xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Buôn lậu nóng vùng biên: Thủ đoạn tinh vi

MẠNH DUY – LÊ BẢO

Dân buôn lậu sử dụng thiết bị liên lạc công nghệ cao như bộ đàm định vị GPS và bố trí tai mắt khắp tuyến biên giới để theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng

Thời điểm cận Tết là lúc các mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm, đồ gia dụng ồ ạt đổ bộ vào nội địa qua biên giới các tỉnh phía Bắc. Từ đầu tháng 12-2010, lực lượng chức năng ở Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang... đã triển khai đợt cao điểm chống hàng lậu, bố trí chốt chặn tại nhiều khu vực biên giới hiểm trở, cắt cử người tuần tra thường xuyên trên những tuyến đường nóng...

img

Pháo lậu được Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn thu giữ. Pháo là một trong những mặt hàng lậu nóng nhất dịp cuối năm ở biên giới phía Bắc. Ảnh: Mạnh Duy

 
Bắt không xuể hàng lậu
 
Càng gần Tết, hàng lậu bắt không xuể bởi lực lượng chức năng không đủ người để ngăn chặn tất cả các hướng xâm nhập của dân buôn lậu.  Theo trung tá Lê Quang Đạo, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn, những mặt hàng gia dụng, điện tử nhập lậu có thể phá hoại nền kinh tế nước ta nhưng không nguy hại và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng bằng các loại thực phẩm. Thời gian gần đây, hải quan và biên phòng Lạng Sơn đã xử lý trên 400 vụ buôn lậu hàng ngàn tấn thịt gia cầm, gia súc, trứng... chất lượng kém.
 
Tại Quảng Ninh, TP Móng Cái được xem là điểm buôn lậu nóng nhất cả trên bộ lẫn đường biển. Bất chấp nỗ lực của cơ quan chức năng, hàng lậu vẫn đang tìm mọi cách tràn qua biên giới. Trên biển, dân buôn lậu dựa vào địa hình có nhiều đảo hoang, luồng lạch, cửa biển ở Móng Cái để ẩn nấp, lẩn trốn nên rất khó phát hiện. Trên đường bộ, dân buôn lậu cũng lợi dụng địa hình phức tạp ở các khu vực dọc biên giới như Ka Long, Bắc Luân, Ninh Dương, Hải Yên, Vàng Lầy... để ồ ạt đưa hàng trái phép vào nước ta.
 
Một mặt hàng được lực lượng chống buôn lậu ở các khu vực biên giới phía Bắc đặc biệt quan tâm từ nay đến Tết là pháo. Chỉ riêng cửa khẩu Tân Thanh từ đầu năm đến nay đã thu giữ gần 600 kg pháo. Trung tá Đạo cho rằng con số này chẳng thấm tháp gì so với thời điểm cuối năm, pháo lậu thường rộ lên và được xem là mặt hàng nóng nhất. Lực lượng biên phòng Lạng Sơn đã có nhiều đợt ra quân để xử lý các đối tượng buôn lậu pháo nhưng cứ dẹp chỗ này lại mọc chỗ kia.
 
Khó đối phó đội quân “chim lợn”
  
Nhìn qua con số thống kê tình hình buôn lậu tại các cửa khẩu chính ở khu vực phía Bắc như Móng Cái - Quảng Ninh, Tân Thanh - Lạng Sơn..., có thể  lạc quan vì số vụ có giảm. Tuy nhiên, các lực lượng chống buôn lậu ở đây chưa thể yên tâm  bởi dân buôn lậu hiện có rất nhiều thủ đoạn tinh vi.
 
Trung tá Lê Quang Đạo cho biết: “Bọn buôn lậu hoạt động không lộ liễu như trước nên chúng tôi cũng khó phát hiện hơn. Chúng không tập kết ồ ạt về một điểm nữa mà xé lẻ ra rồi thuê cửu vạn khuân vác qua đường tiểu ngạch với số lượng nhỏ”. Không những vậy, các ông trùm hàng lậu giờ không xuất hiện nữa mà điều hành công việc qua bộ đàm. Người giao và nhận đều không phải là chủ hàng nên khi bắt được hàng lậu, biên phòng Lạng Sơn cũng chỉ có thể xử lý hành chính. Trung tá Đạo tiết lộ: “Bọn tội phạm đang có xu hướng sử dụng nhiều thiết bị hiện đại, như bộ đàm định vị toàn cầu GPS có khả năng theo dõi sự di chuyển của lực lượng chức năng để dễ dàng lẩn tránh”.
 
Tại vùng biên giới các tỉnh phía Bắc, để chắc ăn hơn, các trùm buôn lậu còn nuôi cả đội quân “chim lợn” đông đảo. Đội quân này được trả công hậu hĩ chỉ để theo dõi và cảnh báo kịp thời nhất cử nhất động của lực lượng chống buôn lậu nên cơ quan chức năng rất khó đối phó.
 
Ở cửa khẩu Móng Cái, dân buôn lậu cũng ngày càng liều lĩnh với nhiều phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Trên đường biển, dân buôn lậu thường dùng tàu trọng tải nhỏ trà trộn với các phương tiện đánh bắt hải sản của ngư dân để đưa hàng trái phép vào VN trong đêm tối.  Trên đường bộ, trước kia, hàng lậu được cửu vạn cõng theo đường mòn đến các điểm tập kết xung quanh TP Móng Cái, đưa lên ô tô chuyển vào sâu nội địa. Tuy nhiên, cũng như ở Lạng Sơn, hiện nay, dân buôn lậu xé lẻ hàng hoá, dùng đò vận chuyển qua sông, thuê cửu vạn vác qua các đường mòn biên giới để vào VN. “Trùm buôn lậu ở đây đều dùng điện thoại di động, bộ đàm định vị GPS để nhận thông tin từ đám “chim lợn” và chỉ đạo dân cửu vạn di chuyển để tránh né lực lượng chức năng” - một cán bộ hải quan ở Móng Cái cho biết.

Hà Giang: Gia cầm nhập lậu ồ ạt

 
Hà Giang có trên 277 km đường biên giới với địa hình hiểm trở, rất thuận lợi cho các đối tượng buôn lậu hoạt động. Hàng lậu nóng nhất ở biên giới Hà Giang dịp cận Tết là gia cầm.
 
Mỗi ngày, hàng đoàn xe máy chở gà lậu chạy qua khu vực các cửa khẩu Bạch Đích, Bản Máy, Phó Bảng... ngang nhiên vào nội địa. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, dân buôn lậu điều khiển xe chạy bạt mạng, luồn lách theo những lối mòn biên giới để lẩn trốn và tẩu thoát.
Kỳ tới: Tràn lan hàng lậu, hàng giả
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo