xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch nước bổ nhiệm tân Tổng Tham mưu trưởng Quân đội

B.T.Ngọc - Ảnh: QĐND

(NLĐO)- Trung tướng Phan Văn Giang, 56 tuổi, đã được Chủ tịch nước Trần Đại Quang bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, kế nhiệm Đại tướng Đỗ Bá Tỵ vừa được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Quyết định bổ nhiệm Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, giữ chức vụ Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Quyết định bổ nhiệm Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, giữ chức vụ Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Chiều 21-5, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và thăng hàm cấp Tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân cho một số cán bộ quân đội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Quyết định bổ nhiệm Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, giữ chức vụ Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Trung tướng Phan Văn Giang kế nhiệm Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, người vừa được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII vừa qua.

Chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Trung tướng Phan Văn Giang, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Trung tướng Phan Văn Giang là một cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách qua chiến đấu và công tác. Trên các cương vị Trung đoàn trưởng, Sư đoàn trưởng, Tư lệnh Quân đoàn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Tư lệnh Quân khu và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phan Văn Giang đều hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cùng các tướng lĩnh vừa được bổ nhiệm, thăng hàm

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cùng các tướng lĩnh vừa được bổ nhiệm, thăng hàm

Chủ tịch nước tin tưởng Trung tướng Phan Văn Giang tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nỗ lực phấn đấu cùng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước về các vấn đề trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quân đội luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký các quyết định thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với ông Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và ông Phan Anh Việt, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng; thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng cho 8 cán bộ thuộc một số cơ quan, đơn vị trong quân đội.

Chúc mừng các cán bộ quân đội được thăng quân hàm cấp Thiếu tướng, Trung tướng và Chuẩn Đô đốc Hải quân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn các đồng chí được thăng quân hàm sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu, cùng tập thể cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng với vị thế của cán bộ cấp Tướng, Chuẩn Đô đốc trong QĐND Việt Nam.

Trung tướng Phan Văn Giang (giữa)
Trung tướng Phan Văn Giang (giữa)

Trung tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê tỉnh Thái Nguyên.

Ông Phan Văn Giang nhập ngũ tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên năm 1978 và từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc. Tháng 8-1980, ông được gọi vào học tại Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp và đến năm 1983, ông tốt nghiệp Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp, phong quân hàm Trung úy, được điều động về công tác tại Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 giữ chức Trung đội trưởng.

Từ năm 2000 - 2008, ông được giữ nhiều trọng trách tại Quân đoàn 1. Năm 2010, ông được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 1, Phó bí thư Đảng ủy Quân đoàn. Năm 2011, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng.

Tháng 4-2014, ông được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 1, Phó bí thư Đảng ủy Quân khu.

Tháng 1-2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo