xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bill Clinton: Việt-Mỹ đến với nhau bằng vòng tay thay vì nắm đấm

Dương Ngọc

(NLĐO)- Phát biểu trước hơn 1.000 vị khách trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, cựu Tổng thống Bill Clinton cho rằng Mỹ và Việt Nam hãy đến với thay bằng vòng tay rộng mở thay vì nắm đấm.

Cựu Tổng thống Bill Clinton: Mỹ và Việt Nam hãy đến với nhau bằng vòng tay rộng mở
Cựu Tổng thống Bill Clinton: Mỹ và Việt Nam hãy đến với nhau bằng vòng tay rộng mở

Tối 2-7, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã tham dự lễ chào mừng 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Mỹ, kỷ niệm 239 năm Quốc khánh Mỹ tại Hà Nội. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cùng tham dự buổi lễ trọng thể này.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã chúc mừng các nhà Lãnh đạo và nhân dân Mỹ nhân ngày lễ trọng đại này và bày tỏ vui mừng nhận thấy trong 20 năm qua, với nỗ lực chung của Chính phủ và nhân dân hai nước, với tinh thần gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, quan hệ Việt Nam-Mỹ tiến những bước hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, và nay hai nước đã là đối tác toàn diện, đem lại lợi ích thiết thực đối với hai dân tộc, góp phần tích cực vào duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực. Đồng thời, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng khẳng định quan hệ Việt Nam-Mỹ còn nhiều tiềm năng để phát triển lên tầm cao hơn nữa, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Cựu Tổng thống Bill Clinton đã có bài phát biểu trước hơn 1.000 vị khách để khai mạc lễ kỷ niệm lần thứ 20 của sự kiện bình thường hóa quan hệ ngoại giao mang tính lịch sử giữa Việt Nam và Mỹ.

Cựu Tổng thống có tầm nhìn chiến ược về mối quan hệ Việt Nam - Mỹ, người đã tuyên bố bình thường hóa quan hệ hai nước cách đây 20 năm, nhấn mạnh: 20 năm trước, khi chúng ta nói đến bình thường hóa, thế hệ chúng tôi vô cùng khó khăn vì chúng tôi ai cũng biết hoặc quen một người bị thương hay đã mất trong chiến tranh Việt Nam. "Bản thân tôi nghĩ rằng nước Mỹ còn có thể đạt được nhiều hơn trong quan hệ với Việt Nam" - cựu Tổng thống có nhiều duyên nợ với Việt Nam nhấn mạnh.

Để minh chứng điều này, ông nêu ngay trường hợp ông Pete Peterson, đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam, đã cưới một người vợ gốc Việt và hiện sống ở Úc dường như "có thể đến Việt Nam dễ dàng hơn". "Khi chúng ta bình thường hóa quan hệ hai nước, chúng ta hiểu nhau, tự chúng ta đã giải phóng chính mình" - cựu Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Cựu Tổng thống Bill Clinton chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ khi ông trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Việt Nam sau chiến tranh vào năm 2000, đã đến thăm khu thực địa người Việt Nam và người Mỹ đang tìm hài cốt của một phi công Mỹ chết ở Việt Nam.

Cựu Tổng thống Mỹ kể khi con gái người quân nhân Mỹ này nhìn thấy người Việt Nam nỗ lực tìm từng mảnh xương, cô đã vô cùng xúc động. Cô gái không tưởng tượng rằng không trên một mảnh đất rộng lớn thế, có rất nhiều người Việt Nam xa lạ cùng nỗ lực tìm những mảnh xương nhỏ của một quân nhân Mỹ. "Tôi xin cảm ơn chính phủ Việt Nam đã cùng chúng tôi hợp tác với nước Mỹ, tẩy những chất độc còn sót lại ở Việt Nam, tìm hài cốt quân nhân Mỹ, chúng ta cần cùng nhau làm điều này" - ông Clinton nói.

Điểm lại các lĩnh vực hợp tác phát triển mạnh mẽ của hai nước, cựu Tổng thống Mỹ nhấn mạnh ngày nay, Tổng thống Barack Obama mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Việt Nam qua Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), hy vọng rằng điều này sẽ nhận được sự ủng hộ của cả 2 đảng trong Quốc hội Mỹ như đã ủng hộ bình thường hóa quan hệ Mỹ - Việt Nam cách đây 20 năm.

Cựu Tổng thống Mỹ trích dẫn lời nói của thầy giáo mình 50 năm trước: Những gì chúng ta cố gắng làm ngày hôm nay là làm xã hội hạnh phúc, đến với nhau thay vì trả đũa, không phải bằng nắm đấm mà bằng vòng tay mở rộng.

Một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận tại buổi lễ:

 

Khách mời chờ đón Lễ kỷ niệm chính thức diễn ra
Khách mời chờ đón Lễ kỷ niệm chính thức diễn ra
Chào đón những nhân vật quan trọng tại buối lễ (từ trái qua): Đại sứ Ted Osius; bạn đời của Đại sứ - ông Clayton Bond; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; cựu Tổng thống Bill Clinton

Chào đón những nhân vật quan trọng tại buối lễ (từ trái qua): Đại sứ Ted Osius; bạn đời của Đại sứ - ông Clayton Bond; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; cựu Tổng thống Bill Clinton

Nghe ban nhạc khiếm thị Hy vọng hát quốc ca Việt Nam

Nghe ban nhạc khiếm thị Hy vọng hát quốc ca Việt Nam

Các sĩ quan lục quân Mỹ tiến hành nghi thức rước cờ tại buổi lễ

Các sĩ quan lục quân Mỹ tiến hành nghi thức rước cờ tại buổi lễ

Nghe sĩ quan Mý hát quốc ca Mỹ
Nghe sĩ quan Mý hát quốc ca Mỹ
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định quan hệ Việt Nam-Mỹ còn nhiều tiềm năng để phát triển lên tầm cao hơn nữa

Đại sứ Ted Osius phát biểu

Đại sứ Ted Osius: Tôi biết mình phải trân trọng quá khứ của chúng ta và tôi biết rằng tương lai của mối quan hệ này là vô hạn. Tôi tin rằng người Mỹ và người Việt Nam sẽ tiếp tục cùng nhau tiến lên và có sự hợp tác sâu rộng hơn trong nhiều lĩnh vực hoạt động hơn nữa.”

img

Cựu Tổng thống Bill Clinton lên phát biểu trong tiếng vỗ tay

Ông chia sẻ: Hãy đến với nhau thay vì trả đũa, không phải bằng nắm đấm mà bằng vòng tay mở rộng.

Ông chia sẻ: Hãy đến với nhau thay vì trả đũa, không phải bằng nắm đấm mà bằng vòng tay mở rộng.

img

Những người tham dự lắng nghe phát biểu của ông Bill Clinton

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Chúc mừng kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Mỹ
Chúc mừng kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Mỹ
img

 

Ông Bill Clinton là tổng thống thứ 42 của Mỹ từ năm 1993 đến năm 2001, là người được đánh giá là có tầm nhìn chiến lược trong việc thúc đẩy tiến trình bình thường hoá quan hệ với Việt Nam. Tổng thống Clinton là người đã quyết định bỏ cấm vận, tiến tới bình thường hóa quan hệ hai nước Mỹ - Việt Nam. Cách đây 20 năm, ngày 11-7-1995, Tổng thống Bill Clinton và Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã tuyên bố bình thường hoá quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Ông Bill Clinton vào ngày 17-11-2000 là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm Việt Nam kể từ sau năm 1975 và sau đó ông cũng nhiều lần trở lại Việt Nam.

Ngày 7-12-2006, ông trở lại Việt Nam với tư cách Chủ tịch Quỹ Bill Clinton trong khuôn khổ chuyến thăm các nước châu Á nhằm tăng cường hợp tác theo chương trình phòng chống HIV/AIDS. Ngày 14-11-2010, lần thứ 3 ông tới Việt Nam nhân kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ.

Và ngày 18-7-2014, ông trở lại Việt Nam thăm Trung tâm Chữa bệnh Lao động Giáo dục xã hội II (Ba Vì, Hà Nội), kiểm tra việc thực hiện chương trình Sáng kiến sức khỏe Clinton (Clinton Health Access Initiative - CHAI). Hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 8 ngày (từ 16 đến 23-7) của cựu Tổng thống Mỹ tới các nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương trước khi ông tham dự Hội nghị AIDS quốc tế lần thứ 20 tại Melbourne (Australia).

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo