xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bơ phờ trở lại thành phố

Thành Đồng - Gia Minh - Nguyễn Hưởng

Sau kỳ nghỉ lễ, người dân từ nhiều tỉnh, thành ùn ùn đổ về TP HCM, Hà Nội khiến một số tuyến đường bị tắc nghẽn

Chiều 4-9, đông đảo người dân đã trở lại TP HCM để làm việc, học tập sau 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ dẫn vào TP bị ùn tắc.


Do lượng người đổ về quá đông, đường Phạm Văn Đồng (TP HCM) đã ùn tắc vào chiều 4-9 Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Do lượng người đổ về quá đông, đường Phạm Văn Đồng (TP HCM) đã ùn tắc vào chiều 4-9 Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trên Quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Bình Chánh, TP HCM), dòng người từ miền Tây đổ về TP nhích từng chút một. Đoạn đường từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh đến vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân), dòng xe ken cứng và phải di chuyển với tốc độ chậm. Nhiều người đi xe máy bồng bế theo con nhỏ, xách lỉnh kỉnh đồ đạc mệt mỏi di chuyển trong tiết trời nắng nóng, ngột ngạt.

Anh Nguyễn Văn Thanh (quê Cần Thơ) than thở: “Tôi cùng gia đình mua vé xe về quê nhưng hết vé và đành phải chạy xe máy. Thời tiết nắng nóng, khói bụi và thêm kẹt xe nên rất mệt mỏi”.

Trong khi đó, hầu hết các tuyến đường lân cận Bến xe Miền Đông (TP HCM) như Quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh… cũng bị tắc nghẽn do lượng ô tô khách về bến và xe máy đổ về mỗi lúc một đông.

Ông Trần Văn Phương, Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây, cho biết trong ngày 4-9, có 1.100 lượt xe đưa khoảng 50.000 hành khách từ miền Tây về bến xe này. Bến xe đã phải tăng cường sân đỗ và lực lượng bảo vệ nhằm giữ an ninh trật tự và hướng dẫn hành khách đón xe buýt để không gây ùn ứ. Còn tại Bến xe Miền Đông, khoảng 1.500 xe đã đưa 38.000 hành khách về bến. Để giải quyết nhu cầu vận chuyển khách, ngay sau khi xe vào bến sẽ được giải quyết nhanh thủ tục để kịp quay đầu.

Tại phà Cát Lái (quận 2, TP HCM), từ 16 giờ cùng ngày, lượng người bên Nhơn Trạch (Đồng Nai) qua phà tăng đột biến. Nhờ chủ động tăng 7 phà, huy động thêm 50% nhân viên phục vụ và đưa một bến mới vào sử dụng nên không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài như mọi năm. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên Xung phong Cát Lái, cho biết riêng trong ngày 4-9, đã có gần 100.000 lượt người qua phà, tổng cộng 4 ngày (từ 1 đến 4-9) đạt gần 350.000 lượt.

Tại Hà Nội, do lượng phương tiện đổ về quá đông nên một số tuyến đường dẫn vào cửa ngõ thủ đô cũng bị ùn ứ. Trong ngày, Bến xe Mỹ Đình có khoảng 40.000 lượt khách đổ về. Nhiều người tỏ ra khá nhọc nhằn khi phải di chuyển trên một quãng đường dài để trở về thủ đô sau kỳ nghỉ lễ.

Dù ùn tắc giao thông diễn ra trên nhiều tuyến đường, cửa ngõ ra vào Hà Nội nhưng theo Phòng CSGT Công an TP, nhờ tăng cường lực lượng điều phối tại 361 nút giao thông và các bến xe, nhà ga nên tình hình không quá nghiêm trọng như mọi năm.

Ba ngày lễ, 33 người chết

Theo báo cáo của Cục CSGT - Bộ Công an, ngày 4-9, cả nước xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 20 người. Tính chung trong 3 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 59 người.

Cũng trong 3 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT trên cả nước đã xử lý 23.614 trường hợp vi phạm, tạm giữ 163 ô tô, 2.417 mô tô, tước 509 giấy phép lái xe.

V.Duẩn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo