xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão số 2 trực chỉ Quảng Ninh - Hải Phòng

VĂN DUẨN - TRỌNG ĐỨC

Dự báo đến 16 giờ hôm nay, 23-6, vị trí tâm bão cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 70 km về phía Đông Nam

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến sáng 22-6, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với gia đình chủ tàu, thuyền thông báo diễn biến và vị trí bão số 2 đến 46.100 phương tiện. Trong đó, khu vực quần đảo Hoàng Sa còn 68 phương tiện với 814 lao động.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào 16 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão số 2 cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 360 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Dự báo đến 16 giờ hôm nay (23-6), vị trí tâm bão ở cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 70 km về phía Đông Nam. Do ảnh hưởng của bão, biển động rất mạnh. Ở các tỉnh Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, từ đêm 22-6 có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi rất to.

img
Vị trí và đường đi của bão số 2. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Sáng cùng ngày, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương phải thực hiện ngay việc kêu gọi tàu, thuyền vào nơi trú tránh an toàn. Đặc biệt, đối với 68 tàu, thuyền đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, cần xác định vị trí chính xác để hướng dẫn di chuyển tránh bão.

Theo Phó Thủ tướng, với vùng nguy hiểm được xác định là phía Bắc vĩ tuyến 17, các tỉnh, thành phố ven biển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định... căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định cấm biển; kêu gọi tàu, thuyền vào nơi tránh trú bão; thực hiện tốt việc neo đậu tàu, thuyền. Các tỉnh miền núi phía Bắc, trung du và đồng bằng cần chủ động kiểm tra, rà soát những hồ chứa và các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Để chủ động đối phó với bão số 2, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, cho biết đã yêu cầu các địa phương và ban ngành trực thuộc khẩn trương hướng dẫn tàu, thuyền còn hoạt động trên biển về nơi trú tránh an toàn; nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi; yêu cầu trên 450 tàu chở khách tham quan, nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long dừng xuất bến từ 14 giờ ngày 22-6.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng, đến trưa 22-6, 3.835 phương tiện, lồng bè/11.446 lao động đang hoạt động trên biển đã được thông tin về bão số 2. Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch, phương án huy động lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó với lực lượng xung kích hộ đê, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo