xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Trời sập” ở lưng chừng núi

Nguyễn Quyết - Văn Duẩn - Ngọc Dung - Thế Dũng

Thủ tướng Chính phủ chia buồn với gia đình các nạn nhân. Thu hồi giấy phép Công ty xe khách gây tai nạn. Bảo hiểm Bảo Việt đền bù 1 tỉ đồng

Tính đến chiều 2-9, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm kiếm được 53 người, trong đó 12 người tử vong, 41 người được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện (BV) ở tỉnh Lào Cai.

Tìm người trong đêm dưới đáy vực

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 1-9, xe khách giường nằm của nhà xe Sao Việt chở 53 hành khách từ thị trấn Sa Pa về TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Khi đến đoạn Tòng Sành - Dốc 3 tầng trên Quốc lộ 4D (xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, cách TP Lào Cai khoảng 15 km) đã va chạm với một xe 4 chỗ rồi mất lái, lao xuống vực sâu.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc làm 12 người chết tại Lào Cai Ảnh: NGUYỄN HUỲNH
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc làm 12 người chết tại Lào Cai Ảnh: NGUYỄN HUỲNH

Đúng thời điểm này, đoàn phượt Phong Vân gồm 18 người từ Hà Nội lên Sa Pa, gặp vụ tai nạn nên đã xuống vực hỗ trợ cứu người. Nhận được tin báo, tỉnh Lào Cai đã huy động lực lượng công an, bộ đội, dân quân và nhiều người dân đến hiện trường ứng cứu. Do đêm tối, trời lại mưa nên con đường xuống vực sâu hơn 100 m càng trơn trượt, nguy hiểm hơn. Để cứu hộ, nhóm này sử dụng chính những chiếc giường nằm trong xe khách, rồi buộc nạn nhân vào đó để kéo lên mặt đường, đưa đi cấp cứu. Riêng lực lượng cứu hộ phải buộc dây thừng để bám vào di chuyển cho an toàn.

Có mặt tại hiện trường ngay trong đêm, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng đã bám dây xuống vực, xắn tay nhấc mui xe cùng lực lượng cứu hộ. Đến 1 giờ ngày 2-9, ông Đinh La Thăng đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp về cứu hộ, cứu nạn vụ tai nạn giao thông (TNGT).

Sáng 2-9, trời mù sương, thỉnh thoảng những cơn mưa lớn lạnh buốt đổ xuống khiến hiện trường vụ tai nạn thêm tang thương. Do rơi xuống vực sâu, lại bị lật nhiều vòng, đập vào đá nên chiếc xe khách đã bay nóc, chỉ còn là một đống sắt vụn, các bộ phận văng tứ tung. Hành lý của các nạn nhân vương vãi khắp nơi. Một số nạn nhân bị hất ra xa hàng chục mét trong khi những người ở tầng 1 bị kẹt lại, lao xuống vực cùng xe.

Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã huy động toàn bộ y - bác sĩ của Khoa nội và khoa ngoại các BV tuyến tỉnh, BV đa khoa các huyện, thị trấn: Bảo Thắng, Mường Khương, Sa Pa... tham gia cấp cứu và phẫu thuật cho các nạn nhân. Đến 3 giờ cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Y tế, BV Hữu nghị Việt Đức và sau đó là đoàn của BV Bạch Mai đã có mặt tại Lào Cai phối hợp với BV đa khoa tỉnh hội chẩn cứu chữa bệnh nhân.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Bộ Y tế sẽ tăng cường thuốc, máu, máy móc và các thiết bị y tế cần thiết, đồng thời điều thêm các kíp mổ từ BV tuyến trung ương đến hỗ trợ. Bộ Y tế cũng miễn toàn bộ viện phí cho những bệnh nhân trong vụ tai nạn thảm khốc này.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy 53 người, trong đó 12 người tử vong, 41 người đang cấp cứu tại các BV ở tỉnh Lào Cai. Theo Sở Y tế tỉnh Lào Cai, trong số 29 ca nặng cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Lào Cai, có 9 ca rất nặng, trong đó 5 ca đã được phẫu thuật kịp thời, qua cơn nguy kịch. Tài xế xe khách là Nguyễn Hữu Thọ (23 tuổi, quê Phú Thọ) hiện bị thương nặng ở vùng thắt lưng và đang được theo dõi chấn thương cột sống.

Xe khách vi phạm nghiêm trọng

Trưa 2-9, Bộ trưởng Đinh La Thăng tiếp tục chủ trì cuộc họp với lãnh đạo chủ chốt, các cơ quan chức năng liên quan và tập thể lãnh đạo, y - bác sĩ các BV.

Ông Đinh La Thăng khẳng định xe khách Sao Việt đã vi phạm nghiêm trọng về quy định kinh doanh vận tải, chở vượt quá số hành khách (xe khách này chỉ được chở tối đa 47 người). Đây là xe chạy hợp đồng, xuất bến tại Mỹ Đình (Hà Nội) và đến điểm cuối là TP Lào Cai chứ không được chở khách tại Sa Pa. Do vậy, Bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ đạo Sở GTVT tỉnh Lào Cai thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải đối với Công ty Sao Việt để phục vụ công tác điều tra. “Tiến tới sẽ cấm xe khách giường nằm hoạt động ở những khu vực đèo, dốc như đường lên Sa Pa là một minh chứng” - ông Thăng nói. Theo ông Nguyễn Trọng Hài, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lào Cai, cơ quan này đã ra quyết định thu hồi giấy phép có thời hạn với Công ty Sao Việt.

Đến cuối giờ chiều 2-9, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai cho biết đang củng cố hồ sơ, sẽ sớm khởi tố vụ án để điều tra theo quy định pháp luật. Còn khởi tố về hành vi gì, xem xét trách nhiệm của tài xế, phụ xe, chủ xe cũng như xe 4 chỗ bị va chạm thì cần đợi kết quả giám định của cơ quan chức năng. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, các nhân chứng cho biết xe khách bị mất thắng trước khi lao xuống vực.

Theo Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, nhà xe đã mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho hành khách nên mức bồi thường tối đa cho người tử vong là 70 triệu đồng. Ước tính trong vụ tai nạn này, Bảo Việt sẽ bồi thường khoảng 1 tỉ đồng.

Trong ngày 2-9, Thủ tướng Chính phủ có công điện gửi lời chia buồn tới nạn nhân, các gia đình có người tử vong; đồng thời biểu dương các tập thể và và người dân đã cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại của vụ tai nạn. Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan khắc phục hậu quả, cứu chữa nạn nhân; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm của đơn vị kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện và đề ra các giải pháp khắc phục, ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự.

4 ngày lễ, 114 người chết vì TNGT

Một phó tổng cục trưởng của Bộ Công an tử nạn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30-8 đến trưa 2-9), cả nước xảy ra 186 vụ TNGT, làm chết 114 người, bị thương 145 người. Số vụ tai nạn và người chết tăng cao vào ngày 2-9 với 63 vụ TNGT, làm chết 48 người, bị thương 75 người. Riêng tại TP HCM, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM cho biết từ ngày 30-8 đến 1-9 xảy ra 56 vụ TNGT, làm chết 7 người, bị thương 58 người.

l Khoảng 7 giờ 20 phút ngày 2-9, tại Km 25+052 Quốc lộ 5 (thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), 1 xe khách lưu thông hướng từ TP Hải Phòng đi Hà Nội đã mất lái, đâm qua hàng rào phân cách, lao sang đường ngược chiều rồi va chạm với 1 xe công vụ của Bộ Công an. Hậu quả, 3 người trên xe công vụ tử nạn, trong đó có trung tướng Nguyễn Xuân Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng - Bộ Công an. Tài xế xe khách đã bị công an huyện Mỹ Hào tạm giữ để điều tra.

Theo TTXVN, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết nguyên nhân tai nạn do xe khách chạy quá tốc độ.T.Kha - T.Hồng - N.Quyết

 

Ám ảnh kinh hoàng

Tại BV Đa khoa tỉnh Lào Cai, rất đông người nhà nạn nhân đã đứng ngồi không yên với nét nét mặt lo âu, mệt mỏi. Khoa Ngoại và Khoa Hồi sức cấp cứu của BV sáng đèn cả đêm. Tất cả các y - bác sĩ trực xuyên lễ, thức trắng bên giường bệnh nhân. Trong khi đó, nỗi ám ảnh kinh hoàng về vụ tai nạn thảm khốc hằn sâu trong tâm trí những nạn nhân sống sót. Lao xuống vực sâu hơn 100 m ở lưng chừng núi khiến họ như thấy trời sập ngay trước mắt mình.

 

Lãnh đạo Bộ GTVT và Bộ Y tế thăm hỏi nạn nhân tại BV Đa khoa tỉnh Lào Cai Ảnh: NGUYỄN HUỲNH
Lãnh đạo Bộ GTVT và Bộ Y tế thăm hỏi nạn nhân tại BV Đa khoa tỉnh Lào Cai Ảnh: NGUYỄN HUỲNH

Anh Trần Tuấn Anh (27 tuổi, ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) cố nén những cơn đau do chấn thương kể: “Tôi nằm ở hàng ghế đầu. Sau hơn 1 giờ xe chạy, mọi người hốt hoảng khi nghe tài xế hô to xe bị mất thắng, cùng lúc 2 phụ xe lao lên trợ giúp. Họ định đâm xe vào vách núi thì đúng lúc đó có một ô tô đi tới. Xe khách húc vào đầu xe này, chèn lên mui xe, mất lái, bị lật và lao xuống vực. Dù đêm tối nhưng tôi vẫn thấy những bóng người quằn quại rên xiết vì đau đớn”.

Ở khu nhà xác của BV, chị Đào Thị Tám (quê tỉnh Hà Nam) chỉ nhận ra con bằng cái sẹo chị vẫn thường thấy. Cơ thể con gái chị giờ lấm lem bùn đất và biến dạng sau những cú va đập mạnh. Cô sinh viên năm 4 lên Lào Cai du lịch và đã vĩnh viễn ra đi không trở lại...

Anh Nguyễn Văn Luân (huyện Gia Lâm, Hà Nội) trên mình còn đầy trầy xước nằm gục bên thi thể vợ. Lễ Quốc khánh, vợ chồng anh đi Sa Pa du lịch. Khi ô tô gặp tai nạn, anh bị bật ra ngoài cửa kính nên sống sót, còn người vợ không thoát ra được.N.Quyết

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo