Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to vào đêm 3, rạng sáng 4-7 ở một số tỉnh miền núi phía Bắc như Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang... đã bị lũ lụt cục bộ, gây thiệt hại lớn về người và của. Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, tổng số người chết và mất tích trong 2 ngày qua là 34 người.
Dân quân xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm - Bắc Kạn đưa xác nạn nhân bị lũ cuốn về chuẩn bị an táng. Ảnh: TTXVN
Bắc Kạn: 27 người chết và mất tích
Theo ông Trương Chí Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, trên các hệ thống sông suối thuộc tỉnh Bắc Kạn đã xuất hiện lũ đạt mức xấp xỉ cấp I, nhiều đồi đất bắt đầu sạt trượt.
Tính đến chiều 5-7, mưa lũ đã làm 13 người chết, 14 người mất tích, số người bị thương chưa thể thống kê hết. Ngoài ra, mưa lũ còn làm thiệt hại nhiều cầu cống, trường học, đường giao thông, hoa màu, hàng ngàn nhà dân...
Số người chết tập trung tại 2 xã:Công Bằng và Nhạn Môn thuộc huyện Pác Nặm. Xã Công Bằng có 10 người chết và xã Nhạn Môn 3 người chết. Một gia đình được xác định là bị “xóa sổ”, đó là hộ ông Triệu Văn Nhịn, bởi đến 11 giờ ngày 5-7, lực lượng cứu hộ xã Công Bằng đã tìm thấy xác 4/5 người trong gia đình này; còn hộ ông Triệu Văn Sỉ có 3 người con bị vùi chết. Cả hai hộ này đều là dân tộc Dao, thôn Khên Lền, xã Công Bằng.
Trận mưa lớn như trút nước còn làm sạt lở đất, gây ách tắc Tỉnh lộ 258B (con đường duy nhất đến với huyện Pác Nặm), mọi hoạt động như thông tin liên lạc, giao thông, thủy lợi và lưới điện đều bị hư hỏng. Nước lũ đã ngăn cách Pác Nặm như một ốc đảo suốt từ sáng ngày 4 đến 11 giờ ngày 5-7.
Theo ông Trung, nhiều vùng trên địa bàn tỉnh vẫn bị cô lập, các phương tiện cơ giới chưa thể đến tận nơi để khắc phục thiệt hại.
Cao Bằng: Một thị trấn bị cô lập hoàn toàn
Mưa to đã làm tuyến Quốc lộ 34 đoạn từ thị xã Cao Bằng đi huyện Bảo Lạc và huyện Bảo Lâm bị ngập và sạt lở, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Toàn bộ thị trấn Pác Miều (Bảo Lâm) bị cô lập hoàn toàn, nước sông Gâm lên cao khiến nhiều tuyến đường ngập trong nước lũ.
Bốn người dân tại xóm Ngàm Trái (xã Đức Hạnh, Bảo Lâm) bị nước cuốn trôi, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy 2 người, còn lại 2 người vẫn đang mất tích. Nơi bị mưa lũ tàn phá nặng nề nhất là huyện Bảo Lâm. Các huyện khác như Trùng Khánh, Nguyên Bình, Bảo Lạc và thị xã Cao Bằng tiếp tục có mưa lớn và xuất hiện lở đất.
Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Cao Bằng, ngoài số người chết và mất tích, mưa lũ còn làm hàng trăm ha lúa và hoa màu bị hư hỏng, trên 10.000 m3 đường giao thông bị sạt lở, ước thiệt hại ban đầu khoảng 10 tỉ đồng.
![]() Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Dương Đình Hân trao tiền hỗ trợ cho gia đình một nạn nhân ở huyện Pác Nặm - Bắc Kạn (ảnh lớn). Người thị xã Hà Giang tự làm bè để vượt lũ. Ảnh: TTXVN |
Hà Giang: Gần trăm nhà dân bị hư hỏng
Theo báo cáo từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Hà Giang, thiệt hại do mưa lớn kéo dài đã làm 1 người chết và 2 người thuộc xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì mất tích. Mưa lũ cũng làm gần 100 nhà dân bị hư hỏng, hàng chục ha hoa màu bị mất trắng, nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông...
Tại thị xã Hà Giang, nước sông Lô dâng cao gần mức báo động III, làm ứ đọng nước và gây ngập ở nhiều địa điểm thuộc 6 phường, xã. Huyện Bắc Mê chịu ảnh hưởng nhiều nhất với hàng chục héc ta lúa và hoa màu chưa kịp thu hoạch bị ngập, 2 cây cầu treo ở xã Yên Định và xã Yên Cường có nguy cơ sập.
Khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ
B.T.B |
Lũ các sông thuộc hệ thống sông Đà tiếp tục lên
B.M.T |
Bình luận (0)