xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chưa yên tâm về Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Bài và ảnh: TỬ TRỰC

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất gần đây liên tục gặp “trục trặc kỹ thuật” phải tạm ngưng hoạt động

Ông Nguyễn Hoài Giang, Tổng Giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR – đơn vị quản lý Nhà máy Lọc dầu Dung Quất), cho biết trong hợp đồng với nhà thầu Technip, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được bàn giao vào tháng 6-2010, thời gian bảo hành là 2 năm.

Lần đầu tiên nhà máy ngưng hoạt động là vào tháng 7-2011, kéo dài 2 tháng. Lý do được BSR đưa ra là nằm trong kế hoạch bảo dưỡng đợt 1. Sau khi bảo dưỡng 60 ngày, 18 hạng mục cần nâng cấp và 75 điểm tồn tại kỹ thuật trong nhà máy đã được thực hiện, khắc phục.

Đến cuối tháng 5-2012, nhà máy lại tiếp tục tạm ngưng hoạt động, kéo dài đến đầu tháng 7-2012. Lần ngưng này là nhà máy chủ động để xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong 2 năm bảo hành.

Đến ngày 8-7, nhà máy tiếp tục hoạt động trở lại. Từ đó cho đến ngày 8-8, nhà máy vận hành ổn định 100% công suất. Tuy nhiên, ngày 5-8 vừa qua, trong lúc vận hành nhà máy, các kỹ sư đã phát hiện một trục trặc kỹ thuật liên quan đến khớp nối dãn nở nhiệt trên đường xả khí CO của phân xưởng Cracking xúc tác (RFCC - phân xưởng công nghệ quan trọng nhất của nhà máy).
img

Các kỹ sư, công nhân đang vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

“Sau khi phát hiện trục trặc trên, chúng tôi họp một vài lần với nhà thầu Technip để xem có nên ngưng hoạt động để sửa chữa hay vừa sửa chữa vừa hoạt động. Đến ngày 8-8, nhà thầu Technip kết luận phải tạm ngưng hoạt động mới có thể sửa chữa triệt để những trục trặc để nghiệm thu bàn giao nhà máy. Thời gian tạm dừng lần này sẽ kéo dài đến ngày 16-8” - ông Giang cho biết.
Theo ông Nguyễn Hoài Giang, 2 lần ngưng hoạt động đầu tiên là “bình thường”, nằm trong kế hoạch. Nhưng lần ngưng hoạt động ngày 8-8 là bất khả kháng. “Tất cả các nhà máy lọc dầu tương tự trên thế giới cũng phải trải qua những lần ngưng hoạt động chứ không phải riêng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Đây là nhà máy lọc dầu đầu tiên ở Việt Nam nên dư luận lo lắng là đúng nhưng nếu có cái thứ 2, thứ 3 thì việc này sẽ bình thường.
Giai đoạn đầu là giai đoạn hoàn thiện nên phải luôn luôn đối phó những trục trặc kỹ thuật. Phải coi những trục trặc kỹ thuật trong một dự án lớn, công trình lớn như thế này là bình thường, phải chung sống với trục trặc. Điều quan trọng nhất của chúng ta là làm chủ được tình hình, phát hiện sự cố sớm, kịp thời khắc phục xử lý” - ông Giang bày tỏ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo