xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bức xúc với tai nạn giao thông, ngập nước

Phan Anh - Trường Hoàng

Tai nạn giao thông tăng, dự án thoát nước gây ngập là những bức xúc của các đại biểu HĐND TP HCM

Chiều 3-8, kỳ họp thứ 2 HĐND TP HCM khóa IX đã diễn ra phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2016.

Các đại biểu đã “mổ xẻ” nhiều vấn đề liên quan đến tai nạn giao thông (TNGT) đang gây bức xúc cho người dân. Phó trưởng Ban An toàn giao thông TP Nguyễn Ngọc Tường nhìn nhận 6 tháng đầu năm 2016, tình hình TNGT trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp, tăng cả về số vụ, số người chết và bị thương. Sáu tháng đã xảy ra 1.758 vụ tai nạn, làm chết 376 người, bị thương 1.473 người.

Tại cuộc họp, đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm cho biết trong thời gian qua, cử tri rất bức xúc dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước Kinh Dương Vương. Cụ thể, có 466 hộ dân, 27 đơn vị, cơ quan, 2 trường học chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dự án này. “Khi quyết định thi công, cơ quan chức năng có tính đến trường hợp như trên hay chưa? Thiết kế kỹ thuật chênh như vậy thì ai chịu trách nhiệm? Hiện các đơn vị liên quan đã gút lại phương án thi công chính thức chưa?” - đại biểu Trâm đặt vấn đề.

Theo ông Võ Thanh Huy, đại diện Trung tâm Chống ngập TP, hiện trung tâm đang tích cực phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tìm biện pháp tháo gỡ. Cụ thể, trung tâm đã gửi văn bản đề nghị sở này phối hợp hạ vỉa hè, hạ thấp cao độ; đồng thời nghiên cứu hạ tim đường, vai đường.

Đại biểu Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP, truy: “Nếu đường Kinh Dương Vương được nâng lên thì nước sẽ gây ngập các đường xương cá thì sao?”. Ông Huy lý giải tại các đường xương cá xây dựng các khúc nối để thu nước đường Kinh Dương Vương. Song song đó, xây dựng trạm bơm với công suất lớn để chống ngập khu vực này.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm đã thông tin nội dung một số tờ trình quan trọng để HĐND TP xem xét, thông qua. Đáng chú ý là tờ trình về việc ưu đãi bổ sung cho dự án đầu tư của Tập đoàn Điện tử Samsung tại Khu Công nghệ cao TP. Theo đó, dự án được hỗ trợ từ ngân sách số tiền bằng 50% thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp đã nộp 100% tiền thuế vào ngân sách. Thời gian ưu đãi 3 năm liên tục sau năm thứ 9 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND đối với bà Nguyệt Hường

Sáng 3-8, tiếp tục kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hà Nội khóa XV, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của TP Hà Nội. Theo kế hoạch, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cụ thể là: tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 8,5%-9%; thu nhập bình quân/người đạt 140-145 triệu đồng/năm. Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn TP năm 2016 cũng được thông qua.

Chiều làm việc cuối cùng của kỳ họp, với 96/96 đại biểu có mặt tán thành (bằng 91,4% tổng số đại biểu HĐND), HĐND TP đã bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND TP đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường do vi phạm liên quan đến quốc tịch và kê khai tài sản.

Th.Dương

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo