xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cận cảnh Hà Nội phá “lô cốt” để giảm ùn tắc

Phóng sự ảnh: Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Ngày 26-10, hàng loạt "lô cốt" giữa đường được phá dỡ, bãi cỏ được xén bớt để nhường đường cho xe lưu thông, tránh ùn tắc trong nội thành TP Hà Nội.

 


Công nhân đang cắt bỏ hàng rào sắt của chiếc lô cốt trên đường Xuân Thủy

Công nhân đang cắt bỏ hàng rào sắt của chiếc "lô cốt" trên đường Xuân Thủy

Sáng nay ngày 26-10, Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động tại đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội đã cho công nhân tháo dỡ những “lô cốt” tại đường Xuân Thủy sau khi có ý kiến chỉ đạo của Sở GTVT TP Hà Nội.

Trong sáng nay các công nhân đã tháo dỡ được khoảng 30 mét hàng rào sắt theo hình thức cuốn chiếu, công việc được thực hiện rất nghiêm túc và nhận được sự ủng hộ từ phía người dân.

Tại cuộc họp mới đây, Sở GTVT Hà Nội cho hay, vào giờ cao điểm, Hà Nội có 23 điểm thường xuyên ùn tắc, đặc biệt là ở các đường nằm trên 2 tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội, hai tuyến hầm chui Thanh Xuân, nút giao Trung Hòa. Xác định nguyên nhân ùn tắc tại các khu vực này là do lưu lượng phương tiện giao thông đông, nhiều đoạn bị rào chắn để thi công khiến diện tích lòng đường bị thu hẹp.

Qua đó, Sở GTVT đã yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường sắt đô thị ga Hà Nội - Nhổn để tháo dỡ các rào chắn, trả lại mặt đường cho ô tô, xe máy lưu thông… Đồng thời, Sở GTVT cũng đã có phương án xén vỉa hè, mở rộng diện tích mặt đường trên một số tuyến phố.

Ngoài việc tháo dỡ rào chắn và xén mở vỉa hè, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cũng đề nghị phương án giảm tần suất xe buýt đi qua 2 tuyến đường hướng tâm Nguyễn Trãi và Xuân Thủy - Cầu Giấy. Việc này nhằm giảm tình trạng ùn tắc cục bộ mỗi khi xe buýt dừng đón trả khách trên các tuyến phố dày đặc “lô cốt” đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, ga Hà Nội - Nhổn.

Một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:

Khu vực đường Xuân Thủy (Cầu Giấy) được Sở GTVT đánh giá là điểm “đen” thường xuyên xảy ra ùn tắc
Khu vực đường Xuân Thủy (Cầu Giấy) được Sở GTVT đánh giá là điểm “đen” thường xuyên xảy ra ùn tắc

 

Những “lô cốt” được dỡ bỏ, mở rộng đường cho ô tô, xe máy lưu thông trên tuyến Nhổn - Hà Nội
Những “lô cốt” được dỡ bỏ, mở rộng đường cho ô tô, xe máy lưu thông trên tuyến Nhổn - Hà Nội

 

Sáng ngày 26-10, Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội đã cho công nhân tháo dỡ những “lô cốt” tại đường Xuân Thủy
Sáng ngày 26-10, Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội đã cho công nhân tháo dỡ những “lô cốt” tại đường Xuân Thủy

 

Những “lo cốt” được cho là nguyên nhân gây ra tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực đường Xuân Thủy
Những “lo cốt” được cho là nguyên nhân gây ra tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực đường Xuân Thủy

 

Khoảng 30 mét rào sắt đầu tiên đã được công nhân tháo rỡ tại sáng nay tại đường Xuân Thủy
Khoảng 30 mét rào sắt đầu tiên đã được công nhân tháo rỡ tại sáng nay tại đường Xuân Thủy

 


Công nhân dùng máy cưa sắt để tháo gỡ hàng rào sắt

Công nhân dùng máy cưa sắt để tháo gỡ hàng rào sắt

 

img

 

Những hàng rào tháo ra sẽ được thu dọn lùi vào 1 mét để mở rộng đường cho xe lưu thông
Những hàng rào tháo ra sẽ được thu dọn lùi vào 1 mét để mở rộng đường cho xe lưu thông

 

Trong khi đó, Sở GTVT Hà Nội cũng đã cho triển khai thực hiện phương án xén thảm cỏ trên đường Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Nguyễn Xiển để mở rộng lòng đường
Trong khi đó, Sở GTVT Hà Nội cũng đã cho triển khai thực hiện phương án xén thảm cỏ trên đường Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Nguyễn Xiển để mở rộng lòng đường

 

Qua đó, mỗi bên sẽ xén đi 3 mét (tùy từng đoạn) để mở rộng lòng đường nhường, đường cho lưu lượng phương tiện đi lại
Qua đó, mỗi bên sẽ xén đi 3 mét (tùy từng đoạn) để mở rộng lòng đường nhường, đường cho lưu lượng phương tiện đi lại

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo