xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS kỳ họp thứ 10 QH khoá 13

Tân Tổng thư ký của QH: Phải lo "2 vai, 2 tay"

Tân Tổng thư ký của QH: Phải lo "2 vai, 2 tay"

(NLĐO)- Sáng 25-11, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc sau khi được bầu làm Tổng thư ký của QH đã nói ông phải lo "2 vai, 2 tay".

Đề xuất người dưới 18 tuổi vẫn được coi là trẻ em

Đề xuất người dưới 18 tuổi vẫn được coi là trẻ em

(NLĐO)- Theo dự thảo Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) được trình lên Quốc hội, người dưới 18 tuổi sẽ được coi là trẻ em, thay vì dưới 16 tuổi như trước.

Đại biểu QH: Vì bụi bẩn mà đánh 2 luật sư thì xã hội sẽ loạn

Đại biểu QH: Vì bụi bẩn mà đánh 2 luật sư thì xã hội sẽ loạn

(NLĐO)- Đại biểu Quốc hội TP HCM Trương Trọng Nghĩa cho rằng nếu 2 luật sư chỉ chạy qua gây bụi đã bị hành hung thế thì xã hội này sẽ loạn và cần phải khởi tố ngay vụ án này.

Thứ trưởng đi taxi, xe ôm đến họp "trông không được đẹp"

Thứ trưởng đi taxi, xe ôm đến họp "trông không được đẹp"

(NLĐO)- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của QH cho rằng khoán xe công cần quy chuẩn bởi nếu thứ trưởng đi xe công, thứ trưởng đi taxi, xe ôm đến cuộc họp thì "trông không được đẹp".

Tiền đâu mà tăng lương!

Tiền đâu mà tăng lương!

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, ông Phùng Quốc Hiển, nói bên lề kỳ họp Quốc hội vào ngày 3-11 và theo ông, nên dời thời điểm tăng lương đến tháng 11-2016

Bội chi ngân sách: Trả nợ ít, vay nhiều

Bội chi ngân sách: Trả nợ ít, vay nhiều

Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Bùi Đức Thụ, Chính phủ cần được Quốc hội chấp thuận để trong tài khóa 2015-2016 phát hành 3 tỉ USD trái phiếu trên thị trường vốn quốc tế nhằm đảo nợ

Trộm dưới 2 triệu có thể ngồi tù, tham ô nộp tiền được “thoát” án tử

Trộm dưới 2 triệu có thể ngồi tù, tham ô nộp tiền được “thoát” án tử

(NLĐO)- Trộm dưới 2 triệu cũng có thể bị xử lý hình sự; tội Tham ô tài sản có thể không bị thi hành án tử hình nếu sau khi bị kết án đã chủ động khắc phục cơ bản hậu quả do mình gây ra.

Phó Chủ tịch nước: Vô cảm trước dân tăng hơn và lan rộng

Phó Chủ tịch nước: Vô cảm trước dân tăng hơn và lan rộng

(NLĐO)- Cho ý kiến dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá tình trạng vô cảm trước dân tăng hơn so với nhiệm kỳ trước ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và bắt đầu lan ra.

Cựu Bí thư Quảng Nam muốn các tỉnh được tiêu tiền bán xổ số

Cựu Bí thư Quảng Nam muốn các tỉnh được tiêu tiền bán xổ số

(NLĐO)- Nêu ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội tại phiên thảo luận tổ của QH, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Lê Phước Thanh kiến nghị cho phép địa phương được dùng nguồn tiền bán xổ số.

Sở đòi Bộ cấp tin bán "lốt" xe 600 triệu là kỷ cương không nghiêm

Sở đòi Bộ cấp tin bán "lốt" xe 600 triệu là kỷ cương không nghiêm

(NLĐO)- Đại biểu Qh Nguyễn Tiến Sinh cho rằng điển hình kỷ cương hành chính không nghiêm là Sở GTVT Hà Nội "đòi" Bộ trưởng Đinh La Thăng cấp tin "lốt" xe ở Hà Nội tới 600 triệu đồng.

Làm rõ trách nhiệm cán bộ quản giáo vụ Đỗ Đăng Dư tử vong

Làm rõ trách nhiệm cán bộ quản giáo vụ Đỗ Đăng Dư tử vong

(NLĐO)- Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định trong quá trình điều tra vụ Đỗ Đăng Dư chết vì bị đánh ở trại giam sẽ làm rõ trách nhiệm đối với cán bộ quản giáo; nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

Cắt chi phí tiếp khách, đi nước ngoài để tăng lương

Cắt chi phí tiếp khách, đi nước ngoài để tăng lương

(NLĐO)- Đó là đề nghị khi thảo luận tổ tại Quốc hội của đại biểu Trần Du Lịch trước vấn đề khó khăn ngân sách dẫn đến chưa thể tăng lương cơ sở vào năm 2016.

Toàn vẹn lãnh thổ trên Biển Đông còn nhiều thách thức

Toàn vẹn lãnh thổ trên Biển Đông còn nhiều thách thức

(NLĐO)- Sáng 20-10, trình bày báo cáo kinh tế - xã hội trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ trên Biển Đông còn nhiều khó khăn, thách thức.

Cử tri mong muốn loại trừ lợi ích nhóm làm lãnh đạo

Cử tri mong muốn loại trừ lợi ích nhóm làm lãnh đạo

(NLĐO)- Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết nguyện vọng của cử tri là kiên quyết loại trừ trường hợp thoái hóa, biến chất, có biểu hiện tham nhũng, lợi ích nhóm tham gia vào bộ máy lãnh đạo.

Khai mạc kỳ họp Quốc hội "đặc biệt quan trọng"

Khai mạc kỳ họp Quốc hội "đặc biệt quan trọng"

(NLĐO)- Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng lưu ý đây là kỳ họp đặc biệt quan trọng kết thúc nhiệm kỳ QH khóa XIII.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo