xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bí thư Đà Nẵng: Không ngại va chạm để phát triển Đà Nẵng bền vững

H.Dũng

(NLĐO)- Ông Nguyễn Xuân Anh đề nghị các đại biểu HĐND nêu cao tình thần trách nhiệm, thẳng thắn thảo luận, tranh luận, chất vấn, không nể nang né trách, không ngại va chạm, đóng góp ý kiến để góp phần xây dựng TP Đà Nẵng ngày một phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn.

img

Ông Nguyễn Xuân Anh, phát biểu khai mạc kỳ họp

Sáng 9-8, kỳ họp thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, chính thức khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, vui mừng thông báo: Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước, nhưng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng danh nghiệp, đặc biệt sự đoàn kết nhất trí của toàn thể cán bộ, đảng viên, ý thức trách nhiệm và hành động quyết liệt của các cấp, cách ngành với nhiều chủ trương, chính sách phù hợp, TP Đà Nẵng đã đạt được kết quả quan trọng và khá toàn diện: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, nông thôn không ngừng đổi mới, đời sống nhân dân được chăm lo cải thiện, cải cách hành chính chuyển biến tích cực, đồng thời giữ vững quốc phòng- an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng chính thức khai mạc
Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng chính thức khai mạc

Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Anh cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, thành phố vẫn tồn tại, hạn chế nhiều mặt cần sớm khắc phục, như: Kinh tế phát triển chưa thực sự bền vững, chủ trương của Thành ủy về “Thành phố 4 an” gắn với chương trình thành phố “5 không, 3 có” chậm được triển khai và hiệu quả chưa cao; công tác quản lý quy hoạch còn nhiều bất cập. Vì vậy, ông Nguyễn Xuân Anh đề nghị các đại biểu HĐND nêu cao tình thần trách nhiệm, thẳng thắn thảo luận, tranh luận, chất vấn, không nể nang né trách, không ngại va chạm, tham gia đóng góp ý kiến chất lượng để góp phần xây dựng TP Đà Nẵng ngày một phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn.

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng, cho biết đã tập hợp trên 3.000 ý kiến cử tri kiến nghị tập trung vào 4 nội vấn đề lớn: Biển đảo liên quan đến chủ quyền Quốc gia; vấn đề phòng chống tham nhũng, lãng phí; vấn đề bức xúc liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, thực phẩm, an sinh xã hội; vấn để mối quan hệ giữa các đại biểu dân cử với cử tri. Trong đó, sự cố môi trường do Công ty Formosa gây ra được cử tri rất quan tâm. Trong khi đó, theo báo cáo thẩm tra của ban đô thị HĐND TP, hiện nay các tiêu chí về công trình hạ tầng xã hội của Đà Nẵng chưa đạt yêu cầu (thiếu nhà trẻ mẫu giáo, thiếu khuôn viên cây xanh, không có không gian sinh hoạt cộng đồng).

Các đại biểu tham dự kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Đặc biệt, theo báo cáo của Ban pháp chế HĐND TP, tình trạng vi phạm pháp luật và tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, tính chất và mức độ nguy hiểm ngày càng tăng; phạm pháp hình sự tăng (xảy ra 253 vụ, tăng 2 6 vụ) so với cùng kỳ; một số loại tội phạm tăng như giết người do nguyên nhân xã hội (7 vụ), bắt giữ người trái pháp luật (3 vụ), cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, tội lừa đảo đảo bằng hình thức kinh doanh đa cấp. Tội phạm ma túy tăng 13 vụ, nổi lên là tình hình mua bán “Cỏ Mỹ”, với phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, độ tuổi sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa.

Đáng chú ý, các vụ phá rừng nghiêm trọng diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời, nhiều trường hợp xây dựng, chuyển nhượng trái phép đất rừng gây bức xúc trong nhân dân. Đặc biệt, thời gian gần đây, tình trạng người nước ngoài hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn khách du lịch trái pháp luật, thậm chí xuyên tạc văn hóa, lịch sử Việt Nam gây bức xúc đối với nhân dân. Nguyên nhân là do công tác quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực còn sơ hở, thiếu sót, nhất là quản lý bảo vệ rừng, cấp phép kinh doanh du lịch, quản lý cư trú. Vì vậy, đề nghị tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm.

Kỳ họp lần này diễn ra trong 3 ngày và cử tri Đà Nẵng đang rất quan tâm đến phần chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong chiều mai (10-8).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo