Mực nước cao nhất ngày 30-9, trên sông Cửu Long do được tại các trạm như Tân Châu, Châu Đốc, Chợ Mới… đều trên mức báo động 3 từ 0,2 đến 0,49m; tại các trạm như Long Xuyên, Cần Thơ, Chợ Mới, mức lũ đều đã vượt đỉnh lũ lịch sử từ 0,4 đến 0,13m.
Đến ngày 5-10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 4,8m (trên báo động 3: 0,3m), tại Châu Đốc xuống mức 4,2m (trên báo động: 0,2m); các trạm chính vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên ở mức báo động 1 – báo động 3; trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa ở mức 2,4m (báo động 3).
Theo đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương khuyến cáo cần chủ động phòng chống lũ đặc biệt lớn, ngập sâu ở vùng đầu nguồn và Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên.
3 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà ngập
Do ảnh hưởng của 2 cơn bão liên tiếp số 4,5 kèm theo mưa lớn kéo dài, tính đến cuối ngày 1-10, tại Quảng Bình đã có 3 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà ngập chìm trong mưa lũ.
Ba nạn nhân gồm: cháu Nguyễn Quang Vinh (5 tuổi, ngụ ở xã Quang Phú, TP Đồng Hới) và Đinh Ngọc Duy (3 tuổi, ngụ ở huyện Minh Hóa) bị tử vong; anh Phan Văn Gơn (44 tuổi, ngụ ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch) bị mất tích khi đi đánh cá ở cửa biển. Tính đến 16 giờ ngày 1-10, toàn tỉnh Quảng Bình đã có gần 3.000 ngôi nhà bị ngập, trong đó có hơn 1.300 nhà ngập hơn 1m. Riêng tại rốn lũ Tân Hóa (huyện Minh Hóa), có gần 630 nhà dân bị ngập sâu từ 2,5-3.5m.
Tại huyện Bố Trạch, đã có hơn 800 hộ dân bị ngập sâu, nhiều tuyến đường liên thôn, xã bị chia cắt. Đường vào khu trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng bị ngập 1-1,5m. Các trường học trên địa phải đóng cửa vì bị ngập trong nước lũ.
Hiện mưa ở Quảng Bình đã ngớt nhưng nước lũ các sông vẫn đang dâng cao. Hồng Ngọc |
Bình luận (0)