xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chia ly đầy đau đớn

Bài và ảnh: Văn Duẩn

Toàn bộ 12 người tử nạn đã được chuyển về nhà đại thể của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để nhận diện danh tính và lo tang lễ, sau đó bàn giao cho thân nhân đưa về quê mai táng

Chuyến du lịch Sa Pa trong dịp nghỉ lễ 2-9 đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của những người may mắn sống sót sau vụ tai nạn xe khách giường nằm lao xuống vực sâu khiến 12 người chết, 41 người bị thương trong đêm 1-9 tại dốc Ba Tầng, trên Quốc lộ 4D - đoạn qua xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Rùng mình qua lời kể của người trong cuộc

Tại Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Lào Cai, anh Phạm Công Trình (SN 1989, ngụ tỉnh Ninh Bình) vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Trình bảo lúc đó anh và bạn gái đang ngủ, bỗng xe lắc mạnh rồi cảm giác xe rơi tự do. “Tỉnh lại, tôi chỉ kịp lờ mờ thấy xung quanh nhiều người nằm và những tiếng kêu thảm thiết vì đau đớn” - Trình nhớ lại.

Nhóm của Trình có 4 người đi Sa Pa nhưng do có việc nên có 2 người phải về trước. Chuyến xe oan nghiệt đã cướp đi người yêu của Trình.

Chiếc xe khách giường nằm nát vụn sau khi lao xuống vực sâu trong đêm 1-9 tại dốc Ba Tầng
Chiếc xe khách giường nằm nát vụn sau khi lao xuống vực sâu trong đêm 1-9 tại dốc Ba Tầng

Tại Khoa Hồi sức tích cực, chúng tôi gặp Nguyễn Việt Thắng (29 tuổi, ngụ Hà Nội) là một trong những nạn nhân bị thương nhẹ, đến thăm người yêu. Thắng chỉ bị gãy một xương sườn và ngón tay nhưng người yêu của anh là chị Phạm Hương Giang thì đang bất tỉnh vì chấn thương sọ não.

Lào Cai ngày 2-9 trời mưa tầm tã. Khu nhà đại thể của BV Đa khoa tỉnh Lào Cai từ sáng sớm đã đông nghịt người. Khói hương nghi ngút bên những cỗ quan tài. Ánh mắt thất thần của thân nhân các nạn nhân và những tiếng khóc than thảm thiết nghe nhói lòng. Các bác sĩ ở đây nói chưa bao giờ nhà đại thể có nhiều người chết như vậy!

Vật vã bên hành lang nhà đại thể là bà Đào Thị Tám (ngụ tỉnh Hà Nam). Cơ quan chức năng đang làm thủ tục khâm liệm cho con gái của bà là chị Bùi Thị Phương (SN 1993, sinh viên năm thứ 4 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội).

Mất cả mẹ và em vợ

Trong chuyến xe định mệnh này, gia đình có số người bị thương vong, mất mát nhiều nhất có lẽ là nhà anh Nguyễn Bảo Sơn (ngụ phường 12, quận Tân Bình, TP HCM). Ngoài anh Sơn còn có chị Cao Lê Lan Dung (vợ anh Sơn) cùng mẹ và em vợ. Mẹ và em vợ đã tử nạn trong khi anh Sơn và vợ đều bị thương nặng. “Có lẽ đến hết cuộc đời, tôi không thể nào quên được giây phút kinh hoàng ấy” - anh Sơn bàng hoàng.

Một cuộc chia ly đau đớn khác là của anh Lê Đức Thành (ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận). Anh cùng 3 người bạn từ miền Nam đi du lịch và cả 3 người bạn đều tử nạn.

Anh Nguyễn Việt Thắng kể lại giây phút kinh hoàng của vụ tai nạn
Anh Nguyễn Việt Thắng kể lại giây phút kinh hoàng của vụ tai nạn

Toàn bộ những người tử nạn đều đã được chuyển về nhà đại thể của BV Đa khoa tỉnh Lào Cai để nhận diện danh tính và lo tang lễ, sau đó bàn giao cho người nhà của các nạn nhân đưa về quê mai táng.

Chiều 3-9, Thiếu tướng Hoàng Ngọc Thành, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, cho biết Cơ quan điều tra đang tích cực củng cố hồ sơ để sớm khởi tố vụ án. Tất cả những người liên quan đều đã, đang được lấy lời khai nhằm xác định rõ nguyên nhân tai nạn để xác định tội danh khi khởi tố. Các cơ quan chức năng cũng đã cẩu xe khách gặp nạn lên khỏi vực sâu. Thông tin ban đầu cho biết tốc độ của chiếc xe này vào thời điểm va vào xe 4 chỗ đi ngược là 37 km/giờ. Sau đó, tốc độ giảm xuống dần từ 27 về hơn 24 km/giờ khi đâm vào hộ lan rồi lao xuống vực sâu.

Điều tra 3 vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng

Bắt tài xế khiến Trung tướng Nguyễn Xuân Tư tử nạn

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, vừa yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải điều tra, xử lý 3 vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Ngoài vụ xe khách giường nằm lao xuống vực sâu ở tỉnh Lào Cai đêm 1-9, 2 vụ còn lại là vụ xe khách (BKS 74B-002.56) va chạm với xe máy trên Quốc lộ 9 (tỉnh Quảng Trị) làm 3 người trên xe máy tử vong; vụ xe khách (BKS 53S-5326) đâm vào xe 7 chỗ làm 3 người chết (trong đó có Trung tướng Nguyễn Xuân Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân), 1 người bị thương trên Quốc lộ 5 (tỉnh Hưng Yên), ngày 2-9.

Cùng ngày, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Tỉnh (SN 1976, ngụ TP Hải Phòng) là tài xế xe khách đã đâm vào ô tô, gây ra vụ tai nạn khiến Trung tướng Nguyễn Xuân Tư cùng 2 người tử vong hôm 2-9. Công an tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị Bộ Công an giám định thiết bị giám sát hành trình của xe khách để xác định tốc độ xe khi xảy ra tai nạn và chờ kết quả giám định pháp y cùng khám nghiệm chiếc xe để đánh giá nguyên nhân tai nạn.

Lễ tang Trung tướng Nguyễn Xuân Tư được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao trong Công an Nhân dân; lễ viếng từ 7 giờ ngày 4-9 tại Nhà Tang lễ quốc gia (Hà Nội).

B.T.C - N.Quyết

 

Nhiều bệnh nhân xuất viện

Ngày 3-9, bác sĩ Hoàng Văn Hiếu, Phó Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Lào Cai, cho biết trong 41 trường hợp bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc tại Tòng Sành, nhiều người đã xuất viện. 13 bệnh nhân chấn thương nhẹ có nguyện vọng xin về quê điều trị tiếp. Hiện còn 16 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 8 ca nặng và 1 trường hợp rất nguy kịch. Đó là bệnh nhân Hải Ly. Sáng 3-9, các bác sĩ quyết định phẫu thuật sọ não cho bệnh nhân vì hình ảnh chụp sọ não cho thấy có ổ đụng dập, tổn thương phù não. Người yêu của Hải Ly là Trần Anh Tài đã tử vong trong vụ tai nạn này.

Cùng ngày, bác sĩ Ninh Việt Khải, Trưởng Đoàn Cấp cứu ngoại viện của BV Việt Đức, cho biết 4 trong số 6 thành viên của đoàn lên Lào Cai sáng 2-9 hiện đã về Hà Nội sau khi hỗ trợ điều trị và phẫu thuật một số bệnh nhân nặng. Chiều 3-9, đoàn công tác của BV Việt Đức và BV Bạch Mai do giám đốc của 2 BV làm trưởng đoàn đã đến Lào Cai hỗ trợ điều trị.

N.Dung - N.Quyết

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo