xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cắt chi phí tiếp khách, đi nước ngoài để tăng lương

Tin-ảnh: Ph.Nhung

(NLĐO)- Đó là đề nghị khi thảo luận tổ tại Quốc hội của đại biểu Trần Du Lịch trước vấn đề khó khăn ngân sách dẫn đến chưa thể tăng lương cơ sở vào năm 2016.

Sáng nay, 22-10, các đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) thảo luận tại tổ về các vấn đề kinh tế - xã hội.

Tại tổ TP HCM, ĐB Nguyễn Văn Minh đề nghị Chính phủ cần có sự giải trình rõ ràng về vấn đề chưa tăng lương cơ sở vào năm 2016. Ông cho rằng dù kinh tế khó khăn nhưng vẫn phải tính toán đến việc tăng lương theo lộ trình bởi đã dừng 2 năm là 2014 và 2015. Do đó, năm 2016 phải tăng ở mức nào đó đủ đảm bảo, nhất là trong bối cảnh năm 2016 sẽ điều hành cơ chế giá thị trường các mặt hàng thiết yếu, kể cả y tế và giáo dục. “Tôi không biết trả lời cử tri ra sao bởi nói là ngân sách không bố trí được nguồn để tăng lương thì năm 2015 cũng đã nói như vậy. Sau 3 năm, lương không tăng nhưng tăng các giá cả thì sống bằng cái gì?” - ông Minh băn khoăn.

Theo ông Minh, cần tiết giảm các chi phí để bảo đảm thực hiện lộ trình điều chỉnh lương.

Tuy nhiên, việc cắt giảm chi thường xuyên cũng cần phải lưu ý. “Dự kiến năm nay Chính phủ bố trí dự toán cắt 10% chi thường xuyên của các bộ, cơ quan Trung ương so dự toán 2015. Vậy là đã cắt giảm chi tiêu 30%. Trong khi đó, càng ngày càng phải phát triển, giờ lại tiếp tục tiết giảm. Phải có những bộ phận cắt đi nhưng đơn vị đặc thù thì phải đảm bảo” - ông Minh nói.

Đại biểu Trần Du Lich phát biểu
Đại biểu Trần Du Lich phát biểu

ĐB Trần Du Lịch cho rằng vấn đề lớn nhất là phải tiết giảm chi thường xuyên. “Bây giờ phải bàn vấn đề tăng lương, nếu muốn tăng lương thì ta cắt chỗ nào để tăng? ĐB Minh cần đề nghị cắt chỗ nào, không thể vay tăng lương được. Chúng ta phải mạnh dạn, đề nghị cắt ở những chỗ này: tiếp khách, học hỏi kinh nghiệm, sơ kết, kỷ niệm ngành, đi nước ngoài… Phải cắt hết! Chúng ta đừng biến chuyện nghiên cứu thành đi du lịch nhà nước trả tiền. Ta phải xem lại toàn bộ cách chi. QH phải mạnh dạn lên thì mới có tiền dôi ra để giải quyết việc lớn” - ĐB Trần Du Lịch thẳng thắn nêu ý kiến.

Theo ông Lịch, thực tế hiện nay, bộ máy ngày càng phình ra. Chưa kể đến thực hiện theo các luật mới thì dự kiến còn phình thêm nữa. Vậy lấy gì để tăng lương? “Đề nghị QH bàn thẳng cái đó. Không kiến nghị tăng lương nữa. Đọc báo suốt ngày thấy đủ loại kỷ niệm, tất cả tiền đó đều là ngân sách và thuế của dân cả, ai bỏ tiền túi ra đâu? Chúng ta yêu cầu cắt thẳng luôn” - ông Lịch gay gắt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo