xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chữa cháy 8 giờ ở công ty hóa chất, 15 lính cứu hỏa nhập viện

Tin- ảnh: X. Danh

(NLĐO)- Đến gần 4 giờ, sáng 17-4, vụ cháy xảy ra tại công ty Tân Hùng Thái, chuyên chứa hóa chất (KCN Lê Minh Xuân, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM) đã được dập tắt hoàn toàn nhưng lính cứu hỏa vẫn chữa cháy bằng cách xịt nước vào các tàn tro để đề phòng đám cháy bùng phát trở lại.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm theo nhưng tiếng nổ lớn

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm theo nhưng tiếng nổ lớn

Trước đó, vào lúc 20 giờ 40 phút, ngày 16-4, một container chứa đầy hóa chất đậu trong khuôn viên công ty để chờ xuống hàng bỗng phát ra tiếng nổ lớn. Khói lửa bốc cháy ngùn ngụt, hóa chất bay khắp nơi cùng mùi hôi nồng nặc. Do lực nổ của các thùng hóa chất mạnh nên nhiều cửa kính, bóng điện ở các công ty kế bên bị vỡ tung tóe.

Bảo vệ công ty dùng nhiều bình CO2 dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh vào khu xưởng của công ty và cháy lan sang công ty bên cạnh.

Lính cứu hỏa đeo mặt nạ dưỡng khí

Lính cứu hỏa đeo mặt nạ dưỡng khí

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huyện Bình Chánh phối hợp với PCCC quận Bình Tân, Tân Phú, quận 6, quận 3 với hơn 200 chiến sĩ cùng 30 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa, dưới sự chỉ đạo của thiếu tướng Trần Triều Dương, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP HCM.

Do khu vực cháy toàn hóa chất nên việc dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Lính cứu hỏa phải đeo mặt nạ dưỡng khí, khẩu trang để làm việc.

Thiếu tướng Trần Triều Dương, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP HCM (bìa phải) có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác dập lửa

Thiếu tướng Trần Triều Dương, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP HCM (bìa phải) có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác dập lửa

Ngọn lửa cháy quá lớn kèm theo mùi hóa chất dày đặc nên 15 lính cứu hỏa phải nhập viện do bị thương trong lúc chữa cháy. Cả chục lính cứu hỏa bị hóa chất văng vào người gây bỏng. Đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện huyện Bình Chánh có mặt để sơ cứu lính cứu hỏa bị nạn.

img
 Nhiều lính cứu hỏa bị thương

Nhiều lính cứu hỏa bị thương

Đến 2 giờ, ngày 17-4, ngọn lửa được khống chế, không cho cháy lan. Đến 4 giờ cùng ngày dập tắt lửa hoàn toàn nhưng lính cứu hỏa vẫn phải liên tục xịt nước vào đề phòng ngọn lửa bùng cháy trở lại.

Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm hơn 1.000m2 nhà xưởng cùng nguyên vật liệu, máy móc bị thiêu rụi. Nhiều xe máy của công ty kế bên cũng bị cháy trơ khung.

Hiện công an đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại của công ty.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo