xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tràn lan hàng lậu, hàng giả

KHÁNH ANH – LÊ BẢO

Các cơ quan chức năng khẳng định nếu kiểm tra bất kỳ điểm bán lẻ nào cũng có thể phát hiện hàng lậu, hàng giả

Đến hẹn lại lên, vào dịp cuối năm, hàng lậu, hàng giả lại đổ bộ vào các ngõ ngách của thị trường nội địa. Những mặt hàng này được vận chuyển, bày bán gần như công khai.

 
Lực bất tòng tâm
 
Trên tuyến biên giới Tây Nam, nạn buôn lậu càng gần Tết càng sôi động. Các mặt hàng lậu như thuốc lá, rượu ngoại, đường cát, mỹ phẩm, phụ tùng ô tô - xe máy... được tập kết ở biên giới Campuchia gần khu vực Mộc Bài, Trảng Bàng, Bến Cát (Tây Ninh); Đức Hòa, Đức Huệ (Long An); Châu Đốc, Tà Mâu (An Giang) rồi vận chuyển vào sâu nội địa.
 
Ở biên giới phía Bắc, các lực lượng chống buôn lậu đã có rất nhiều nỗ lực nhưng không thể ngăn chặn nổi sự xâm nhập của hàng lậu. Để ngăn chặn, hạn chế tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng trái phép trong dịp Tết, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát khu vực biên giới; xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá tận gốc các đường dây buôn bán, vận chuyển hàng lậu...
 
Quảng Ninh cũng vận động các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình... ở những khu vực giáp ranh đường biên giới cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng lậu.  
 
img
Hàng lậu bị lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn thu giữ. Ảnh: Mạnh Duy

Trong khi đó, ở Lạng Sơn, các cơ quan chức năng cũng đã tăng cường nhiều biện pháp phòng chống buôn lậu dịp cuối năm tại khu vực biên giới tỉnh này.
 
Theo một cán bộ hải quan tỉnh Lạng Sơn, khó khăn hiện nay là dân buôn lậu lợi dụng Thông tư 10/2010/TT của Bộ Công Thương (quy định danh mục hàng hóa mà cư dân biên giới được phép nhập khẩu dưới hình thức mua, bán, trao đổi...) để thuê người dân biên giới vận chuyển hàng về rồi gom lại, trộn lẫn với các mặt hàng cấm nhập, có thuế suất cao. Sau đó, dân buôn lậu hợp pháp hóa hàng lậu bằng hóa đơn chứng từ rồi vận chuyển công khai vào sâu nội địa tiêu thụ.
 
Tiêu thụ mạnh vì nhu cầu tăng cao
 
Ở thị trường nội địa, các mặt hàng phục vụ Tết đang nóng lên từng ngày, nhất là những loại thiết yếu như bánh kẹo, rượu bia... Đây cũng là thời điểm thị trường tràn ngập các loại bánh, mứt, kẹo ngoại lập lờ xuất xứ, chất lượng.
 

Diễn biến phức tạp

Theo Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an, tình hình buôn lậu trên các tuyến biên giới diễn biến phức tạp vào thời điểm những tháng cuối năm khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao, nhất là dịp Tết Nguyên đán. Theo TTXVN, Cục Cảnh sát Kinh tế đang tăng cường phối hợp với lực lượng công an các địa phương liên quan để nắm tình hình tại các địa bàn trọng điểm; xác minh các đường dây, tổ chức buôn lậu, tiêu thụ... để có biện pháp ngăn chặn, triệt phá hiệu quả.

B.T.Q

Nhiều điểm bán bánh kẹo tại Hà Nội như phố Hàng Giầy, phố Hàng Buồm, chợ Đồng Xuân... bày bán nhiều mặt hàng không tem nhãn, không hạn sử dụng, không rõ nơi sản xuất.
 
Trong đó, nhiều loại bánh kẹo có chữ Trung Quốc, bao bì sặc sỡ, giá chỉ từ 40.000 - 100.000 đồng/kg, tùy loại.
 
Ở các quầy kinh doanh rượu ngoại trên đường Kim Mã, Đội Cấn, Hàng Buồm, Hàng Da, Phùng Hưng..., cảnh mua bán luôn nhộn nhịp.
 
Anh Trần Hùng, ngụ ở phố Nguyễn Quyền, nhận xét: “Rượu ngoại ở các cửa hàng này bán giá rất “bèo”, chỉ 100.000 - 600.000 đồng/chai, rẻ hơn các siêu thị, đại lý 3-4 lần. Người ta bảo đảm đó là rượu thật thì chỉ có hàng lậu thôi”.
 
Trên các đường phố như Hàng Ngang, Hàng Đào, Bà Triệu, Bạch Mai..., từ cửa hàng bình dân đến  shop cao cấp, hàng đống quần áo được đổ ra bán với giá rất rẻ, kèm theo bảng thông báo “hàng đại hạ giá”, “thanh lý hàng”...
 
Hàng điện tử cũng cực kỳ đa dạng với giá rẻ bất ngờ, như một chiếc tivi màn hình phẳng 21 inch giá chưa đến 2 triệu đồng.
 
Ông Trần Văn Hùng, chuyên kinh doanh hàng điện máy ở quận Hoàn Kiếm - Hà Nội, cho biết nguồn hàng này đang về ngày càng nhiều, người dân với mức thu nhập cỡ nào cũng có thể mua được.
 
Các chuyên gia kinh tế cho rằng dịp cuối năm, hàng lậu, hàng giả tràn vào thị trường nội địa nhiều cũng là điều dễ hiểu vì nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao.
 
Cuối năm, giá cả thường leo thang, cung không đáp ứng đủ cầu, trong khi hàng lậu giá rẻ, mẫu mã, hình thức bắt mắt nên có sức tiêu thụ mạnh. Chính vì thế, dịp Tết trở thành cơ hội béo bở cho hàng lậu, hàng giả hoành hành.
 
Theo các cơ quan chức năng, hàng lậu, hàng giả hiện đã tràn ngập đến mức nếu kiểm tra bất kỳ điểm bán lẻ nào cũng có thể phát hiện. Tuy nhiên, việc kiểm tra xử lý thường gặp nhiều khó khăn vì các điểm bán những mặt hàng này không bày bán nhiều mà chỉ khi có khách mua với số lượng lớn mới “điều” từ chỗ khác về.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo