xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

200 khách du lịch mắc kẹt tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi

Tử Trực

(NLĐO) Do mưa bão hiện vẫn còn 200 khách du lịch đang mắc kẹt tại đảo Lý Sơn do tàu thuyền không được xuất bến

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết tính đến chiều 14-9, huyện Lý Sơn vẫn còn 200 khách du lịch đang mắc kẹt tại đảo Lý Sơn do tàu thuyền không được xuất bến. Các tuyến vận tải bằng đường thủy từ cảng Sa Kỳ ra Lý Sơn và ngược lại cũng tạm ngưng hoạt động.

 

Nhiều người dân Quảng Ngãi đang chuẩn bị những bao cát chằng chống nhà cửa
Nhiều người dân Quảng Ngãi đang chuẩn bị những bao cát chằng chống nhà cửa

 

Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, huyện Lý Sơn đã chỉ đạo phòng Văn hóa thông tin yêu cầu các chủ nhà nghỉ, khách sạn không được tự ý tăng giá phòng nghỉ, nếu các chủ nhà nghỉ tự ý tăng giá thì phòng văn hóa thông tin sẽ có biện pháp xử lý. Trong trường hợp khách du lịch bị mắc kẹt phải ở lại lâu, huyện sẽ làm việc với các chủ khách sạn, nhà nghỉ giảm giá nhà nghỉ cho du khách.

Về tình hình diễn biến của bão, tính đến chiều 14-9, vùng biển Lý Sơn có cường độ gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 8, 9. Lượng mưa trung bình tại đảo Lý Sơn khoảng 170mm. Hiện Lý Sơn vẫn còn 34 tàu cá/500 lao động đang hoạt động ở Hoàng Sa và Trường Sa.  Trong đó, số tàu cá đang ở Hoàng Sa (vùng biển bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3) 4 phương tiện/43 lao động.

 

Ngư dân Quảng Ngãi đưa tàu thuyền vào nơi tránh bão
Ngư dân Quảng Ngãi đưa tàu thuyền vào nơi tránh bão

 

“Đến thời điểm này, trên đảo Lý Sơn chưa có thiệt hại, các đơn vị địa phương vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến của bão để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, xử lý kịp thời khi có diễn biến phức tạp xảy ra”, bà Hương cho biết.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 16 giờ ngày 14-9, toàn tỉnh Quảng Ngãi còn 690 phương tiện/ 5.626 lao động đang hoạt động trên các vùng biển. Trong đó, vùng biển Hoàng Sa đang bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3 có 60 phương tiện/592 lao động, ngoài ra các phương tiện đang hoạt động ở vùng biển phía Bắc, phía Nam và vùng biển Trường Sa.

Đến 16 giờ ngày 14-9, ghi nhận tại Quảng Ngãi đã bắt đầu có gió mạnh xuất hiện, một số khu vực ven biển có gió giật cấp 6, cấp 7. Người dân khắp nơi tỉnh Quảng Ngãi đang gia cố, chằng chống lại nhà cửa, neo đậu tàu thuyền tránh bão số 3.

Cũng trong chiều 14-9, toàn bộ học sinh các cấp từ mầm non đến THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã được nghỉ học để tránh bão số 3.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo