xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cá chết bất thường ở miền Trung: Lưu ý các tàu lạ trên biển

Bài - ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO)- Chiều 23-4, đại diện các bộ và 4 tỉnh miền Trung khẳng định cá chết hàng loạt bất thường không phải do dịch bệnh, trong khi đại diện Thừa Thiên - Huế nói cần lưu ý kiểm soát các tàu lạ xuất hiện trên biển.

Quang cảnh buổi họp chiều 23-4
Quang cảnh buổi họp chiều 23-4

Chiều ngày 23-4, dưới sự chủ trì của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tại UBND tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra cuộc làm việc giữa các tỉnh có hiện tượng cá chết hàng loạt thời gian qua gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế với đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), Bộ NN-PTNT.

Tại buổi làm việc, đại diện Vụ nuôi trồng thủy sản (Bộ NN-PTNT) cho biết cá chết bắt đầu từ ngày 4-4, bắt đầu xuất hiện tại tỉnh Hà Tĩnh, từ các ngày 10, 14-4 xuất hiện cá chết ở các tình Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế (khu vực biển Lăng Cô). Đến ngày 21-4, cá vẫn chết rải rác ở một số tỉnh. "Từ khi có hiện tượng cá chết bất thường, chúng tôi đã tiến hành thu thập mẫu cá, mẫu nước tại các tỉnh. Cá chết là cá tự nhiên, chủ yếu cá tầng đáy, cá chết nhanh diễn ra khoảng 3-4 giờ là chết. Kết quả ban đầu, các thông số môi trường, PH, độ muối, o-xy tự nhiên đều bình thường. Quan sát và phân tích sơ bộ không có dấu hiệu bất thường, cho phép loại bỏ nguyên nhân cá chết do dịch bệnh. Các mầu nước trầm tích, phù du sẽ được phân tích, hiện chúng tôi chú trọng đến nhóm nguyên nhân cá chết đến nhóm độc tố từ tảo độc, kim loại nặng, suyanua...

Theo Đại diện Sở NN-PTNN Hà Tĩnh, cá chết bắt đầu từ ngày 6 đến ngày 14-4, thiệt hại ước tính khoảng 41,7 tỉ đồng. Hiện chưa xác định được nguyên nhân cá chết ở các xã thuộc huyện Kỳ Anh. Đại diện tỉnh Hà Tĩnh đề xuất cần tìm ra nguyên nhân độc tố tự nhiên, hay con người cần phải làm rõ trong thời gian sớm nhất.

Cần lưu ý các tàu lạ xuất hiện trên biển

Ông Lê Trần Nguyên Hùng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết cá chết xuất hiện từ ngày 15-4 đến hiện nay. Theo ước tính, lượng cá chết rất lớn. Nhận định về nguyên nhân cá chết hàng loạt, ông Hùng đưa ra nhận định cần lưu ý đến hoạt động của tàu nước ngoài. Bởi ngày 18-4, nhận được thông tin một tàu nước ngoài xin vào bờ, biên phòng kiểm tra tàu thấy không có lưới và họ nói là tàu thu mua.

Trước đó, tỉnh Quảng Bình bắt 5 tàu nước ngoài. "Ngoài kiểm tra việc xả thải trên bờ chúng ta cần xem xét lại các tàu lạ hoạt động từ ngày 1 đến 20-4, xem lại các tàu hoạt động trong giai đoạn này" - ông Hùng nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo