icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão dồn dập, lũ nguy cấp

Nhóm phóng viên

Bão số 6 (Nalgae) mạnh cấp 12-13 đã vào biển Đông dự báo sẽ đổ bộ đất liền nước ta trong 2 ngày tới . Nhiều tỉnh ĐBSCL oằn mình trong lũ

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Lê Thanh Hải cho biết bão số 6 đã vào biển Đông trong đêm 1-10. Đây là cơn bão mạnh.

Sơ tán hơn 24.000 dân

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 6 mạnh cấp 12, cấp 13 (từ 118 đến 149 km/giờ), giật cấp 14, cấp 15, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Dự báo đến chiều tối 2-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ vĩ Bắc - 115,8 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370 km về phía Đông.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội.

Trước diễn biến của bão số 6 tới cấp 12, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương (Ban Chỉ đạo) đã có công điện gửi các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định và các bộ, ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền ra khơi; thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh. Khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là vùng phía Bắc vĩ tuyến 14…

img

Nhà dân bị chìm trong lũ tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Quốc Dũng

Ban Chỉ đạo cho biết để đối phó với bão, các địa phương đã tổ chức sơ tán 24.267 người; trong đó: Quảng Ninh 205 người, Hải Phòng 12.524 người, Thái Bình 4.538 người và Nam Định 7.000 người.
Sáng 1-10, do ảnh hưởng của bão số 5 (Nesat), tại tỉnh Quảng Bình có mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt là ở các huyện miền núi làm ngập nhiều tuyến đường và chia cắt một số khu vực dân cư. Tuyến độc đạo đi vào  các bản của đồng bào Rục (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa) đang bị nước lũ chia cắt tại 2 điểm.
img

Đường đi của bão số 6 Ảnh: TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNG

Quốc lộ 12A tại Km 61+700 và tại cầu Soòng nước ngập gần 1m; đoạn gần cửa khẩu quốc tế Cha Lo bị sạt lở ta luy dương gây tắc đường hoàn toàn. Quốc lộ 15 tại Km 464+900 và ngầm Khe Đèng ngập hơn 1,2 m, tại cầu Quảng Hóa, huyện Tuyên Hóa ngập 1,1 m; các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch bị nước lũ chia cắt làm ách tắc giao thông. Các đơn vị quản lý các tuyến đường và chính quyền địa phương đã đặt các cảnh báo tại các điểm bị ngập lụt để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Thiệt hại nặng nề do lũ

Tình hình mưa lũ ở ĐBSCL cũng hết sức nguy cấp. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp, hiện các tuyến đê bao bảo vệ lúa thu đông tại các huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và thị xã Hồng Ngự vẫn đang hết sức mong manh, nhiều nơi chỉ cao hơn mực nước lũ chừng 10 cm.
Nhiều tuyến đê vẫn đang trong tình trạng rất nguy cấp, bị nước lũ gây sạt lở mái, thân đê và rò rỉ. Nước lũ tiếp tục dâng cao gây ngập hơn 6.946 km đường giao thông nông thôn, cuốn trôi 905.936 m3 đất đá, gây hư hỏng 24 cầu - cống. Ngoài 720 ha lúa bị mất trắng do vỡ đê, đến nay Đồng Tháp đã có hơn 924 ha hoa màu, 1.874 ha diện tích vườn cây ăn trái bị ngập và 365 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.
img
Nông dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình gặt lúa chạy lũ. Ảnh: Hoàng Hà
Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện Đồng Tháp có hơn 5.560 căn nhà bị ngập, song chỉ có 375 hộ được di dời. Chạy dọc Quốc lộ 30 từ huyện Hồng Ngự đến Tân Hồng, người dân phải che lều tạm bợ để tránh lũ, tình cảnh hết sức bi đát.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Huỳnh Thế Năng cho biết đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 11.000 căn nhà bị ảnh hưởng bởi nước lũ, trong đó có hơn 600 căn bị ngập nặng và xiêu vẹo, 7 căn bị sập hoàn toàn. Ông Năng còn cho biết lũ lớn đã tràn ngập vào nội ô TP Long Xuyên làm ngập sâu nhiều tuyến đường.

Cũng theo ông Năng, sau khi đã tạm đóng 2 đập tràn Tha La và Trà Sư, đến nay, mực nước lũ trong nội đồng đã được giữ thấp hơn trên sông khoảng 20 cm, giảm thiểu áp lực đe dọa các tuyến đê bao. Tuy vậy, sau 8 vụ vỡ đê gây thiệt hại hơn 5.200 ha lúa, hiện chúng tôi vẫn tiếp tục gia cố đê bao để bảo vệ hơn 10.000 ha lúa vụ 3 còn đang bị nước lũ đe dọa. Hơn 30.000 lượt người đã được huy động tham gia cứu đê. 

Trích 170 tỉ đồng cho ĐBSCL

Ngày 30-9, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định trích 170 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2011 hỗ trợ 8 tỉnh thuộc ĐBSCL đối phó với mưa lũ, củng cố đê bao, bờ bao bảo vệ sản xuất, bảo đảm an toàn dân cư. Theo đó, tỉnh An Giang 60 tỉ đồng, Đồng Tháp 25 tỉ đồng, Kiên Giang 20 tỉ đồng, Tiền Giang 15 tỉ đồng, Hậu Giang 15 tỉ đồng, Long An 10 tỉ đồng, Vĩnh Long 10 tỉ đồng và  TP Cần Thơ 15 tỉ đồng.

P.Hồ

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo