xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão Haiyan làm 3 người mất tích, quật đổ tháp truyền hình cao hơn 50 m

Tin-ảnh: Trọng Đức - Văn Duẩn

(NLĐO)- Bão Haiyan dù đã suy yếu khi đổ bộ vào Quảng Ninh song đã gây ra nhiều thiệt hại, làm 3 người mất tích; sập và tốc mái hàng trăm căn nhà, quật đổ tháp truyền hình cao hơn 50 m tại TP Uông Bí... với tổng thiệt hại ước tính ban đầu lên tới 100 tỉ đồng.

img
Bão Haiyan kết hợp triều cường khiến nước biển dâng lên ngập khu vực ven bờ ở Bãi Cháy
 
Theo thông tin mới nhất từ UBND tỉnh Quảng Ninh, tính đến 10 giờ ngày 11-11, Quảng Ninh ước thiệt hại 100 tỉ đồng do bão số 14. Hiện vẫn chưa ghi nhận trường hợp người chết do bão. Tuy nhiên, đã có 3 người mất tích. Ngoài ra, có 7 người bị thương do chằng chống nhà cửa và bị mái tôn, cành cây va đập, hiện đang được điều trị tại bệnh viện, không có trường hợp nguy hiểm. Các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm những người bị mất tích.
 
Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 43 nhà bị đổ, 843 nhà bị tốc mái, 14 nhà bị ngập úng, 16 phòng học bị tốc mái, 55 công trình phụ bị hư hỏng. Ngoài ra, 16 tàu thuyền bị chìm (trong khu neo đậu); 360 m2 bè mảng bị hư hỏng; 2 cột ăngten bị đổ; 3.360 m2 nhà lưới bị hư hỏng; 279 hoa màu bị hư hỏng; một số nhà cửa bị vỡ kính, đổ tường rào. Nhiều cây xanh đường phố bị đổ và gẫy, hiện đang được thống kê.
 
Các công trình hồ đập, đê điều, hồ đầm đến nay vẫn đảm bảo an toàn.      
 
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, bất ngờ hứng trọn bão cơn bão số 14 (tên quốc tế bão Haiyan - Hải Yến), tỉnh Quảng Ninh đã phải gánh chịu nhiều thiệt hại do siêu bão gây ra, trong đó cột ăng-ten phát thanh truyền hình cao hơn 50 m tại TP Uông Bí đã bị quật đổ; hàng trăm nhà bị sập, tốc mái; nhiều tàu bị chìm.
 
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, đến 5 giờ sáng 11-11, cơn bão số 14 đã làm một cột ăng ten phát thanh truyền hình tại TP Uông Bí (52 m) bị gẫy đổ.
 
img
Ăng ten phát thanh truyền hình tại TP Uông Bí (52 m) bị gẫy đổ
 
Hiện nay, hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh đã mất điện.
 
Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động đang có mặt tại tỉnh Quảng Ninh, bão đã khiến hàng trăm nhà dân bị sập, tốc mái, nhiều tàu thuyền bị chìm. Thiệt hại nghiêm trọng nhất là các huyện Hải Hà, Tiên Yên, Vân Đồn, Cô Tô.
 
Theo thống kê sơ bộ hiện trên địa bàn huyện Hải Hà có 297 công trình bị tốc mái, trong đó có 55 công trình lợp mái tôn, 84 công trình mái ngói blu; 15 công trình lợp ngói đỏ và 143 công trình mái vật liệu khác. Tại bến Phú Hải có 1 tàu có công suất 12 mã lực bị đắm.
 
Tại Cô Tô, hệ thống thông tin liên lạc trên đảo đã bị gián đoạn từ 11 giờ ngày 10-11 đến 3 giờ 30 sáng nay 11-11. Mạng thông tin Viettel đã khôi phục được trên đảo. Hiện đảo vẫn mất điện, 2 nhà cấp 4 bị tốc mái, địa phương đã khắc phục. 
 
Còn tại Vân Đồn, đến 9 giờ sáng nay đã có 80 nhà tốc mái, 5 nhà sập, 5 tàu đắm. Khoảng hơn 100 lồng bè nuôi trồng thủy sản  bị vỡ nát; 2 cây cột điện đổ.
 
Huyện Tiên Yên:  Toàn huyện Tiên Yên có 15 nhà sập, 129 nhà tốc mái, 1 cột phát sóng di động ở xã Đồng Rui bị đổ. Cây xanh bị gãy, đổ nhiều. Trên địa bàn huyện đã mất điện hoàn toàn.
 
Hiện tại, huyện đang đối mặt với nguy cơ lũ lớn. Dù mưa không lớn, song do triều cường ngoài biển dâng cao khiến nước sông Tiên Yên đang dâng cao khoảng 4 mét, nước sông Yên đã lên gần sát mặt đường giao thông thị trấn Tiên Yên. Nước lũ vẫn đang lên, hàng trăm hộ dân đã bị ngập nước.
 
Trước nguy cơ này, huyện đã tổ chức di hơn 1.000 hộ dân tại vùng trũng đến nơi an toàn.
 
Tại TP Hạ Long, gió cấp 7 - 8 giật cấp 10 đã gây một số thiệt hại như: lán trại của công nhân xây dựng ga tàu cảng Cái Lân bị tốc mái; 1 nhà ở phường Hà Trung bị sụt lún, đã sơ tán vào UBND phường. 1 nhà bè bị đắm, 1 nhà bè bị vỡ, 3 nhà bè bị tốc mái ở phường Hùng Thắng. Cây xanh bị đổ nhiều. Mất điện hoàn toàn.
 
Tại TP Cẩm Phả, đến 9 giờ sáng nay 11-11, gió tạm ngớt và có mưa vừa. Theo thống kê ban đầu, có 1 bè mảng bị trôi ở khu vực phường Cẩm Trung - Cẩm Thủy. Lực lượng cứu hộ đã tới khu vực trên và đã đưa được bè vào nơi tránh trú an toàn.
 
3 nhà bị tốc mái ở phường Cẩm Tây. 1 tàu cẩu bị dạt vào cảng của Nhà máy xi măng Cẩm Phả. Cây xanh bị gãy đổ nhiều vô kể. Hiện toàn bộ thành phố Cẩm Phả bị mất điện.
 
TP Uông Bí: Gió cấp 8 - 9, mưa có xu hướng giảm. Tuy nhiên toàn TP Uông Bí vẫn mất điện. 3 nhà cấp 4 bị tốc mái; 1 cột ăng ten phát thanh truyền hình của TP bị gẫy...
 
TP Móng Cái: đến 9 giờ ngày 11-11, bão số 14 đã gây ra những thiệt hại đáng kể về tài sản, không gây thiệt hại về người.
 
Cụ thể, tại các xã Quảng Nghĩa, Hải Yên, Hải Xuân, Bình Ngọc và Bắc Sơn đã có 21 nhà dân bị tốc mái và 2 nhà vui chơi trẻ em bị sập; 4 tàu thuyền bị chìm tại bến; 2 tàu bè bị trôi ra biển; 10 ha hoa màu tại xã Vĩnh Thực bị đổ gẫy.
 
Thôn Thán Phún (xã Bắc Sơn, TP Móng Cái) bị cô lập do nước lũ quá lớn và chảy xiết qua đập tràn.
 
Ngoài ra, từ lúc 1 giờ, đường dây 220KV tuyến Tiên Yên - Móng Cái và đường dây 22KV tuyến Móng Cái - Trung Quốc bị sự cố, khiến toàn thành phố mất điện và chưa thể khắc phục kịp thời. Các mạng điện thoại di động và mạng điện thoại cố định cũng bị tê liệt từ khoảng 1 giờ 30 đến khoảng 4 giờ sáng 11-11.
 
Một số hình ảnh thiệt hại do bão gây ra tại TP Móng Cái:
 

img

img
 
img

Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động đang có mặt tại Quảng Ninh, bắt đầu từ 21 giờ ngày 10-11 đến 3 giờ sáng hôm nay (11-11), bão số 14 đã gây gió mạnh cấp 12, giật cấp 13 ở Cô Tô, Vân Đồn, Cẩm Phả, Hạ Long; gió cấp 7 giật cấp 8 ở Móng Cái, Hải Hà, Tiên Yên, Quảng Yên; các địa phương khác trong tỉnh gió cấp 6, giật cấp 7; lượng mưa phổ biến dưới 50 mm, một số nơi dưới 100 mm.
 
Từ 3 giờ, gió và mưa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã bắt đầu giảm. Hiện tại một số tuyến đường ven biển ở Hạ Long đã bị ngập lụt, có nơi khoảng 0,5m do nước biển dâng cao kèm theo mưa lớn.
 
img
Sóng đánh tràn bờ ở Quảng Ninh
 
Hải Phòng:
 
8 giờ sáng nay 11-11, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có cuộc họp với UBND TP Hải Phòng để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và những giải pháp ứng phó với hoàn lưu sau bão.
 
Theo thống kê sơ bộ, đến 7 giờ ngày 11-11, trên địa bàn thành phố, kể cả các địa bàn trọng điểm như Bạch Long Vỹ, Cát Bà, Cát Hải chưa ghi nhận thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản chưa thống kê được do vẫn còn gió mạnh.
 
Tại một số địa phương đã có thiệt hại về hoa màu, cây vụ đông nhưng chưa có số liệu thống kê cụ thể.

3 thuyền viên mắc kẹt ở quận Hải An đã được đưa về đồn an toàn. 3 thuyền viên này làm việc trên thuyền làm nghề lưới thưa trên đường về tránh bão bị mắc cạn tại bãi triều Tràng Cát (quận Hải An) từ chiều 10-11. Vì muốn bảo vệ phương tiện, các thuyền viên đã trở lại thuyền. Đồn Biên phòng Tràng Cát phối hợp với địa phương đã duy trì liên lạc, hướng dẫn, yêu cầu các thuyền viên mặc áo phao, di chuyển vào bờ.

Các đơn vị đang phối hợp để triển khai cứu hộ cho tàu FU CHENG 22 của Trung Quốc đang gặp nạn ngoài khơi. Tàu FU CHENG 22, tải trọng 900 tấn đang trên đường về cảng Hải Phòng hồi 20 giờ ngày 10-11 thì bị sự cố hỏng máy chính, trên tàu có 5 thuyền viên. Ban Chỉ huy PCLB và TKCN TP Hải Phòng đã chỉ đạo Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Khu vực I xử lý nhưng do sóng gió lớn, các phương tiện cứu nạn gặp nhiều khó khăn trong công tác cứu hộ.
 
img
Cây gãy đổ la liệt trên đường phố Hải Phòng

img
Cột báo giao thông cũng xiêu vẹo
 
Thái Bình:

23 giờ đêm 10-11, gió rít từng hồi trên các tuyến phố của TP Thái Bình. Mưa bắt đầu nặng hạt. Trên đường, chỉ còn những một vài chiếc xe khách chạy tuyến Nam - Bắc đang vội vã trả khách.

1 giờ ngày 11-11, gió rít ngày một mạnh hơn. Những tiếng va đập đến rợn người, rồi những mái tôn, panô bay loảng xoảng xuống đường trên nhiều tuyến phố. Gió mỗi lúc một tăng, giật cấp 8, cấp 9, nhiều lúc giật tới cấp 10.

Điện đã bị cắt ở một số khu vực. Rất nhiều tuyến phố trên địa bàn tỉnh như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Công Trứ, Lê Lợi đã có hiện tượng mất điện cục bộ. Một số khách sạn đã phải dùng máy phát điện để thay thế vì điện lưới mất cục bộ.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và lãnh đạo tỉnh Thái Bình đang căng sức để trực chiến cùng siêu bão tại các khu vực xung yếu.
Gió và mưa đến khoảng 5 giờ sáng thì ngừng.

Theo thống kê, tính đến 7 giờ sáng nay, tỉnh Thái Bình chưa có thiệt hại về người do bão số 14.

img

img
Trước bảo tàng Thái Bình ở trung tâm thành phố

img
Khung pano lớn đổ sát mép đường giao thông

img
Cây đổ trên đường phố TP Thái Bình

img

img
Các công nhân vệ sinh môi trường làm việc từ sáng sớm

img
Xử lý các cây xanh bị đổ, gãy

img

img
Người dân thu dọn đống đổ nát sau bão
 
img
Nhiều nơi vẫn mất điện, người dân sử dụng máy phát điện


Báo Người Lao Động tiếp tục cập nhật
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo