xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão số 6 gây chết người

TRỌNG ĐỨC - TUẤN MINH

Bão số 6 đã gây mưa lớn, gió giật mạnh, làm một người thiệt mạng từ khi chưa đổ bộ vào đất liền

Trước tính chất phức tạp, tốc độ di chuyển nhanh và đổ bộ vào đất liền lúc ban đêm của cơn bão số 6, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các tỉnh đã tổ chức nhiều biện pháp ứng phó kịp thời.

img
Tuy chưa vào đất liền nhưng từ chiều 7-8, bão số 6 đã gây ra gió giật, sóng to tại Hải Phòng. Ảnh: TRỌNG ĐỨC

Di chuyển hàng chục ngàn dân, tàu thuyền

Chiều 7-8, ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết thành phố đã di chuyển khoảng 10.000 dân là người già, trẻ em ở các khu vực xung yếu, trên các phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn. Trong đó, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ đã phối hợp với địa phương vận động, cưỡng chế 164 lao động trên biển lên bờ tránh bão.

Công tác bảo đảm an toàn tàu thuyền trên biển, sơ tán dân ở các vùng xung yếu, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản; khu nhà cũ có nguy cơ đổ sập; an toàn đê điều, hồ đập, công trình đang thi công, khu nuôi trồng thủy sản … đã được TP Hải Phòng hoàn thành cơ bản trước 15 giờ ngày 7-8.

Trong khi đó, tại Quảng Ninh và Nam Định, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các tỉnh cũng đã thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển đến nơi an toàn để tránh trú bão, hướng dẫn và yêu cầu lao động trên biển vào đất liền trước khi bão đổ bộ. Theo đó, toàn bộ hơn 11.000 tàu, thuyền đánh bắt thủy sản tại tỉnh Quảng Ninh và huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã đến nơi tránh trú bão an toàn.

Tại Thái Bình, UBND tỉnh cũng đã tập trung lực lượng phòng, chống và nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, hướng dẫn họ đến nơi trú bão an toàn, kêu gọi tất cả người dân sống trên các chòi nuôi ngao ngoài đê biển vào trong đất liền. Ngành nông nghiệp chỉ đạo các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi mở tất cả các cống tiêu nước, đề phòng mưa lớn có thể gây ngập úng cây lúa và hoa màu; tổ chức lực lượng thường trực tại các đê, kè, cống xung yếu… để sẵn sàng xử lý khi sự cố xảy ra.

Sáng 7-8, UBND tỉnh Thanh Hóa có công điện khẩn gửi các ngành chức năng và chính quyền địa phương rà soát, triển khai phương án, sẵn sàng sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm, sát mép nước khi có lệnh; nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi; thông báo, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển đến nơi an toàn; triển khai ngay các giải pháp phòng chống lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi.
img
Người dân xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đắp bao tải cát chắn sóng. Ảnh: TUẤN MINH

Thiệt mạng do bất cẩn

Tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cho biết hồi 12 giờ 30 phút ngày 7-8, tại khu vực vịnh Cát Bà, tàu chở dầu HP 0501, trọng tải 100 tấn do ông Nguyễn Hoàng Sơn (ngụ xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) làm thuyền trưởng, đang trên đường đến nơi tránh bão đã gặp nạn. Tàu bị hỏng máy và trôi dạt trên biển. Nhận được tín hiệu cấp cứu khẩn cấp, lực lượng Bộ đội Biên phòng huyện Cát Bà đã điều động tàu BP 02-06-02 đến hiện trường cứu nạn. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn phối hợp với thuyền trưởng đưa tàu và toàn bộ 4 thuyền viên tàu bị nạn vào bờ an toàn.

Tối 7-8, ông Hoàng Đình Bình, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, cho biết khi gió mạnh cấp 7, cấp 8, nhiều người dân địa phương lại ra bãi biển Đồ Sơn để xem bão số 6 và chụp ảnh. Hậu quả, một thanh niên đã bị sóng biển cuốn mất tích. Tuy nhiên, công tác cứu hộ không thể triển khai do thời tiết nơi xảy ra tai nạn quá xấu. Vụ tai nạn xảy ra chiều 7-8, nạn nhân là anh Phạm Thanh Sơn (SN 1997, trú quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Anh Sơn cùng 2 người bạn đến Đồ Sơn chơi. Khi đến khu 1, thấy sóng to, anh Sơn nhảy xuống xem và chụp ảnh nhưng không may bị một ngọn sóng lớn chồm lên cuốn xuống biển. Một người bạn đi cùng kịp chạy thoát.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ chiều 7-8 đã có mưa lớn, gió giật mạnh. Tại các huyện như Vĩnh Lộc, Yên Định, Thường Xuân…, mưa lớn kéo dài. Quốc lộ 217 đoạn qua các huyện Yên Định, Vĩnh Lộc nhiều nơi bị chìm trong nước.

Trong khi đó, tại tỉnh Nam Định, khoảng 350 m đê kè đã bị sạt lở nghiêm trọng.

10 ngư dân gặp nạn trên biển

Trực ban tác chiến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết đến tối 7-8, chưa có phương tiện nào tiếp cận được tàu cá BĐ-96431-TS đang bị nạn trên biển.

Trước đó, khoảng 5 giờ cùng ngày, hệ thống Đài thông tin Duyên hải nhận được tin cầu cứu của thuyền trưởng Lê Văn Chi (SN 1973, ngụ xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định). Theo thuyền trưởng Chi, tàu cá BĐ-96431-TS trên đường chạy vào huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) để tránh bão số 6 thì bị gãy trục láp và đang bị trôi, trên tàu có 10 ngư dân. Hiện thời tiết tại vùng biển Trường Sa rất xấu. Ngay sau khi nhận được tin cầu cứu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã thông báo đến các phương tiện tàu cá của tỉnh này cùng các lực lượng cứu hộ hàng hải tìm kiếm, cứu nạn.

H.Ánh

Hôm nay, bão số 6 thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 21 giờ tối 7-8, bão số 6 đã đổ bộ vào Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa; tâm bão nằm giữa các huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định và Nga Sơn, Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, gây mưa to và dông ở nhiều nơi. Sau khi vào đất liền, bão bắt đầu suy yếu và đi qua các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa sang vùng núi Tây Bắc và tan dần trên biên giới Việt - Lào vào chiều 8-8.

Do ảnh hưởng của bão, đêm 7 và sáng sớm 8-8, trên vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa có gió cấp 7, cấp 8; giật cấp 9, cấp 10. Trên đất liền các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có gió cấp 6, cấp 7; giật cấp 8, cấp 9.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An trong 2 ngày 8 và 9-8 có mưa to đến rất to với lượng 100 mm - 200 mm, có nơi lên đến 300 mm, có thể gây lũ lớn trên các sông suối; lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở các vùng trũng.

B.M.T

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo