xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt 5 nghi can truy sát người trước Bệnh viện Từ Dũ

SỸ HƯNG

(NLĐO) - Công an quận 1, TP HCM đã bắt giữ 5 nghi can liên quan đến vụ truy sát 3 người bán hàng rong trước cổng Bệnh viện Từ Dũ.

Ngày 17-11, Công an quận 1, TP HCM cho biết đã bắt giữ băng nhóm côn đồ truy sát người bán hàng rong trước cổng Bệnh viện Từ Dũ.

Hiện công an vẫn đang tạm giữ và lấy lời khai các đối tượng gồm: Phan Thị Phượng (SN 1972, quê An Gang), Lương Quang Vinh (SN 1975, ngụ quận 3), Lê Quốc Tài (SN 1981, quê Cà Mau), Lê Văn Lịnh (SN 1979, quê Cà Mau), cùng tạm trú huyện Nhà Bè và Phan Văn Vẹn (SN 1987, tạm trú huyện Bình Chánh) làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.


Năm nghi can tại trụ sở công an

Năm nghi can tại trụ sở công an

Được biết, trước sự việc nghiêm trọng này, Ban giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Công an quận 1 vào cuộc điều tra, nhanh chóng bắt giữ nhóm đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Bước đầu, tại trụ sở công an, Vinh thừa nhận cùng đồng bọn mang gậy gộc, dao… tấn công bà Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1971, ngụ quận 1) và 2 người khác gây thương tích.

Như đã thông tin, khoảng 5 giờ ngày 9-11, bà Nguyễn Thị Thu Thủy cùng chị Phan Thị Ngọc Tuyết (SN 1993, cùng ngụ quận 1) và anh Đỗ Hoàng Lâm (SN 1996, ngụ quận 8) đang dọn hàng nước giải khát ra bán trước cổng Bệnh viện Từ Dũ thì bị 18 đối tượng dùng gậy gộc, dao… ập đến tấn công.

img

Hình ảnh vụ truy sát trước cổng Bệnh viện Từ Dũ (ảnh người dân cung cấp)

Hình ảnh vụ truy sát trước cổng Bệnh viện Từ Dũ (ảnh người dân cung cấp)

Hoảng sợ, chị Tuyết bỏ chạy thì bị bọn chúng đạp ngã xuống đường, đánh tới tấp vào đầu, lưng… Đáng nói, dù nhiều người chứng kiến nhưng không ai dám can ngăn vì nhóm đối tượng cầm hung khí.

Chỉ đến khi chị Tuyết chạy vào phòng bảo vệ rồi đóng cửa lại thì nhóm đối tượng mới bỏ đi. Chị Tuyết sau đó được bảo vệ đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương khá nặng, bầm tím ở vùng mặt, lưng…

Thấy chị ruột bị đánh, anh Lâm chạy ra định can ngăn cũng bị nhóm côn đồ đánh bị thương ở tay.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm côn đồ còn dùng hung khí đánh bà Thủy gãy cùi chỏ tay trái.

img

Vụ truy sát khiến chị Tuyết (ảnh trên) và bà Thủy (ảnh dưới) bị thương (ảnh gia đình cung cấp)

Vụ truy sát khiến chị Tuyết (ảnh trên) và bà Thủy (ảnh dưới) bị thương (ảnh gia đình cung cấp)

Theo cơ quan điều tra, quá trình làm việc, bà Thủy nói trong nhóm đối tượng truy sát thì chị biết rõ 3 đối tượng là Vinh, Tài và Linh là những người phụ giúp công việc cho bà Phạm Thị Phượng. Bà Thủy còn khẳng định nguyên nhân bị đánh là do cạnh tranh nhau trong kinh doanh, buôn bán.

Đến ngày 16-11, Lê Quang Vinh đã đến trụ sở công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Mới đây, qua truy xét Công an quận 1 mời làm việc với những đối tượng trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo