sát. Tổng thống Bamir Topi tuyên bố: “Tôi kêu gọi sự bình tĩnh và chín chắn. Albania cần hàn gắn vết thương chứ không phải mở ra vết thương khác”.
 
Thủ tướng Sali Berisha cáo buộc Đảng Xã hội đối lập đã âm mưu xúi giục biểu tình lật đổ chính quyền như vừa xảy ra tại Tunisia nhưng cảnh báo âm mưu này sẽ không thành công.
 
 
img
Xung đột giữa người biểu tình và cảnh sát tại Tirana, hôm 21-1. Ảnh: AP


Ông còn cáo buộc rằng trong nhóm người biểu tình có cả thành phần băng đảng tội phạm, người buôn lậu và phần tử khủng bố. Các thủ lĩnh Đảng Xã hội bác bỏ cáo buộc nói trên.
 
Trước đó, Đảng Xã hội tuyên bố không chấp nhận kết quả bầu cử mà thắng lợi sít sao thuộc về Đảng Dân chủ của ông Berisha hồi tháng 9-2009, yêu cầu tổ chức bầu cử sớm và không khí chính trị căng thẳng kể từ đó.
 
Phong trào phản đối tăng cao bắt đầu hồi tuần trước khi phó thủ tướng Ilir Meta bị buộc phải từ chức do tai tiếng về tham nhũng. Một đài truyền hình tư nhân đã phát hình ảnh gây nghi vấn việc ông Meta yêu cầu một đồng nghiệp dùng ảnh hưởng để chi phối một hợp đồng xây dựng nhà máy điện.
 
Trước tình hình biểu tình bạo động này, các phái bộ tại Tirana của Liên hiệp châu Âu, Mỹ và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ra tuyên bố chung khuyến cáo nên tránh bạo động và sử dụng vũ lực  quá đáng, kêu gọi các bên nên “bình tĩnh và đừng khiêu khích”.

Thủ tướng Tunisia hứa từ chức

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình hôm 21-1, Thủ tướng Tunisia Mohamed Ghannouchi cam kết sẽ rời bỏ chính trường sau khi ông tổ chức xong các cuộc bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội.

 
Hãng tin AP dẫn lời ông Ghannouchi: “Vai trò của tôi là đưa đất nước thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng tạm thời và ngay cả khi được bổ nhiệm tôi cũng sẽ từ chối và rời khỏi hoạt động chính trị”.
 
Trong mấy ngày qua, những người biểu tình yêu cầu các chính khách thân cận với cựu tổng thống đã bị lật đổ  Zine El Abidine Ben Ali không được tham gia vào chính quyền mới.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo