xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cờ bạc công khai nhiều nơi

Nhóm Phóng viên

Nạn cờ bạc đỏ đen không chỉ xuất hiện tại các làng quê mà tràn lan trên các đường phố nhưng nhiều nơi không thấy cơ quan chức năng xử lý

Tại TP Đà Nẵng, tình trạng cờ bạc đang diễn ra dưới nhiều hình thức mà phổ biến nhất là đánh bài ăn tiền. Các sòng bài tổ chức công khai ngay tại nhiều quán cà phê. Con bạc vào quán, mua một bộ bài rồi tự do sát phạt. Hầu hết các chủ quán không hề có ý kiến vì sợ mất khách.

Vui nhưng thua tiền triệu

Tại các tuyến đường có đông sinh viên ở TP Đà Nẵng, rất nhiều thanh niên tham gia đánh bài ăn tiền. Một số tuyến đường có nhiều cơ quan hành chính, công ty như Nguyễn Chí Thanh, Lê Lợi cũng có sòng bài ở các quán cà phê. Các hình thức sát phạt chủ yếu là đánh phỏm, tiến lên,... Mỗi ván người thua phải trả từ 20.000 đồng đến 1 triệu đồng. Một nhân viên văn phòng cho biết tham gia đánh bài sau Tết với đồng nghiệp để giải trí. Tuy nhiên, người này thừa nhận chơi cho vui nhưng có khi thua hàng triệu đồng.

Một điểm xóc bầu cua trước cổng chùa ở núi Thiên Ấn (Quảng Ngãi) trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 Ảnh: Tử Trực
Một điểm xóc bầu cua trước cổng chùa ở núi Thiên Ấn (Quảng Ngãi) trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 Ảnh: Tử Trực

Sáng 8-2, không khí hết sức náo nhiệt khắp các làng chài trong xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đến đâu cũng gặp những cảnh đánh bạc công khai. Đặc biệt, hình thức xóc đĩa thu hút hàng trăm người với đủ mọi lứa tuổi, thậm chí nhiều học sinh cũng tham gia.

Anh Nguyễn Văn Quang, một người dân ở xã Bình Hải, cho biết năm nào ở đây người dân cũng tổ chức chơi xóc đĩa, bầu cua từ trước Tết cho đến hết tháng giêng. “Nhiều ván, nhà cái ăn thua đến gần nửa tỉ đồng. Họ chơi công khai từ ngày này đến ngày khác. Nếu có công an xuất hiện, họ lập tức giải tán, hôm sau chơi tiếp” - anh Quang nói. Các làng chài ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn trong những ngày Tết cũng có rất nhiều sòng bạc ăn thua hàng trăm triệu đồng mỗi ván.

Dẹp chỗ này, mọc chỗ khác

Nạn đỏ đen không chỉ xuất hiện tại các làng quê mà còn tràn lan trên các đường phố quanh TP Quảng Ngãi. Hầu hết các sòng bạc này đều chơi bầu cua, game bắn cá trá hình...

Theo thống kê của Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong dịp Tết nguyên đán, công an các địa phương đã triệt phá nhiều vụ tổ chức đánh bạc, xử lý hàng chục đối tượng tham gia. “Mình dẹp chỗ này, bài bạc lại mọc chỗ khác. Lực lượng công an các địa phương cũng thường xuyên tổ chức truy quét nhưng khi truy quét xong, các đối tượng vẫn tiếp tục sát phạt nhau” - một cán bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi thừa nhận.

Một tụ điểm đá gà bị Công an TP Cần Thơ triệt phá. (Ảnh do lực lượng công an cung cấp)
Một tụ điểm đá gà bị Công an TP Cần Thơ triệt phá. (Ảnh do lực lượng công an cung cấp)

9 giờ ngày 8-2, khi chợ Gò Bồi (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) bắt đầu thưa người, 6 tiểu thương kéo đến phía góc chợ tụ tập mở sòng bài. Mỗi ván bài chỉ đặt vài chục ngàn nhưng sau hơn 30 phút, một nữ tiểu thương trạc 50 tuổi đã thua hơn 500.000 đồng. Sau đó, nữ tiểu thương móc tờ 100.000 đồng cuối cùng ra đặt nhưng cũng thua luôn nên nhường chỗ cho người khác. “Sáng bán được gần 1 triệu đồng tiền hàng, giờ thua sạch túi. Đúng là mới sáng ra cổng gặp đàn bà nên xui thiệt” - nữ tiểu thương thua bạc than thở.

Theo một nữ tiểu thương hàng hải sản đang bán hàng gần đó, sòng bạc này tồn tại công khai giữa chợ Gò Bồi từ trước Tết nguyên đán đến nay nhưng chưa thấy cơ quan chức năng nào xử lý. Vì mê cờ bạc nên nhiều người trong chợ thua hết tiền, phải vay nóng để đánh bài.

Trưa cùng ngày, tại “phố cà phê” trên đường Phạm Hùng nối dài với đường Đô Đốc Bảo (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), nhiều nhóm thanh niên đánh bài ăn tiền. Không ít trong số đó là học sinh, sinh viên. Sau ván bài thua, một nam sinh viên quê ở huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) móc túi ra chung tờ 200.000 đồng. Khi người bạn ngồi bên cạnh nóng ruột, hỏi còn tiền không thì anh ta bĩu môi: “Sau Tết, tiền lì xì được nhiều. Mới thua hơn 1 triệu thì nhằm nhò gì”.

Diễn ra công khai

Điều đáng nói là tình trạng cờ bạc diễn ra gần như công khai nhưng ít khi thấy lực lượng chức năng nhắc nhở, xử lý. Chị Nguyễn Thị Nhung (ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) cho biết nạn cờ bạc dù ngày nào cũng có nhưng ít thấy lực lượng công an đến dẹp.

“Nhiều đêm, họ đánh đến sáng, cãi nhau, la ó ầm ĩ khiến người dân chúng tôi hết sức bức xúc. Thậm chí họ đánh lộn, cầm dao rựa đâm chém nhau khiến người chết, người đi bệnh viện” - chị Nhung kể.

Tại tỉnh Khánh Hòa, Công an TP Nha Trang cho biết trên địa bàn chưa ghi nhận dấu hiệu hoạt động của các tụ điểm, ổ bạc lớn với phương thức hoạt động chuyên nghiệp. Ở một số địa phương có các điểm đánh bạc tự phát của một số ít thanh niên rảnh rỗi.

Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng Công an TP Nha Trang, cho biết trước, trong và sau Tết, đơn vị có văn bản yêu cầu công an xã, phường triển khai đồng loạt phương án phòng chống tội phạm về tệ nạn xã hội, trật tự đô thị, đồng thời thành lập tổ công tác gồm 20 người, tuần tra 24/24 giờ để phản ứng nhanh với các trường hợp cờ bạc, cướp giật, đánh nhau gây thương tích...; lên danh sách các loại tội phạm, các đối tượng đang bị quản thúc có tiền án, tiền sự... để phòng ngừa. Nhờ đó, năm nay tình trạng cờ bạc không phức tạp như những năm trước.

Công an TP Cần Thơ cũng liên tiếp phá nhiều điểm đá gà ăn tiền tại các quận Bình Thủy, Cái Răng và huyện Cờ Đỏ, xử lý hàng trăm đối tượng với số tiền tang vật lên đến gần 500 triệu đồng. Điển hình vào trưa mùng 6 Tết, 50 cán bộ, chiến sĩ đột kích điểm đá gà ăn tiền tại một mảnh đất trống thuộc ấp Thạnh Phước (xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ), bắt quả tang gần 20 đối tượng đá gà ăn tiền. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 5 con gà, 2 cặp cựa gà, 14 điện thoại di động, 12 mô tô và gần 70 triệu đồng.

Xáo trộn cuộc sống

Tại tỉnh Quảng Bình, dịp Tết Đinh Dậu, Công an huyện Bố Trạch phá 3 vụ đánh bạc, tạm giữ 12 đối tượng cùng tang vật là gần 9 triệu đồng. Trong đó, tại nhà Đinh Văn Chiến (xã Cự Nẫm), Công an huyện Bố Trạch bắt quả tang 5 đối tượng đang đánh bài ăn tiền, gồm: Bùi Đình Định, Trần Văn Cường, Bùi Ngọc Sơn, Nguyễn Thanh Hiền và Ngô Văn Hạ (đều ngụ xã Cự Nẫm). Tang vật thu giữ là hơn 6,5 triệu đồng. Tại nhà của Trương Văn Dũng (thị trấn Hoàn Lão), Công an huyện Bố Trạch bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bài ăn tiền, gồm: Nguyễn Thơm, Nguyễn Đăng Định, Dương Tiến Lực và Nguyễn Minh Phú, thu giữ tang vật là gần 2 triệu đồng. Công an thị xã Ba Đồn cũng bắt quả tang 5 vụ đánh bạc bằng hình thức ăn tiền, bắt giữ 19 đối tượng, thu giữ trên 8 triệu đồng.

Điều đáng nói là dù tình trạng cờ bạc nở rộ trong dịp Tết nhưng rất nhiều nơi chính quyền địa phương không thể xử lý triệt để khiến cuộc sống người dân bị xáo trộn, gây mất trật tự xã hội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo