xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ động phát huy nội lực thủ đô

Phương Nhung

Sáng nay (2-11), Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI công bố kết quả bầu Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo Thành ủy Hà Nội

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc sáng 1-11. Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định dù tình hình trong nước, thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, TP Hà Nội đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành quả quan trọng trên các lĩnh vực.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI Ảnh: ANH QUÝ
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI Ảnh: ANH QUÝ

 

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh các điểm cần lưu ý: Hà Nội cần phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành, bảo đảm hiệu quả, thiết thực; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp khả thi để thực hiện chủ trương. Tiếp tục cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện đồng bộ 3 đột phá chiến lược. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; phát triển đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng; quản lý tốt trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các cơ quan đầu não, các hoạt động của Đảng và nhà nước. Người Hà Nội phải sống thực sự có văn hóa, tiêu biểu cho văn hóa của dân tộc. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp của TP Hà Nội trong sạch, vững mạnh. Chủ động hơn nữa trong việc tranh thủ sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành trung ương…

Theo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XV, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 5 năm (2011-2015) ước tăng 9,23%, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. Quy mô GRDP năm 2015 theo giá hiện hành ước đạt 27,6 tỉ USD, bình quân thu nhập đầu người khoảng 3.600 USD. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020 đạt thu nhập bình quân đầu người gần 150 triệu đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 từ 8,5%-9%.

Chiều cùng ngày, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cho biết số lượng Ban Chấp hành Thành ủy khóa XVI được đại hội thông qua là 76 người. Danh sách bầu là 85 người do Ban Chấp hành khóa XV chuẩn bị và được đại hội thông qua. Đại hội đã tiến hành bầu đủ một lần được 74 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI. Người trẻ nhất được bầu vào Ban Chấp hành là ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội (SN 1979).

Ngay tối 1-11, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới bầu Ban Thường vụ và các lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đã diễn ra. Kết quả cụ thể sẽ được công bố vào sáng nay, 2-11.

 

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Thế Duyệt:

Trẻ hóa cán bộ không chỉ theo nghĩa tuổi tác

Tôi mong đại hội sẽ lựa chọn và mong Bộ Chính trị quan tâm quyết định cán bộ chính xác, có tầm, có tâm, có tín nhiệm với dân, có đủ trình độ lãnh đạo thủ đô.

Hà Nội đã đặt mục tiêu tăng số lượng cán bộ trẻ trong bộ máy. Tôi cho đó là quy luật, “tre già măng mọc”. Có điều, việc lựa chọn cán bộ trẻ phải hết sức lưu ý những người đã có đủ sự trưởng thành, thực tiễn và kinh nghiệm để gánh vác công việc, đồng thời đủ tín nhiệm chứ không phải trẻ hóa đơn thuần theo nghĩa tuổi tác.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo