xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chiêm ngưỡng tàu Cảnh sát biển 8002, có bãi đáp trực thăng

Tin, ảnh: H. Dũng

(NLĐO) - Sáng 4-10, tại Đà Nẵng, Tổng Công ty Sông Thu (Bộ Quốc Phòng), đóng tại Đà Nẵng, đã tổ chức lễ hạ thủy tàu cảnh sát biển 8002 (ký hiệu thiết kế DN 2000) cho Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Đây là công trình mà cán bộ, nhân viên Tổng công ty Sông Thu thi đua lao động sản xuất đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành để chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân.

Cắt băng khánh thành, hạ thủy tàu cảnh sát biển 8802

Cắt băng khánh thành, hạ thủy tàu cảnh sát biển 8802

 

Tàu Cảnh sát biển 8002 có chiều dài 90,5 m, rộng 14 m, chiều cao mạn 7 m, mớn nước tối đa 4 m, công suất 12.016 mã lực và tốc độ tối đa 21 hải lý/giờ và có bãi đáp trực thăng.

Tàu Cảnh sát biển 8002 có chiều dài 90,5 m, rộng 14 m, chiều cao mạn 7 m, mớn nước tối đa 4 m, công suất 12.016 mã lực, tốc độ tối đa 21 hải lý/giờ và có bãi đáp trực thăng.

 

Đặc biệt, tàu 8002 hoạt động với tầm không hạn chế, có khả năng hoạt động được trong điều kiện sóng cấp 9, gió cấp 12, thời gian hoạt động liên tục trên biển là 40 ngày đêm, tầm hoạt động là 5000 hải lý.

Tàu 8002 có khả năng hoạt động trong điều kiện sóng cấp 9, gió cấp 12, thời gian hoạt động liên tục trên biển là 40 ngày-đêm, tầm hoạt động 5000 hải lý.

 

Tàu Cảnh sát biển đa năng 8002 là dạng tàu có thiết kế tiên tiến, hiện đại đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế.
Tàu Cảnh sát biển đa năng 8002 là dạng tàu có thiết kế tiên tiến, hiện đại đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương, Chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, nhấn mạnh việc đóng mới và đưa tàu cảnh sat biển 8002 vào khai thác sử dụng là nhằm tăng cường về trang bị cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, phòng chống ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy, hải sản; cứu hộ, cứu nạn; khắc phục các sự cố trên biển, tạo điều kiện cho nhân dân ta yên tâm bám biển.

Qua đó, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, vững chắc trên các vùng biển đảo của tổ quốc. Đồng thời nó cũng sẽ là phương tiện làm cầu nối tình hữu nghị, hợp tác của Cảnh sát biển Việt Nam với bạn bè quốc tế và khu vực trong tương lai.

Tàu có trang bị hiện đại và có bãi đáp trực thăng
Tàu có trang bị hiện đại và có bãi đáp trực thăng

Đại tá Hà Sơn Hải, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Sông Thu, cho biết tháng 11-2004 tới, Tổng công ty Sông Thu tiếp tục tổ chức lễ đặt ky đóng mới tàu cảnh sát biển 8004 và dự kiến cuối năm 2015 sẽ bàn giao cho Cảnh sát biển Việt Nam.

Bộ tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam chụp ảnh trước tàu cảnh sát biển 8002

Bộ tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam chụp ảnh trước tàu cảnh sát biển 8002

Tại buổi lễ hạ thủy, Tổng Công ty Sông Thu đã trao tặng 100 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển vùng 2, đóng tại Quảng Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo