xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt khẩn cấp tài xế xe biển xanh tông thương vong 5 học sinh

Nguyễn Quyết

(NLĐO)- Nguyễn Xuân Hợi, tài xế điều khiển xe biển xanh 19C-0829 lấn sang trái phần đường, tông thương vong 5 học sinh THCS ở huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) đã bị bắt khẩn cấp.

 

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm, điều tra tại hiện trường vụ tai nạn xe biển xanh tông 5 học sinh thương vong
Lực lượng chức năng đang khám nghiệm, điều tra tại hiện trường vụ tai nạn xe biển xanh tông 5 học sinh thương vong

Ngày 2-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Hợi (32 tuổi, trú tại phường Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Hợi là tài xế của một cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, đã điều khiển chiếc xe biển xanh gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 5 em học sinh của Trường THCS Thanh Hà thương vong, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Như Báo Người Lao Động đã đưa, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều 1-4 tại địa phận xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Chiếc xe ô tô mang BKS 19C-0829 thuộc một đơn vị Nhà nước trên địa bàn đã gây tai nạn tại khu vực cách trường tiểu học Thanh Hà khoảng 300 m. Theo các nhân chứng, chiếc xe đang lưu thông thì bị mất lái, tông vào 5 học sinh trường THCS Thanh Hà (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ). Các học sinh được người dân đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ, song em Chu Ngọc Sơn (lớp 9A) đã tử vong.

4 em học sinh còn lại trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, gồm: Phan Tiến Đạt, Hoàng Quốc Trung, Chu Văn Long và Đỗ Ngọc Huân, cùng 13 tuổi và đều học lớp 7B của trường THCS Thanh Hà sau đó đã được đưa về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Trong đó, em Chu Văn Long là em trai của em Chu Ngọc Sơn bị thương rất nặng, gãy chân, gãy xương đùi và dập lá lách.

Em Chu Văn Long bị thương nặng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức

Em Chu Văn Long bị thương nặng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức - Ảnh: D.Thu

Chiều ngày 1-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hợi. Qua kiểm tra ban đầu, lái xe không có nồng độ cồn khi lái xe.

Công an huyện Thanh Ba xác định lái xe Hợi đã điều khiển xe đi không đúng phần đường… Bước đầu Hợi khai nhận do phải tránh 1 chiếc xe máy nên đã đánh lái sang bên trái phần đường và gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo